Hà Giang

BXH FIFA tháng 12: Việt Nam đứng thứ 2 ở Đông Nam Á, Lào xếp trên Thái Lan và Malaysia

13:35, 19/12/2014

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng bóng đá thế giới trong tháng 12/2014, tháng cuối của năm. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tăng được 1 bậc so với tháng 11.


Theo bảng xếp hạng FIFA tháng cuối cùng 12 năm 2014, tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2014 đã tăng 1 bậc và xếp thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á. Điểm số mà đội tuyển kiếm được đến từ các chiến thắng Philippines, Lào và bán kết lượt đi với Malaysia ở AFF Cup.

Xếp thứ nhất khu vực Đông Nam Á vẫn là Philippines. Myanmar xếp thứ 3 nhưng nhiều khả năng thứ hạng của họ và cả tuyển Việt Nam sẽ bị Thái Lan qua mặt nếu đội bóng xứ Chùa vàng vô địch AFF Cup 2014. Tại trận chung kết lượt đi AFF Cup hôm 17/12, tuyển Thái Lan đã vượt qua Malaysia đang xếp hạng 5 Đông Nam Á với tỷ số 2-0 ngay tại Bangkok. 

Ở bảng xếp hạng thế giới, trong tháng vừa qua không có giải đấu nào đáng chú ý diễn ra, vì vậy top 20 không có sự thay đổi nào. Kết thúc năm 2014 với vị trí số 1, người Đức hoàn toàn có thể tự hào với vinh dự này, bởi đây mới chỉ là lần thứ 2 kể từ năm 1993, người Đức đứng trên đỉnh bảng xếp hạng FIFA. 

Điều này chắc chắn sẽ giúp họ có được danh hiệu Đội bóng của năm 2014. Bên cạnh đó, Đức cũng xứng đáng là đội tuyển tiến bộ nhất thế giới, bởi vì trong năm qua, họ đã giành đến 407 điểm, thành tích mà không đội tuyển nào sánh bằng.


Tuyển Việt Nam vẫn tăng hạng.

Các đội tuyển cũng có thể tự hào với sự tiến bộ trong năm qua là Slovakia (xếp thứ 21, giành 334 điểm) và Bỉ (xếp thứ 4, giành 19 điểm).

Năm 2014 cũng có thể coi là năm của bóng đá châu Âu. Trong Top 50, có 30 đội tuyển quốc gia châu Âu, tăng 4 so với năm 2013. Trong Top 50 có 11 đội tuyển châu Phi (tăng 2), 6 đội tuyển khu vực Nam Mỹ, 3 đội tuyển khu vực Bắc-Trung Mỹ và không có đội tuyển thuộc châu Á nào.

Top 10 thế giới:

1.Đức

2.Argentina

3.Colombia

4.Bỉ

5.Hà Lan

6.Brazil

7.Pháp

8.Uruguay

9.BĐN

10.TBN

Khu vực Đông Nam Á

129. Philippines

136. Việt Nam

137. Myanmar

154. Lào

156. Malaysia

161. Singapore

165. Thái Lan

185. Campuchia


thethaovanhoa.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

V-League 2015: Dòng máu trẻ - xu thế của thời đại
Không hẹn mà gặp, đồng loạt các đội bóng dự V-League 2015 trẻ hóa một cách vô cùng mạnh mẽ và giới chuyên môn đã mô tả bằng cụm từ “chưa từng có”. Xét trên mọi phương diện, đó là sự lựa chọn đúng đắn, khoa học, tiết kiệm và hợp với xu thế của thời đại.
19/12/2014
Chọn áo khoác đẹp cho nữ công sở ngày rét mướt
Áo khoác dạ cổ điển, áo phao ấm áp mà nhẹ nhàng hay áo lông, áo da lộn đều là những kiểu áo được nhiều nữ công sở yêu thích.
19/12/2014
V-League 2015: Đua 8 vòng mới... nghỉ Tết
Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, V-League 2015 sẽ diễn ra tổng cộng 55 trận đấu từ vòng 1 đến vòng 8. Đây là con số cao gấp khoảng 4 lần so với số trận đấu trước Tết mà các các cầu thủ phải trải qua trong các mùa giải V-League gần đây.
18/12/2014
Thắng đẹp Malaysia, Thái Lan chạm một tay vào cúp vô địch
Trước Malaysia chọn lối chơi tử thủ, Thái Lan không hề có trận đấu dễ dàng, nhưng rốt cuộc họ vẫn đủ sức thắng 2-0, qua đó chiếm lợi thế cực lớn trước trận lượt về sau đây 3 ngày.
18/12/2014