Đoàn tiền trạm của Man City đã đến Việt Nam

09:31, 26/06/2015

15h15 chiều 25.6, Đoàn tiền trạm của CLB Man City đã có mặt tại Việt Nam. Dẫn đầu đoàn là bà Lucia Sanchez - Giám đốc phụ trách tour và thi đấu giao hữu của đội bóng áo xanh thành Manchester.

 

Đoàn tiền trạm của CLB Man City, dẫn đầu là bà Lucia Sanchez (phải), đã có mặt tại Việt Nam

Đoàn tiền trạm của CLB Man City, dẫn đầu là bà Lucia Sanchez (phải), đã có mặt tại Việt Nam

QUYẾT 15 PHÚT, ĐÀM PHÁN CẢ THÁNG
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển tiết lộ, ông quyết định tài trợ cho thương vụ để đời này chỉ trong khoảng 15 phút. Thế nhưng, để có cái gật đầu của Man City, bộ phận thương thảo đã phải vào cuộc cả tháng trời nay. Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu đã phải liên lạc thường xuyên với đại diện của Man City để thống nhất từng điều khoản nhỏ nhất của bản hợp đồng sẽ được ký tới đây. Cho đến hiện tại, vẫn còn một số điều khoản trong bản hợp đồng cần phải được hai bên thống nhất trước khi ký chính thức.
 
Nhiều người cho rằng, để tổ chức một chuyến thi đấu thì vấn đề mấu chốt chính là phí ra sân. Để có được một cái giá tốt nhất (rẻ nhất) thì cần đến một nghệ thuật đàm phán, bởi với “cỗ máy kiếm tiền” như Man City thì lợi nhuận luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nên, để thuyết phục đối tác này chấp nhận cái giá phải chăng, những người tham gia đàm phán phải chứng minh được rằng, Man City sẽ thu được giá trị gia tăng không thể đong đếm nếu đồng ý đến Việt Nam thi đấu. Vì thế, ít người biết rằng, có những hôm “bầu” Hiển và Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng các cộng sự đã gần như phải thức thâu đêm “bàn chiến thuật” đàm phán với Man City.
 
 
Theo thông tin có được, trong buổi làm việc hôm nay, VFF sẽ đứng ra thương thảo với đại diện Man City về một số điểm mà hai bên vẫn chưa thống nhất. Đó là những điều khoản liên quan đến chất lượng dịch vụ, thương quyền của SHB, VFF và của cả Man City. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, hai bên sẽ sớm ký hợp đồng chính thức và công bố rộng rãi đến giới truyền thông.
 
MAN CITY VÀ NHỮNG ĐÒI HỎI HOÀN HẢO
08h00 sáng nay (26/6), Đoàn tiền trạm của Man City sẽ kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của sân Mỹ Đình, nơi sẽ diễn ra trận đấu vào ngày 27/7. Với tiêu chuẩn hiện tại, VFF và đối tác tin tưởng sẽ thuyết phục được những chuyên gia khó tính nhất của Man City. Thế nhưng, yêu cầu của Man City không chỉ là một mặt sân đẹp, hệ thống khán đài hoành tráng mà kèm theo đó là những đòi hỏi về sự hoàn hảo. Vì thế, trong ngày hôm nay, các chuyên gia của Man City sẽ đến khảo sát những bệnh viện quốc tế hàng đầu của Hà Nội. Ngoài việc quan tâm đến chất lượng dịch vụ, hệ thống máy móc, họ còn đo khoảng cách từ sân và khách sạn đến bệnh viện trước khi đi đến quyết định chọn đâu là đối tác trong chuyến du đấu tới đây.
 
Nhưng trên hết, đại diện của Man City đặc biệt quan tâm đến các phương án về an ninh. Họ muốn có sự bảo vệ 24/24h nhưng phải đảm bảo được là các thành viên của Man City không bị cảm giác gò bó, giám sát. Chưa hết, với các khách sạn mà đội bóng này có thể lựa chọn làm địa điểm đóng quân thì ngoài tiêu chuẩn 5 sao hiện nay, các chuyên viên chăm sóc của Man City đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu phục vụ giải trí cho các cầu thủ. Họ đưa ra rất nhiều điều kiện cần phải đáp ứng như phòng xem phim, phòng nghe nhạc và thậm chí cả phòng chơi… bi lắc.
 
Man City sẽ có nhiều hoạt động bổ ích
Trong tối qua (25/6), đại diện của VFF là Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã lên một loạt chương trình hoạt động cho Đoàn tiền trạm cũng như chuyến du đấu của Man City. Trong đó, VFF muốn Man City có nhiều hoạt động dành cho cộng đồng trong thời gian lưu lại Việt Nam. Bên cạnh việc thăm trụ sở SHB, giao lưu với CĐV, VFF đang đề xuất Man City thăm các cơ sở từ thiện, giao lưu với cầu thủ trẻ…

BONGDAPLUS.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đánh bại HA.GL 2-0, Hà Nội T&T vào chơi bán kết cúp Quốc gia

Cú đúp của cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson đã giúp các cầu thủ Hà Nội T&T đánh bại HA.GL 2-0, qua đó giành tấm vé vào chơi vòng bán kết cúp Quốc gia.

25/06/2015
Man City đã trở thành một thương hiệu toàn cầu như thế nào?

Phải trải qua nhiều chục năm, những CLB lớn như Real Madrid, Barcelona hay Manchester United mới phổ biến được thương hiệu của mình ra toàn thế giới. Nhưng bằng một chiến lược phát triển vô tiền khoáng hậu, Man City đang dần bắt kịp những "ông lớn" kể trên.

24/06/2015
Trước loạt tứ kết Cúp QG Kienlongbank 2015: Thời cơ & thách thức

Ngoại trừ Đồng Nai, 7 đội còn lại của vòng tứ kết từng ít nhất một lần lọt vào chung kết Cúp QG. Quá khứ hào hùng ấy của các đội bóng được kỳ vọng sẽ phát đi một thông điệp lạc quan cho chất lượng của 4 trận tứ kết Cúp QG Kienlongbank 2015.

23/06/2015
M.U sắp chiêu mộ 4 tân binh: Cuộc cải tổ cuối cùng

Sergio Ramos, Bastian Schweinsteiger, Roberto Firmino và Jasper Cillessen đang trên đường tới Old Trafford để cùng tân binh Memphis Depay tạo nên diện mạo mới cho Man United. Sau 150 triệu bảng đã chi năm ngoái, đây sẽ là cuộc cải tổ cuối cùng của Quỷ đỏ để tìm về đỉnh cao.

23/06/2015
  • Link xem saoke trực tiếp bóng đá