Sergio Busquets: 10 năm, 1 tượng đài

11:02, 14/09/2018

Sergio Busquets xứng đáng là một tượng đài ở Nou Camp. Với lối đá kỹ thuật, cần mẫn, thông minh và có phần ma mãnh, trong 1 thập kỷ qua, anh đã góp công lớn giúp Barca giành tổng cộng 28 danh hiệu lớn nhỏ.

Busquets (áo sẫm) trong trận đấu ra mắt Barca vào năm 2008
Busquets (áo sẫm) trong trận đấu ra mắt Barca vào năm 2008

Ngày 13/9 của 10 năm trước, HLV Pep Guardiola bất ngờ tung ra sân tiền vệ cao lênh khênh trong trận đấu với Racing Santander ở La Liga. Chẳng mấy người trên sân biết “cậu nhóc” đó là ai. Đến cả HLV Jose Ramon Lopez Muniz của Racing Santander sau trận cũng phải thốt lên: “Khi nhìn vào danh sách đội hình ra sân của Barca, tôi đã dừng lại ở cái tên Sergio Busquets. Tôi có chút hoang mang vì chẳng biết cậu ấy là ai”.

Hôm ra mắt, Busquets mang áo số 28, đá đủ 90 phút và chẳng gây được nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, HLV Muniz của Racing lại không ngớt dành cho tiền vệ 20 tuổi này những lời có cánh: “Cậu ấy thi đấu với bộ óc của một thiên tài. Cậu ấy giúp cho lối chơi của Barca trở nên cân bằng qua cách di chuyển rất khôn ngoan và hợp lý, cả khi có bóng trong chân cũng như không bóng, cậu ấy biết khi nào cần phải giữ bóng lại trong trận, khi nào phải chuyền nó đi thật nhanh”.

Suốt 10 năm qua, Busquets vẫn duy trì phong thái điềm tĩnh như vậy. Anh chẳng có những khoảnh khắc bùng nổ, cũng chẳng mấy khi tiếp cận khung thành đối phương để tìm kiếm bàn thắng, dù xuất thân là tiền đạo. Busquets cứ lặng lẽ ở phía sau để làm người phục vụ. Anh lo cướp bóng trong chân đối thủ, lo cầm bóng, giữ nhịp trận đấu, lo tìm cách chuyền thật nhanh cho đồng đội để tổ chức tấn công. Có Busquets ở phía sau “dọn dẹp”, đồng đội của anh ở phía trên từ trước đến giờ, như cặp tiền vệ Xavi - Iniesta hay Lionel Messi… hoàn toàn yên tâm.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Guardiola đặt trọn niềm tin vào một cậu nhóc trước đó đang thi đấu tại giải hạng Ba như Busquets. Pep từng dẫn dắt đội trẻ của Barca, nên hiểu rất rõ về học trò này. Đó là lý do ông quyết tâm đặt niềm tin vào anh, dù Nou Camp lúc đó có 3 tiền vệ trung tâm lừng danh Seydou Keita, Yaya Toure và Javier Mascherano. Cứ lặng lẽ, Busquets dần đánh bật Keita và Toure khỏi Barca, đồng thời khiến Mascherano phải đóng đinh ở vị trí trung vệ. Điều đặc biệt là dù bị mất vị trí, nhưng chẳng ai trong 3 cầu thủ trên khó chịu với Busquets. Nói về anh, Mascherano khẳng định: “Sergio đơn giản là quá tuyệt vời, không ai có thể thay thế được vai trò của cậu ấy tại Barca”.

Sự xuất hiện kịp thời của Busquets trong buổi bình minh của triều đại Guardiola góp phần giúp Barca trải qua giai đoạn hoàng kim nhất trong lịch sử. Ngay trong mùa giải đầu tiên Busquets thi đấu ở đội 1, đội bóng xứ Catalunya khép lại một năm thành công với 6 chiếc cúp, đáng kể là chức vô địch La Liga và Champions League. Lối chơi tiqui-taca mà Pep triển khai ở Nou Camp nhờ đó cũng tiệm cận với sự hoàn hảo nhờ bộ ba tiền vệ ở giữa sân là Xavi - Busquets - Iniesta. 

Trong suốt 1 thập kỷ thi đấu cho Barca, Busquets đóng vai trò quan trọng trong 28 danh hiệu lớn nhỏ của đội nhà. Cùng với đó là chức vô địch tại World Cup 2010 và EURO 2012 với ĐT Tây Ban Nha. Bây giờ, ở tuổi 30, anh không chỉ là một tượng đài, mà vẫn tiếp tục là mắt xích tối quan trọng trong lối chơi của Barca dưới triều đại của HLV Ernesto Valverde và vẫn khát khao hướng đến những thành công mới.

Theo bongdaphus


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bốc thăm vòng bảng Champions League: Ronaldo đối đầu M.U, Liverpool vào bảng tử thần

M.U xếp thứ nhì ở Premier League mùa giải trước. Họ nằm ở nhóm hạt giống số 2 trong lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2018/19. Và những lá thăm đã không chiều lòng CĐV Quỷ đỏ. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford phải nằm cùng bảng với Juventus, M.U, Valencia và Young Boys. Đây rõ ràng là bảng đấu tử thần dành cho thầy trò Jose Mourinho. Bởi ngoài Young Boys bị đánh giá dưới tầm thì Juventus hay Valencia chắc chắn là những đối thủ khó chịu đối với M.U thời điểm này. 

31/08/2018
HLV Park Hang Seo: 'Thua đội mạnh là trải nghiệm tốt cho Olympic Việt Nam'

Mở đầu phần họp báo sau trận, ông thầy người Hàn Quốc trải lòng: "Chúng tôi thua, nhưng tôi biết các cầu thủ đã chơi hết mình. Đội đá mật độ dày nên thể lực ngày hôm nay đã bị suy giảm nhiều. Đối đầu với Hàn Quốc rất mạnh nên hôm nay toàn đội khởi đầu hơi thiếu tự tin. Bàn thua sớm khiến mọi thứ khó khăn hơn. Tuy vậy, thua đội mạnh là trải nghiệm tốt cho các học trò của tôi".

30/08/2018
Yên Minh: Khai mạc giải bóng đá Nam lần thứ IV

BHG - Thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2018). Ngày 30.8, Huyện Yên Minh đã tổ chức Khai mạc giải bóng đá Nam lần thứ IV, năm 2018. Tham gia giải đấu có 14 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giải đấu được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, lựa chọn các đội đạt điểm cao vào thi đấu vòng bán kết và chung kết.

30/08/2018
Giải bóng chuyền Chào mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9, kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Quang Bình

BHG - Từ ngày 28 – 30.8, huyện Quang Bình tổ chức Giải bóng chuyền nam chào mừng Kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9, kỷ niệm 15 năm thành lập huyện. Tham gia Giải có 14 đội bóng với hơn 100 vận động viên đến từ các khối giao ước thi đua, các xã, thị trấn trên địa bàn. Trong thời gian 3 ngày, các đội chia làm 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Với tinh thần thể thao trung thực, các vận động viên đã cống hiến hết mình...

30/08/2018