Hà Giang

Thế giới 24h qua ảnh: Băng tuyết phủ trắng cánh đồng ở Trung Quốc

16:20, 28/10/2020

BHG - Người biểu tình đụng độ cảnh sát chống bạo động, băng tuyết phủ trắng cánh đồng ở Trung Quốc,… là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới 24 giờ qua.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động trên đường phố ở Santiago, Chile. Ảnh: Getty Images
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động trên đường phố ở Santiago, Chile. Ảnh: Getty Images
Lính cứu hỏa chiến đấu với cháy rừng ở thành phố Irvine, bang California, Mỹ. Ảnh: AP
Lính cứu hỏa chiến đấu với cháy rừng ở thành phố Irvine, bang California, Mỹ. Ảnh: AP
Người đi đường đứng gần bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP
Người đi đường đứng gần bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP
Người nông dân phơi thóc nếp dưới trời nắng tại ngôi làng Longping ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Người nông dân phơi thóc nếp dưới trời nắng tại ngôi làng Longping ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Băng tuyết bao phủ cánh đồng ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Băng tuyết bao phủ cánh đồng ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Nhân viên đứng trong một nhà hàng đóng cửa ở thành phố Rome, Italia. Ảnh: AP
Nhân viên đứng trong một nhà hàng đóng cửa ở thành phố Rome, Italia. Ảnh: AP
Chú chó ngồi trên trụ bê tông ngập trong nước lũ tại thành phố Pola, Philippines. Ảnh: Getty Images
Chú chó ngồi trên trụ bê tông ngập trong nước lũ tại thành phố Pola, Philippines. Ảnh: Getty Images
Cậu bé chơi bóng gậy vào một buổi sáng nhiều sương mù ở thành phố New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Shutterstock
Cậu bé chơi bóng gậy vào một buổi sáng nhiều sương mù ở thành phố New Delhi, Ấn Độ. Ô nhiễm không khí tại Ấn Độ đang ở mức đáng báo động. Ảnh: Shutterstock
Du khách chơi đu quay trong công viên giải trí Family Neusiedler ở thành phố Burgenland, Áo. Ảnh: Getty Images
Du khách chơi đu quay trong công viên giải trí Family Neusiedler ở thành phố Burgenland, Áo. Ảnh: Getty Images
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động trên đường phố ở Baghdad, Iraq. Ảnh: Reuters
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động trên đường phố ở Baghdad, Iraq. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại sân một tòa nhà chung cư ở thành phố Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Getty Images
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại sân một tòa nhà chung cư ở thành phố Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Getty Images

 Theo soha.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bão Molave khiến hai người chết, 19 người mất tích ở Philippines

BHG - Bão Molave khiến ít nhất hai người chết và 19 người mất tích, nhiều ngôi làng ngập trong nước lũ và gần 100.000 người dân ở Philippines phải sơ tán.

27/10/2020
Châu Á trở thành khu vực thứ hai có hơn 10 triệu ca nhiễm Covid-19

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp hấp cấp COVID-19 ở châu Á đã vượt quá 10 triệu người, trở thành khu vực đứng thứ hai thế giới về tổng số ca mắc.

26/10/2020
Hơn 41,9 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, nhiều nước châu Âu có số ca nhiễm mới tăng kỷ lục

Đến sáng 23/10, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 41,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 1,41 triệu người đã tử vong vì bệnh dịch này. Mỹ tiếp tục là tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với hơn 8,6 triệu ca mắc và trên 228.100 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm gần 58.200 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

23/10/2020
Mỹ sẵn sàng tài trợ 1 tỷ USD để Brazil "cấm cửa" Huawei

Mỹ sẵn sàng tài trợ 1 tỷ USD cho Brazil nếu nước này không cho phép Huawei tham gia cung cấp thiết bị cho hệ thống 5G của Brazil. Theo CNBC, trong chuyến thăm thủ đô Brasilia hôm 20/10, giới chức Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM) và chính phủ Mỹ đã ký một biên bản ghi nhớ về việc "xác định những cơ hội tiềm năng" nhằm tài trợ tới 1 tỷ USD cho Brazil phát triển các lĩnh vực gồm năng lượng, viễn thông và mạng 5G.

22/10/2020