Cuộc đua VĐ Premier League: Song mã hay tam mã?

13:28, 10/12/2014

Cuộc đua tới chức vô địch Premier League đang dần ấm lên sau vòng đấu thứ 15. Với việc Chelsea thua trận đầu tiên trong mùa giải, Man City mất chân sút chủ lực Sergio Aguero, Man United đã nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách với hai đội dẫn đầu.


ẨN SỐ MAN UNITED
Premier League sắp bước vào giai đoạn tạo ra bước ngoặt với lịch thi đấu dồn dập dịp Giáng sinh và Năm mới. Đúng vào khúc cua quan trọng này, Man United bắt đầu xuất hiện gây áp lực với nhóm đầu. 


Sau vòng đấu thứ 15, đội bóng áo đỏ thành Manchester đã vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH , kém Chelsea 8 điểm. Khoảng cách đó không phải là quá lớn, nếu biết rằng mới hồi đầu tháng 11, Quỷ đỏ vẫn còn ngụp lặn ở giữa BXH và kém đội dẫn đầu tới 13 điểm. Rõ ràng Man United đang có sự thăng tiến âm thầm nhưng đáng nể. Họ không còn thi đấu với kết quả trồi sụt, mà đã trải qua 5 chiến thắng liên tiếp ở mặt trận Premier League.

Từ chỗ bị xem như kẻ ngoài cuộc, Man United giờ đây trở thành ẩn số thú vị trên đường đua tới ngai vàng bóng đá Anh. Họ không chỉ cải thiện phong độ so với một tháng trước, mà còn nhận được sự trợ giúp của thần may mắn. Nhiều trận đấu, đoàn quân của HLV Louis van Gaal dù không mấy xuất sắc nhưng vẫn giành trọn 3 điểm. Vận đỏ từng theo chân Man United trong nhiều mùa giải và giờ đây nó lại nâng bước CLB chủ sân Old Trafford.

ÁP LỰC LÊN NGÔI ĐẦU
Man United trở thành đối thủ đáng gờm, bởi họ vươn lên đúng vào giai đoạn các đội đứng trên vừa phải chịu đựng những cú sốc lớn. Với Man City, đó là sự vắng mặt của chân sút chủ lực Sergio Aguero trong ít nhất 1 tháng. Chelsea cũng đã chấm dứt chuỗi trận bất bại từ đầu mùa sau khi thất thủ 1-2 trước Newcastle cuối tuần qua. Ngoài ra, phong độ sa sút của tiền đạo số một Diego Costa cũng khiến Chelsea không còn mạnh như hồi đầu mùa giải.


Bên cạnh khoảng cách về điểm số, bất lợi lớn nhất của Man United trong giai đoạn Premier League thi đấu dồn dập dịp Giáng sinh và Năm mới là lịch thi đấu của họ nặng hơn các đối thủ còn lại. Trong 6 vòng đấu tới Quỷ đỏ sẽ có 3 trận đấu khó khăn gặp Liverpool, Tottenham và Southampton. Ngoài ra, cuộc đọ sức với Newcastle ở vòng 18 cũng hứa hẹn không mấy dễ dàng. Chelsea dù không có lịch thi đấu “kinh hoàng” như Man United nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu với những đối thủ như West Ham, Southampton, Tottenham. Trong khi đó, Man City được gặp những đội bóng ở cuối BXH kiểu Leicester, Crystal Palace… ở 5 vòng đấu tới. 

Chặng đường cuối năm sẽ trở thành tấm lưới thanh lọc những ứng cử viên thực sự cho chức vô địch Premier League 2014/15. Nếu tiếp tục giữ được đà thăng tiến vào giai đoạn này, Man United có thể sẽ áp sát được hai đội dẫn đầu. Lúc đó, Premier League sẽ thực sự là cuộc đua tay ba. Trong trường hợp Quỷ đỏ không vượt qua được áp lực rồi sa sút, ngai vàng bóng đá Anh có lẽ chỉ còn là cuộc đua giữ hai ứng viên Chelsea và Man City.


28.Trong kỷ nguyên Premier League, mới chỉ có 2 đội bóng đăng quang khi chỉ sở hữu 28 điểm trở xuống (điểm số của M.U hiện nay) sau 15 vòng đầu. Đó là Man United vào các mùa 1992/93, 1996/97, 2002/03 và Arsenal mùa 1997/98, 2001/02. Đáng chú ý là ở mùa 1992/93, Man United chỉ giành được 21 điểm qua 15 vòng đầu, nhưng sau đó giành chức vô địch với 10 điểm nhiều hơn đội đứng thứ hai là Aston Villa.

bongdaplus.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lãnh đạo Nga, Ukraine điện đàm khi bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Đông
Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Poroshenko thảo luận về các mối quan hệ song phương cũng như tình hình ở khu vực Đông Nam Ukraine.
28/11/2014
Quốc hội Ukraine bầu ra các vị trí chủ chốt trong Quốc hội
Quốc hội mới của Ukraine hôm 27/11 đã họp phiên đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử hôm 26/10 vừa qua.
28/11/2014
Mỹ thắt chặt an ninh sau báo cáo của CIA
Mỹ đang thắt chặt an ninh tại tất cả các sứ quán và căn cứ của Mỹ trên toàn thế giới trước thông tin Mỹ sẽ đưa ra báo cáo về các hình thức tra khảo khắc nghiệt của CIA.
10/12/2014
Mỹ chưa sẵn sàng quay trở lại vòng đàm phán 6 bên
Việc Triều Tiên thể hiện mong muốn được đàm phán với phía Nga là chưa đủ để Mỹ nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
09/12/2014