Campuchia đủ vaccine tiêm cho 13 triệu người

08:20, 13/05/2021

Campuchia đã có đủ đơn hàng 26 triệu liều vaccine phòng ngừa COVID-19 để tiêm cho 13 triệu người nhằm đảm bảo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay.

iêm vaccine ngừa COVID-19 tại một khu vực trọng điểm ở Phnom Penh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một khu vực trọng điểm ở Phnom Penh

Tính tới thời điểm này, Campuchia đã tiếp nhận được hơn 4,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 gồm vaccine Sinopharm, Sinovac và AstraZeneca. Theo kế hoạch ngày 16 và 23/5, Campuchia sẽ nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine Sinovac mua của Trung Quốc.

Campuchia bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ giữa tháng 2, đến nay nước này đã tiêm được gần 2 triệu người. Đặc biệt chỉ trong 11 ngày qua, nước này đã tiêm cho gần nửa triệu người tại những khu vực có mức độ lây nhiễm cao ở thủ đô Phnom Penh.

Hôm nay, Campuchia phát hiện 472 ca nhiễm mới COVID-19 và là ngày thứ 8 liên tiếp số người nhiễm đã liên tục giảm.

Theo VTV.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Biến chủng virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ xuất hiện ở Trung Quốc

Chuyên gia dịch tễ học của Trung Quốc hôm qua (29/4) cho biết, một số thành phố ở nước này đã phát hiện thấy biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết và cấp bách của việc phòng chống dịch thường xuyên.

30/04/2021
Biến thể nCoV ở Pháp tránh được xét nghiệm PCR

Pháp ghi nhận biến thể nCoV B.1616 có thể trốn tránh các xét nghiệm tiêu chuẩn như PCR, chỉ được phát hiện ở sâu trong phổi.

12/05/2021
Số ca mắc Covid-19 trung bình mỗi ngày ở Mỹ tiếp tục giảm mạnh

Số ca mắc Covid-19 trung bình mỗi ngày ở Mỹ đã giảm xuống dưới mức 40.000 trong ngày 10/5, lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca mắc Covid-19 trung bình mỗi ngày trong tuần trước ở Mỹ ở mức 38.000, mức thấp nhất kể từ 15/09 và giảm 22% so với một tuần trước đó. 

12/05/2021
WHO xác định biến thể Covid-19 tại Ấn Độ là mối lo ngại toàn cầu

Sự gia tăng đột biến số ca Covid-19 hiện tại ở Ấn Độ được cho là có liên quan tới sự xuất hiện của biến thể B.1.617. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/5 đã phân loại biến thể SARS-CoV-2 mang ký hiệu B.1.617 vốn xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ từ cuối năm 2020 vào danh mục 'biến thể đáng lo ngại ở mức độ toàn cầu'. Việc B.1.617 có khả năng lây lan nhanh và mạnh hơn buộc WHO phải nâng cao mức độ cảnh báo.

 

11/05/2021