Hà Giang

Em trai ông George W.Bush công khai ý định tranh cử Tổng thống Mỹ

17:09, 17/12/2014

Cựu Thống đốc bang Florida , Jeb Bush - em trai của cựu Tổng thống George W. Bush - đã tiết lộ ý định ra tranh cử Tổng thống thứ 45 của Mỹ.


Cựu Thống đốc Jeb Bush hôm 16/12 đã tiết lộ ý định ra tranh cử ghếTổng thốngthứ 45 của Mỹ, trở thành chính khách đầu tiên củaĐảng Cộng hòacông khai tham vọng trở thành ông chủNhà Trắngvào năm 2016.

Cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush cho biết, vào tháng 1/2015, ông sẽ thành lập một ủy ban hành động chính trị để tiếp xúc với những người ủng hộ và các nhà quyên góp tiềm năng, qua đó tìm hiểu và đánh giá xem liệu có đủ sự ủng hộ cần thiết để ra tranh cử ghế Tổng thống vào năm 2016 hay không. Quyết định cuối cùng về việc ra tranh cử sẽ được đưa ra trong năm tới sau khi công du tới các bang quan trọng và tiếp xúc với các cử tri.

Ông Jeb Bush, 61 tuổi, là Thống đốc thứ 43 của bang Florida từ năm 1999 đến năm 2007. Ông là con cựu Tổng thống George H. Bush và là em trai của cựu Tổng thống George W. Bush.

Ông Jeb Bush được coi là một trong những ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua ghế Tổng thống năm 2016.


vtv.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vụ tấn công trường học ở Pakistan: Số thương vong tiếp tục tăng
Tính tới nay, vụ tấn công này đã cướp đi sinh mạng của 126 người và làm 122 người khác bị thương.
17/12/2014
Cảnh sát Australia: 3 người thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin
Theo hãng AFP, cảnh sát Australia cho biết tay súng duy nhất và 2 con tin đã thiệt mạng cùng 4 người khác bị thương trong vụ bao vây và tấn công tại quán cà phê Lindt Chocolat, trung tâm thành phố Sydney vào rạng sáng 16/12 (theo giờ địa phương).
16/12/2014
Thủ tướng Australia: Chưa rõ động cơ chính trị của vụ bắt cóc con tin
Thủ tướng Tony Abbott cho biết, hiện vẫn chưa rõ vụ bắt cóc con tin có mang động cơ chính trị hay không, mặc dù có một số dấu hiệu cho thấy có khả năng này.
15/12/2014
Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền giành thắng lợi vang dội
Ngày 14/12, Nhật Bản đã tiến hành cuộc bầu cử Hạ viện với kết quả liên minh cầm quyền đã giành được chiến thắng vang dội và giành được đa số ghế tại Quốc hội.
15/12/2014