Hà Giang

Mỹ chào mừng Ngày Độc lập lần thứ 245

07:42, 06/07/2021

Ngày 4-7 (giờ Mỹ), hàng nghìn người đã đổ về khu trung tâm của thủ đô Washington D.C của nước Mỹ để kỷ niệm Ngày Độc lập (Quốc khánh) với nhiều hoạt động được tổ chức rộng khắp trên cả nước bao gồm bắn pháo hoa, diễu hành, các hoạt động vui chơi và giải trí ngoài trời. Tại Mount Vernon, quê hương Tổng thống đầu tiên của Mỹ, George Washington, nhiều người dân và trẻ em tập trung đông đúc trên đường để nhận kẹo từ cuộc diễu hành mà một năm trước đây đã bị hủy bỏ.

Nhân dịp trọng đại, Nhà Trắng đã tổ chức tiệc mừng với khoảng 1.000 người tham gia, đánh dấu sự kiện đông người nhất tại đây từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền. Tuy nhiên, quy mô của sự kiện năm nay được thu nhỏ so với các lễ mừng Quốc khánh Mỹ trước kia, với khách mời chỉ bao gồm người lao động trong những lĩnh vực thiết yếu và gia đình các binh sĩ Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lạc quan về đất nước, khẳng định Mỹ đang trở lại cuộc sống hậu đại dịch ngay cả khi dịch Covid-19 vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ thương tiếc hơn 600.000 người Mỹ đã tử vong trong đại dịch.

Ngày Độc lập lần thứ 245 của Mỹ diễn ra khi Xứ cờ hoa có bước ngoặt trong cuộc chiến chống đại dịch, với số ca nhiễm và tử vong giảm đáng kể và người dân dần trở lại cuộc sống bình thường. Chiến dịch tiêm chủng cũng đang diễn ra rầm rộ, với khoảng 1 triệu mũi tiêm mỗi ngày.

Theo hanoimoi.vn


Cùng chuyên mục

Israel có thể phải hủy gần 800.000 liều vaccine Pfizer
Bộ Y tế Israel sẽ tiêu hủy ít nhất 800.000 liều vaccine Pfizer nếu không tìm được người mua trong vòng 2 tuần tới, một kênh truyền hình đưa tin. Số liều vaccine Pfizer này sắp hết hạn vào cuối tháng 7 và trị giá hàng trăm triệu USD, theo kênh truyền hình Kan.
 

 

30/06/2021
Campuchia thêm 883 ca mắc, 16 ca tử vong do COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, số ca mắc mới và số ca tử vong vì COVID-19 trong thời gian gần đây tại Campuchia không có dấu hiệu giảm đi, thậm chí còn đang tiến sát tới ngưỡng cao 900 ca một ngày, với ngày càng nhiều ca lây nhiễm ngoài thủ đô Phnom Penh và các ca nhập cảnh.

29/06/2021
Indonesia tăng kỷ lục hơn 21.000 ca nhiễm Covid-19

Indonesia tăng hơn 21.000 ca nhiễm mới Covid-19, cao kỷ lục từ khi dịch bùng phát, trong bối cảnh các bệnh viện ở nước này đang trở nên quá tải. Giới chức y tế Indonesia thông báo ghi nhận 21.342 ca nhiễm mới nCoV hôm 27/6, nâng tổng ca nhiễm toàn quốc vượt 2,1 triệu người. Nước này cũng tăng 409 ca tử vong vì Covid-19 chỉ sau một đêm, khiến số người chết vượt 57.000.

28/06/2021
Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Delta Plus

Giữa bối cảnh các biến thể không ngừng xuất hiện và ngày càng nguy hiểm hơn, nhiều nước đã chuyển hướng chiến lược sang yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

26/06/2021