Hà Giang

Số người di cư đến EU tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm

19:06, 14/08/2022

Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex) ngày 12/8 cho biết số người di cư đến Liên minh châu Âu (EU) trong 7 tháng đầu năm nay là 155.090 người, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm người di cư tại cảng Arguineguin trên đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha, tháng 5/2022.
Nhóm người di cư tại cảng Arguineguin trên đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha, tháng 5/2022.

Con số trên không thống kê những người sơ tán từ Ukraine đến EU. Frontex cho biết kể từ khi xảy ra cuộc xung đột hồi cuối tháng 2 đến nay, 7,7 triệu người Ukraine đã đến EU.

Theo Frontex, riêng trong tháng 7 vừa qua, số người di cư đến EU là 34.570 người, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số những người đến EU trong tháng 7, khoảng 14.866 người đã vượt biên trái phép qua tuyến đường Tây Balkan, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tuyến đường mà phần lớn người di cư từ Syria, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua để đến châu Âu.

Trong khi đó, từ tháng 1-7 năm nay, hơn 42.500 người đã vượt tuyến đường Trung Địa Trung Hải để đến châu Âu, tăng 44% so với 7 tháng đầu năm ngoái và 22.601 người được phát hiện đã vượt tuyến Đông Địa Trung Hải, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Số người đến Cyprus chiếm hơn một nửa tổng số người di cư được phát hiện, hầu hết đến từ Syria, Nigeria và Congo.

Ở khu vực biên giới phía đông EU, số người vượt biên trái phép trong 7 tháng đầu năm nay giảm 32%, xuống 2.923 người.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mỹ đưa bệnh đậu mùa khỉ thành bệnh phải khai báo toàn quốc
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 27/7 cho biết có kế hoạch đưa bệnh đậu mùa khi đang lây lan nhanh chóng thành bệnh phải khai báo trên toàn quốc.
29/07/2022
Tài sản tới ngàn năm
BHG - Một trong các sự kiện lớn diễn ra vào tháng 7.2022 là: Hai nước Việt Nam và Lào cùng nhau kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Tại lễ mít tinh kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Ý nghĩa của những lời như chân lý ấy đúng với quá khứ, hôm nay và chỉ đường cho mai sau.
29/07/2022
Hình ảnh châu Âu 'bỏng rãy' vì nắng nóng kỷ lục
BHG - Nắng nóng kỷ lục và thời tiết khô hạn đã gây cháy rừng ở khắp phía nam châu Âu và làm hàng trăm người chết vì nắng nóng. Tại Anh, ít nhất 6 người chết đuối trong khi cố làm mát cơ thể.
28/07/2022
Đầu tàu kinh tế châu Âu trong khủng hoảng
Nguồn cung khan hiếm và giá năng lượng tăng cao đã tác động mạnh tới nền kinh tế Đức. Trong ngành công nghiệp, khoảng một phần tư số công ty phải giảm quy mô hoặc chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo mức thiệt hại của “đầu tàu kinh tế châu Âu” lên tới 2,7% GDP vào năm 2023 và 0,4% vào năm 2024.
27/07/2022