Chạy tị nạn sang châu Âu: Hơn 3.400 người thiệt mạng

07:15, 11/12/2014

Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc công bố, năm 2014 có hơn 3.400 người đã thiệt mạng tại khu vực biển Địa Trung Hải khi đang cố gắng chạy tị nạn sang châu Âu.


Từ đầu năm đến nay có hơn 207.000 ngườitị nạncố gắng vượt biển Địa Trung Hải để tới các quốc gia châu Âu, số người tị nạn trên cao gấp 3 lần số người tị nạn trong cuộc nội chiến tại Libya năm 2011. Được biết, số người bị thiệt mạng khi cố gắng tị nạn sang châu Âu là hơn 3.400 người - con số lớn nhất từ trước tới nay.

Bên cạnh việc đưa ra các số liệu trên, ông Antonio Guterres - Cao ủyLiên Hợp Quốcvề người tị nạn đã kêu gọi chính phủ các nước cần nhanh chóng hành động đểgiải cứungười tị nạn và giải quyết vấn đề tị nạn tại châu Âu.


vtv.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đánh bom xe tại Philippines, 10 người thiệt mạng
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 34 người bị thương trong vụ đánh bom xe buýt hôm 9/12 tại miền Nam Philippines.
10/12/2014
Cuộc đua VĐ Premier League: Song mã hay tam mã?
Cuộc đua tới chức vô địch Premier League đang dần ấm lên sau vòng đấu thứ 15. Với việc Chelsea thua trận đầu tiên trong mùa giải, Man City mất chân sút chủ lực Sergio Aguero, Man United đã nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách với hai đội dẫn đầu.
10/12/2014
Mỹ thắt chặt an ninh sau báo cáo của CIA
Mỹ đang thắt chặt an ninh tại tất cả các sứ quán và căn cứ của Mỹ trên toàn thế giới trước thông tin Mỹ sẽ đưa ra báo cáo về các hình thức tra khảo khắc nghiệt của CIA.
10/12/2014
LHQ kêu gọi khoản viện trợ nhân đạo kỷ lục cho năm 2015
LHQ hôm 8/12 đã kêu gọi khoản viện trợ quỹ bổ sung trị giá 16,4 tỷ USD dành cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp trên toàn thế giới trong năm 2015.
09/12/2014