Hà Giang

2014: Năm tồi tệ nhất với trẻ em vùng xung đột

13:26, 23/12/2014

UNICEF cho biết, 2014 là năm tồi tệ đối với hàng triệu trẻ em ở những vùng có chiến sự.


Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết, chưa năm nào mà nhiều trẻ em trên thế giới phải hứng chịu sự tàn bạo như 2014, khi có khoảng 15 triệu trẻ em bị mắc kẹt trong các cuộc xung đột bạo lực ở khắp nơi trên thế giới.

Thông cáo báo chí của tổ chức này nhấn mạnh, 2014 là năm tồi tệ đối với hàng triệu trẻ em. Nhiều trẻ bị thiệt mạng khi đang học ở trường và cả khi đang ngủ; bị bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp hoặc thậm chí bị bán làmnô lệ.

Cũng theo UNICEF, năm 2014 có nhiều mối đe dọa mới tác động đến sức khỏe và cuộc sống của trẻ em, đáng chú ý nhất là đại dịchEbola ở Tây Phi, khiến hàng nghìn trẻ bị mồ côi và khoảng 5 triệu trẻ khác phải nghỉ học.

Hiện UNICEF đang tích cực phối hợp với các đối tác để cung cấp những hỗ trợ cần thiết để giúp trẻ em tồn tại và phát triển tại một số khu vực nguy hiểm nhất thế giới.


VTV.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo
Ngày 21/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ thực hiện "mọi nỗ lực có thể" để đóng cửa nhà tù quân sự Mỹ ở Vịnh Guantanamo của Cuba.
22/12/2014
Điều chỉnh điểm liệt và sử dụng thang điểm 20
Theo dự thảo quy chế kỳ thi THPT quốc gia được công bố, Bộ GD-ĐT quy định xét tốt nghiệp THPT với điểm liệt là 2 điểm và kỳ thi sẽ sử dụng thang điểm 20 thay cho thang điểm 10.
22/12/2014
Cuba không từ bỏ nguyên tắc xã hội chủ nghĩa
Chủ tịch Cuba khẳng định La Havana sẽ không thay đổi chế độ chính trị hiện nay.
22/12/2014
Tổng thống Mỹ ký ban hành dự luật trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một dự luật trừng phạt mới đối với Nga nhưng không có ý định áp đặt những lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moscow theo dự luật trên.
19/12/2014