Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện sau hơn 1 tháng

09:51, 14/10/2014

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/10 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện công khai lần đầu tiên trong hơn 1 tháng qua khi ông tới thăm và có “ý kiến chỉ đạo” tại một khu nhà ở mới được xây dựng ở Quận Wisong.


Chuyến thăm khu nhà ở của các nhà khoa học tại Wisong đánh dấu lần đầu tiên ông Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng kể từ sau lần cuối cùng người ta thấy ông tham dự một buổi hòa nhạc hôm 3/9.

KCNA không cho biết chuyến thăm diễn ra khi nào nhưng nó được cho là diễn ra vào hôm 13/10.

Hôm 10/10, Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un đã vắng mặt tại lễ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), sự việc này cùng với sự vắng mặt của ông Kim Jong-Un trong một tháng qua đã làm dấy lên những đồn đoán về tình hình sức khỏe cũng như tương lai chính trị của ông.
 
KCNA đã không liệt kê tên của Kim Jong-Un vào danh sách các quan chức tới Cung điện Mặt trời Kumsusan, nơi an nghỉ của các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-Il.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Susan Rice ngày 12/10 cho biết Mỹ không thấy có dấu hiệu rõ ràng đáng tin cậy nào về việc chuyển giao quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un./.


vietnamplus.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quân đội Iraq chịu nhiều tổn thất trước lực lượng thánh chiến IS
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Tổ hợp truyền thông BBC của Anh đưa tin sáng 29/9, các đơn vị quân đội Iraq đã giao tranh với lực lượng thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Tây thủ đô Baghdad.
30/09/2014
Em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nắm quyền ở Triều Tiên?
Bí ẩn vây quanh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã tăng lên đáng kể trong ngày 10/10 vừa qua, khi ông không xuất hiện trong lễ mừng ngày thành lập Đảng Lao động Triều tiên.
13/10/2014
Ngoại trưởng Đức: Phương Tây đã phạm sai lầm ở Afghanistan
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 12/10 thừa nhận Berlin, cũng như các nước phương Tây, đã phạm "những sai lầm nghiêm trọng" trong việc can dự quân sự tại Afghanistan kể từ năm 2001, khi không đạt được nhiều mục tiêu đã đề ra.
13/10/2014
Tổng thống Somalia suýt bị phiến quân Hồi giáo ám sát
Hãng thông tấn SAPA của Nam Phi ngày 11/10 đưa tin Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đã suýt bị các tay súng của nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab ám sát.
12/10/2014