Hà Giang

HLV Zidane chia tay Real sau 2 năm rưỡi gắn bó

08:00, 01/06/2018

Sau cuộc họp với chủ tịch Florentino Perez, HLV Zinedine Zidane đã xác nhận trong buổi họp báo ông sẽ chia tay Real Madrid sau 2 năm rưỡi gắn bó. Trong buổi họp báo vừa diễn ra, Zidane tuyên bố ngắn gọn về quyết định của mình: "Đội bóng cần tiếp tục chiến thắng và cần một sự thay đổi. Tôi đã đưa ra quyết định không tiếp tục dẫn dắt Real Madrid nữa".

Đây có thể coi là một tin rất sốc cho các CĐV Real nói riêng và người hâm mộ túc cầu nói chung. Quyết định này được đưa ra chỉ 5 ngày sau khi Zidane giúp Real lần thứ 3 liên tiếp giành chức vô địch Champions League, một kỷ lục vô tiền khoán hậu và có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có thể bị phá bỏ.

 

Hợp đồng hiện tại của Zidane với Real còn tới năm 2020, tuy nhiên thành tích kém cỏi của Real tại La Liga mùa vừa rồi (chỉ về đích ở vị trí thứ 3, sau cả Atletico Madrid, kém kỳ phùng địch thủ Barca tới 17 điểm) nhiều khả năng tác động đến quyết định của Zidane.

Trong buổi họp thông báo quyết định chia tay, ngồi cạnh Zidane còn có chủ tịch Perez. Cựu danh thủ người Pháp cũng đã thể hiện những tình cảm dành cho Los Blancos: "Tôi yêu CLB này, tôi rất mến ngài chủ tịch. Ông ấy đã cho tôi cơ hội trở thành một cầu thủ đội bóng, rồi sau đó là một HLV. Tôi cực kỳ biết ơn điều đó".

Chủ tịch Perez cũng có những phát biểu của riêng mình: "Sau khi đội bóng giành Champions League, tôi không mong đợi một quyết định như thế này. Hôm nay là một ngày buồn cho tôi, các CĐV và các cầu thủ. Tôi muốn cậu ấy ở lại và tôi đã thuyết phục cậu ấy. Nhưng tôi biết đây là quyết định cuối cùng của cậu ấy. Tôi không muốn đây là lời tạm biệt, tôi muốn một câu 'hẹn gặp lại'. Cậu ấy sẽ sớm trở lại, tôi cá là vậy".

Đáp lại, Zizou chia sẻ: "Có thể là một lời hẹn gặp lại. Madrid đã cho tôi tất cả. Quyết định này có vẻ là vô nghĩa với ai đó, nhưng có nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp cho tất cả. Chúng tôi có một vài thời điểm phức tạp ở mùa này. Các CĐV đã thúc đẩy chúng tôi đến một điều gì đó tốt đẹp hơn".

Chiến lược gia người Pháp tiếp tục nói về đội hình mà tôi đã dẫn dắt 2 năm rưỡi qua: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ, những người đã chiến đấu hết sức mình cho một CLB được kỳ vọng rất cao như Real. Chúng tôi luôn muốn nhiều hơn nữa. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn từ những con người này nhưng giờ là lúc nên có một tiếng nói khác trong phòng thay đồ. Thật khó để tiếp tục thắng nếu tôi ở lại. Tất cả các cầu thủ đều hiểu điều đó. Tôi đã nói chuyện với Sergio Ramos. Cậu ấy tôn trọng quyết định của tôi".

Zidane cũng chia sẻ về những khoảnh khắc đẹp nhất ông có ở Bernabeu: "Là một cầu thủ, điều đẹp đẽ nhất là khi tôi được mang về đây để chơi cho CLB này. Trên cương vị một HLV, đó chính là việc vô địch La Liga. Đối với tôi đó là đỉnh cao. Mùa này, trận thua Leganes ở lượt về Cúp Nhà Vua là điều đáng xấu hổ nhất".

Cuối cùng, Zidane cũng khẳng định ông sẽ nghỉ ngơi một thời gian, không tham gia vào công việc huấn luyện với bất kỳ một CLB nào.

Bongdaplus.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

ĐT Pháp: Tuyến giữa cạnh tranh khốc liệt

Didier Deschamps sẽ tái thiết hàng tiền vệ 3 người tại World Cup 2018. Nhưng trong tay ông có thừa thãi lựa chọn sáng giá. Ngoại trừ Kante chắc suất, vị thuyền trưởng ĐT Pháp sẽ phải đau đầu lựa chọn giữa Matuidi, Pogba, Tolisso và cả N'Zonzi.

31/05/2018
Bóng chưa lăn, Bangladesh đã mất ngủ vì World Cup

Bóng đá không phải là môn thể thao số một tại Bangladesh. Dù vậy, người dân nước này vẫn mất ngủ khi World Cup 2018 tới gần. Mất ngủ ở đây theo đúng nghĩa đen, khi mà các công xưởng may mặc tại quốc gia này đang chạy đua với thời gian để sản xuất cờ và áo đấu chuẩn bị giải đấu trên đất Nga.

31/05/2018
Lampard tiến gần tới vị trí thuyền trưởng Derby

Theo Sky Sport, cựu danh thủ Frank Lampard sắp được bổ nhiệm làm HLV trưởng Derby County trong thời gian tới dù vẫn còn một vài vướng mắc trong khâu đàm phán.

30/05/2018
Luật sư Ai Cập kiện Ramos 1,2 tỷ đôla vì làm Salah chấn thương

Bassem Wahba đã nộp đơn kiện lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) để tố cáo trung vệ Sergio Ramos. Xuất hiện trên đài Sada El-Balad của Ai Cập, luật sư Wahba khẳng định Ramos đã chủ đích gây tổn thương về thể chất và tinh thần của Mohamed Salah và dân tộc Ai Cập.

29/05/2018