Ra mắt giải đua xe địa hình đối kháng tốc độ cao đầu tiên ở Việt Nam

09:13, 13/03/2018

Tối ngày 12/3, Giải Đua xe Địa hình đối kháng Knock Out the King (KOK) đã chính thức được ra mắt. Đây là giải đua xe địa hình đầu tiên ở Việt Nam áp dụng thể thức đối kháng trực tiếp, quy tụ những tay đua bản lĩnh trong nước và quốc tế. 

Giải Đua xe Địa hình đối kháng Knock Out the King quy tụ nhiều tay đua chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.
Giải Đua xe Địa hình đối kháng Knock Out the King quy tụ nhiều tay đua chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.


KOK là giải đấu chuyên nghiệp được Tổng cục thể dục thể thao Việt Nam cấp phép, mở cửa cho các vận động viên quốc tịch Việt Nam lẫn nước ngoài. Ban tổ chức KOK là những cá nhân có ảnh hưởng lớn và dạn dày kinh nghiệm tại các giải đua địa hình hàng đầu trong nước và quốc tế, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar), ông Cấn Sơn Thành (Thành Mer) và ông Trần Mạnh Hùng (Hùng Offroad).

Mùa giải đầu tiên của Hệ thống giải Đua xe Địa hình Đối kháng Knock Out the King (KOK) sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/3 tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội). 

KOK diễn ra với tần suất 4 giải đua 1 năm. Đây là giải đua đầu tiên ban tổ chức chấm điểm các tay đua bằng hệ thống đồng hồ bấm giờ của Tag Heure, gắn bằng chip trên xe thi đấu. Hệ thống đồng hồ bấm giờ này cho phép xử lý ở tốc độ lên tới 200 km/h, sai số dưới 0,001 giây.

“Máy móc sẽ thay thế trọng tài tại KOK 2018. Người lái chỉ việc lên xe và chạy, thành tích sẽ được thể hiện ngay trên màn hình để khán giả cùng xem. Giải này sẽ diễn ra tại khắp các địa điểm mà ban tổ chức lựa chọn trên cả nước chứ không nằm ở một vị trí cố định”, ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban tổ chức cho biết.

Tại KOK 2018, lần đầu tiên tại Việt Nam, các tay đua của môn đua xe vượt địa hình kiểu motorpsort được thi đấu theo thể thức đối kháng khắc nghiệt, yếu tố then chốt giúp đẩy cao kịch tính và tốc độ của giải. Theo đó, vận động viên giành sẽ giải thưởng ngay sau khi knock-out đối thủ, đồng thời, chỉ cần thua 1 trận, vận động viên sẽ bị loại khỏi giải. Vận động viên vô địch Vòng đua Tháng KOK 2018 sẽ nhận phần thưởng trị giá lên đến 150 triệu đồng.

Mùa giải này, KOK 2018 là cuộc đua dành cho 30 vận động viên, trong đó có sự góp mặt của những tay đua nổi danh nhất giới đua xe địa hình Việt Nam và các nước khu vực ASEAN. Đặc biệt, ban tổ chức đã dành số hiệu 01 cho tên tuổi gắn liền với Đội tuyển U23 Việt Nam - tiền vệ Nguyễn Quang Hải ở vai trò vận động viên danh dự. 

Cũng trong dịp giới thiệu hệ thống giải đua KOK, Quang Hải đã ký tặng chiếc mũ bảo hiểm mang số 01 để phục vụ việc quyên góp ủng hộ gia đình thủ môn số 3 Quốc Tuần của đội tuyển U23 Việt Nam. Gia đình Quốc Tuấn đang trong giai đoạn rất khó khăn, Quang Hải mong muốn sự yêu quý của công đồng có thể giúp ích được cho đồng đội của mình.

 

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển U23 Việt Nam là VĐV danh dự mang số 01 của giải đua.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển U23 Việt Nam là VĐV danh dự mang số 01 của giải đua.

Phát biểu tại họp báo ra mắt KOK 2018, ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ: “KOK 2018 ra đời hướng tới một sân chơi chuyên nghiệp mang tầm quốc tế dành cho những ai quan tâm và mê lái xe tại Việt Nam. Lấy cảm hứng từ việc phá vỡ mọi giới hạn và hạ bệ những đỉnh cao, KOK 2018 đem đến thông điệp bứt phá đỉnh cao ngay từ tên cuộc thi - “Knock Out the King”. Giải đua sẽ đi đầu trong việc tạo dựng một sân chơi đúng nghĩa, chuyên nghiệp cho người Việt”.

Là giải đua lấy khán giả làm trọng tâm và đem đến những trải nghiệm đẳng cấp, KOK được kỳ vọng là sân chơi để tay đua phô diễn tối đa kỹ năng cá nhân và phát huy tính năng, sức mạnh của xe đấu. 

Đường đua cũng là một trong những điểm sáng vượt trội của KOK 2018 khi được thiết kế riêng biệt, tỉ mỉ tới từng khúc cua, đoạn phẳng, đảm bảo truyền cảm hứng chinh phục tới từng tay đua./

Theo Vietnamplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Champions League và những thay đổi lớn từ mùa giải sau

UEFA mới đây đã công bố những thay đổi ở Champions League và Europa League bắt đầu từ mùa giải sau, bao gồm cả thời gian thi đấu. Mỗi trận đấu Champions League từ trước tới giờ vẫn được khai cuộc vào 19h45 tối thứ ba và thứ tư giờ GMT (1h45 hè hoặc 2h45 đông rạng sáng thứ tư và thứ năm giờ Việt Nam). Tuy nhiên sang từ mùa giải 2018/19, các trận đấu sẽ được băt đầu vào 17h55 và 20h00 giờ GMT – cung thời gian tương tự Europa League.

28/02/2018
HLV Lê Thụy Hải lo hiệu ứng U23 Việt Nam sẽ mất đi

HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải e ngại sau một vài vòng đấu tại V-League 2018, hiệu ứng U23 Việt Nam sẽ nhạt dần khiến khán giả không còn mặn mà kéo đến sân. Giành ngôi á quân châu lục, U23 Việt Nam đang tạo nên hiệu ứng tốt đẹp cho bóng đá nước nhà, đặc biệt là tại V-League 2018. Người hâm mộ đang chờ đợi đến ngày mùa giải mới mở màn để xem màn trình diễn của Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Tiến Dũng,... 

27/02/2018
Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: Bệnh Chelsea nặng nhất

Man City của Pep Guardiola đã coi như vô địch. Ở khía cạnh ngược lại, sự thua sút của Arsenal trong hàng ngũ "Big Six" cũng rất rõ ràng. Vậy, điều đáng xem trong 1/3 chặng cuối cùng của mùa bóng này ở Premier League là cuộc đua giữa M.U, Chelsea, Liverpool, Tottenham, xem 3 suất còn lại dự Champions League mùa tới sẽ thuộc về những đội nào.

27/02/2018
Arsenal 0-3 Man City: Guardiola bỏ túi danh hiệu đầu tiên cùng Man Xanh

Pep Guardiola đã có danh hiệu đầu tiên trên cương vị là HLV của Man City, khi The Citizens đánh bại Arsenal với tỷ số 3-0 một cách thuyết phục để lên ngôi ở Cúp Liên Đoàn 2017/18. Không giống như lần gặp nhau tại Premier League hồi tháng 11 năm ngoái, HLV Arsene Wenger chọn phương án đôi công để nghênh chiến Man City.

26/02/2018