Hà Giang

Số ca nhiễm Covid-19 vượt 40.000, Séc áp dụng các hạn chế mới từ 18/9

08:58, 17/09/2020
Bộ Y tế Séc cho biết số ca nhiễm Covid-19 của nước này đã vượt mốc 40.000 trường hợp, chỉ tính riêng trong ngày 16/9, đã có gần 1.300 ca nhiễm mới.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtech cho biết nước này sẽ áp dụng thêm các biện pháp hạn chế bắt đầu từ ngày 18/9.

T heo báo cáo, tính đến 18h ngày 16/9 nước này đã ghi nhận xấp xỉ 1.300 trường hợp nhiễm mới Covid-19 trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 40.000 trường hợp, số người buộc phải điều trị trong bệnh viện hiện khoảng 390 trường hợp trong đó hơn 80 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng. Riêng trong ngày 16/9, Séc đã có thêm 5 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Bộ trưởng Ngoại giao Tomáš Petříček nhận định Séc hiện là quốc gia có mức độ rủi ro cao. Hiện đã có 14 quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế và cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Séc. Ông này cho biết đã đề nghị chính phủ sớm thành lập lại Ủy ban khẩn cấp Quốc gia để có các phương án phòng chống dịch trong tình hình mới.

Bộ Y tế Séc cũng áp dụng các biện pháp hạn chế mới từ ngày 18/9, theo đó, cấm các sự kiện được tổ chức trong nhà cho 10 người trở lên, ngoại trừ triển lãm, hội trợ. Các quầy bar, nhà hàng phải tuân thủ nghiêm các quy định về sử dụng khẩu trang và đảm bảo vệ sinh dịch tễ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Vojtěch cho rằng các biện pháp này sẽ giúp giảm số lượng người nhiễm mới và khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang để tránh những nguy cơ lây nhiễm. Ông cho biết thêm phần lớn số ca nhiễm mới nằm ở đối tượng người trẻ trong khoảng 20 tuổi bị lây nhiễm tại các sự kiện hoặc trong các câu lạc bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc Jan Hamacek lo ngại số ca nhiễm Covid-19 vào cuối tháng 9 có thể cao từ 3-4 lần so với số lượng hiện nay và gây ra tình trạng quá tải cho hệ thông y tế nước  này. Phe đối lập cũng chỉ trích các biện pháp hạn chế vừa qua của chính phủ chưa phù hợp, tỷ lệ nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại Séc hiện nằm trong top đầu các nước châu Âu, tuy nhiên tỷ lệ xét nghiệm chỉ đứng ở vị trí thứ 7 so với các nước trong khối, do đó nguy cơ số ca nhiễm chưa được phát hiện vẫn còn rất cao.

Tại cuộc họp trong ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi người dân bình tĩnh và không cần sợ hãi về dịch Covid-19, chính phủ sẽ thực hiện các cách thức mới như mở rộng xét nghiệm Covid-19 tới cho người dân, ông cũng khuyến cao người dân thực hiện nghiêm các quy định mới của chính phủ để góp phần ngăn chặn  đại dịch Covid-19

Theo Vietnam Plus


Cùng chuyên mục

Trung Quốc đóng cửa một thành phố vì dịch COVID-19

Ngày 15/9, Trung Quốc đã đóng cửa một thành phố giáp biên giới Myanmar sau khi phát hiện một số ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Chính quyền Trung Quốc đã cho đóng cửa thành phố Thụy Lệ (ở phía Tây tỉnh Vân Nam, giáp với nước láng giềng Myanmar) để kiểm tra y tế tất cả cư dân sau khi nhà chức trách địa phương báo cáo 2 trường hợp nhiễm COVID-19 mới nhập cảnh từ Myanmar.

16/09/2020
Gần 932.000 người chết vì nCoV toàn cầu

Thế giới ghi nhận hơn 29,4 triệu người nhiễm, gần 932.000 người chết do nCoV, đại dịch tại một số nước nguy cơ bùng phát trở lại. 213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 29.415.168 ca nhiễm và 931.934 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 260.130 và 4.225 ca sau 24 giờ, trong khi 21.260.789 người đã bình phục, theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometers.

15/09/2020
Ứng dụng video ngắn TikTok thuộc sở hữu của hãng Oracle

Nguồn tin của WSJ cho biết hãng phần mềm Oracle đã vượt qua Microsoft để giành được mảng kinh doanh tại Mỹ của TikTok. Oracle sẽ được thông báo là "đối tác công nghệ tin cậy" của TikTok tại Mỹ. Thỏa thuận giữa Oracle và ByteDance - công ty mẹ của ứng dụng video ngắn - cũng có thể không được cấu trúc theo hướng bán đứt.

14/09/2020
Mỹ truy tố người cố ý phóng hỏa trong rừng

Jason Maas, 44 tuổi, bị giới chức bang Oregon truy tố tội cố ý phóng hỏa ở khu vực đang chứng kiến các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Maas được cho đã cố ý phóng hỏa trong khu rừng ở gần sân ném đĩa ở khu giải trí ở Dexter, bang Oregon vào ngày 9/9. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Lane, bang Oregon, Mỹ đã thông báo quyết định truy tố đối với Mass hôm 11/9.

 

14/09/2020