Làn sóng lừa đảo trên khắp thế giới liên quan đến COVID-19

07:35, 22/08/2021

Dịch COVID-19 lây lan trên khắp thế giới không chỉ gây khó khăn cho lĩnh vực y tế, kinh tế mà còn tạo ra một làn sóng lừa đảo từ giấy xét nghiệm giả cho đến trục lợi bằng vaccine.

Một nữ sinh tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bali (Indonesia)
Một nữ sinh tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bali (Indonesia)

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 21/8 đã liệt kê danh sách những hành vi tội phạm phổ biến trên khắp thế giới kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện.

“Giấy thông hành y tế” giả

Trong tháng 8, chính phủ Pháp yêu cầu người dân nước này cần phải có “giấy thông hành y tế” chứng minh họ đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mới được đến các quán cà phê hoặc những địa điểm công cộng khác. Ngay lập tức, trên thị trường chợ đen xuất hiện các loại “giấy thông hành y tế” giả với giá vài trăm euro.

Trên mạng xã hội Snapchat, người dân Pháp chỉ cần đánh từ khóa “giấy thông hành y tế giả” là có thể tiếp cận được rất nhiều tài khoản công khai quảng cáo về loại giấy tờ giả mạo này. Những tài khoản này thường chỉ tồn tại trong vài ngày.

AFP cho biết giấy chứng nhận giả đã tiêm vaccine COVID-19 hiện cũng đang trôi nổi rất nhiều tại Nga.

Vaccine giả

Trên 800 người đã tiêm phải vaccine giả ở Uganda trong tháng 7 vừa qua. Những kẻ tham gia vào đường dây này là các bác sĩ và nhân viên y tế vô lương tâm nhắm đến những người dân sẵn sàng trả tiền cá nhân để được tiêm vaccine COVID-19. Những người này đã phải chi 25-120 USD để sau đó được tiêm 1 liều vaccine giả.

Trong tháng 6, tại Mumbai (Ấn Độ) đã có 2.000 người dân địa phương bị lừa đảo tiêm vaccine COVID-19 giả. Trên thực tế, những kẻ lừa đảo đã tiêm cho họ nước muối.

Giết người đội lốt

Năm thành viên trong một nhóm tội phạm tại thành phố Agra (Ấn Độ) vào tháng 6 vừa qua đã mặc đồ bảo hộ và hỏa táng thi thể một người đàn ông chúng sát hại. Những kẻ này giả mạo nạn nhân là người tử vong vì COVID-19 để thực hiện hỏa táng. Cảnh sát sau đó đã lật tẩy được tội ác tinh vi của 5 tên này.

Trộm vaccine COVD-19

Cơ quan chức năng Indonesia đã bắt giữ 4 nghi phạm trộm vaccine COVID-19 dành cho tù nhân sau đó mang ra ngoài để bán.

Những kẻ này đã trộm trên 1.000 liều vaccine COVID-19 và rao bán tại Jakarta và Medan (tỉnh Bắc Sumatra) với giá 17 USD mỗi liều.

Tái sử dụng dụng cụ xét nghiệm COVID-19

Cũng tại thành phố Medan (Indonesia) vào tháng 5 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ 5 nhân viên y tế làm việc tại sân bay Kualanamu do họ tái sử dụng tăm bông cho nhiều hành khách xét nghiệm COVID-19.

Những nhân viên y tế này chỉ rửa tăm bông đã qua sử dụng bằng cồn rồi đóng gói lại và tiếp tục dùng sản phẩm này cho hành khách khác. Cảnh sát cho biết có hàng nghìn hành khách đến sân bay Kualanamu đã trở thành nạn nhân xét nghiệm COVID-19 với tăm bông đã qua sử dụng.

Theo baotintuc.vn


Cùng chuyên mục

Việt Nam sẽ trở thành "cường quốc năng lượng xanh" ở châu Á

Trang tin công nghệ Techwire Asia có trụ sở tại Malaysia nhận định, Việt Nam đã cho thế giới thấy khả năng thúc đẩy các giải pháp năng lượng sạch khi nhận thấy việc chuyển đổi sang năng lượng xanh cấp bách hơn bao giờ hết.

21/08/2021
Facebook cấm 3.000 tài khoản vì thông tin sai lệch về Covid-19

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Facebook đã có lập trường cứng rắn hơn nhiều đối với thông tin sai lệch về sức khỏe so với trước đây khi xóa hàng triệu bài đăng chia sẻ thông tin sai lệch. Theo SlashGear, giờ đây Facebook đã chia sẻ thống kê về số lượng tài khoản, nhóm và trang đã bị cấm khỏi nền tảng vì liên tục vi phạm các quy tắc liên quan đến Covid-19 và vắc xin. Cụ thể, số lượng tài khoản bị cấm trên Facebook đã lên đến con số 3.000.

20/08/2021
Hơn 209,6 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, biến thể Delta lây lan mạnh tại Mỹ

Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 209,6 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 4,4 triệu trường hợp tử vong.Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 640.181 ca tử vong trong tổng số 37.909.829 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 432.834 ca tử vong trong số 32.295.224 ca bệnh. Brazil đứng thứ ba với 570.718 ca tử vong trong số 20.417.204 bệnh nhân.

19/08/2021
Hiểm họa mới mang tên biến thể Lambda

Giữa lúc cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên thế giới bước vào giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" khi biến thể Delta hoành hành, một mối lo ngại mới mang tên biến thể Lambda dần hiện hữu. Ðược cho là có tính lây nhiễm mạnh và có khả năng kháng vaccine, biến thể Lambda đe dọa xóa nhòa những thành tựu phòng, chống dịch của nhân loại.

18/08/2021