Hà Giang

Người Trung Quốc chia rẽ về lệnh cấm WeChat, TikTok

08:14, 22/09/2020

Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đang tranh luận sôi nổi về việc Mỹ chính thức cấm WeChat, TikTok.

Lệnh cấm WeChat của Tổng thống Trump ảnh hưởng trực tiếp đến người Mỹ gốc Trung Quốc. Ảnh:Bloomberg.
Lệnh cấm WeChat của Tổng thống Trump ảnh hưởng trực tiếp đến người Mỹ gốc Trung Quốc. Ảnh:Bloomberg.

Trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, các chủ đề liên quan đến WeChat và TikTok đều thu hút hàng trăm triệu lượt đọc với hàng chục nghìn lượt thảo luận.

Trước đây lệnh cấm của Tổng thống Trump với hai ứng dụng này khiến người Trung Quốc nổi giận. Họ đòi tẩy chay hàng Mỹ. Một tháng trước, 95% người được khảo sát trên QQ nói họ sẽ bỏ iPhone, chọn WeChat nếu lệnh cấm của Trump thành hiện thực. Tuy nhiên, khi Mỹ chính thức ban hành lệnh cấm, mạng xã hội Trung Quốc không còn đoàn kết như trước, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra. Trong khi nhiều người vẫn giữ quan điểm sẽ "ăn miếng trả miếng" bằng cách tẩy chay iPhone và hàng Mỹ, không ít người đã cho rằng động thái này là "hòa" và chẳng có gì phải tức giận.

"Trong nhiều năm, Bắc Kinh đã xây bức 'Vạn Lý Trường Thành' với Facebook, Google và nhiều ứng dụng khác. Người Mỹ ở Trung Quốc cũng không thể dùng Instagram hay Snapchat. Chính Trung Quốc đã khơi mào cho những cấm vận này chứ không phải Trump", người dùng có nickname Qiao bình luận.

Những người chung quan điểm cho rằng doanh nhân, du khách đến Trung Quốc đã gặp không ít khó khăn khi chính quyền cấm các ứng dụng phổ biến toàn cầu. Nếu muốn chính quyền Trump gỡ bỏ cấm vận với TikTok, WeChat, Bắc Kinh cũng nên "mở cửa" cho Facebook, Google. Các ý kiến này được nhiều người ủng hộ, nhưng cũng gặp không ít chỉ trích từ nhóm bảo thủ.

Nhóm thứ ba không đồng ý với việc Trump cấm WeChat, TikTok, nhưng cũng không gay gắt "tẩy chay" hàng Mỹ. Họ cho rằng mọi chuyện phức tạp hơn việc cấm vận qua lại giữa hai nước.

Tài khoản Yi Xian viết: "Thật buồn cười khi Trump nói rằng một ứng dụng có rất ít người Mỹ dùng như WeChat có thể đe doạ an ninh quốc gia. Nói thế chẳng khác gì thừa nhận năng lực của Mỹ quá yếu". Theo Yi Xian, TikTok, WeChat hay iPhone và những thương hiệu khác đang bị người Trung Quốc kêu gọi tẩy chay chỉ là nạn nhân của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

"Tôi vẫn dùng iPhone nếu nó tốt và sẽ tìm cách khác để dùng WeChat. Có thể tôi sẽ dùng hai smartphone. Chẳng có gì phải gay gắt vì dù sao Apple hay ByteDance đều không muốn bị cấm vận hay tẩy chay", người dùng tên Huairen nói.

Một nhóm người khác thì ủng hộ việc WeChat, TikTok kiện lại chính quyền Trump. Họ cho rằng nếu im lặng chịu trận, sẽ có thêm nhiều ứng dụng Trung Quốc khác bị "bắt nạt" khi vươn mình ra quốc tế. Việc kiện lại chính phủ Mỹ không chỉ kéo dài thời gian đến kỳ bầu cử Tổng thống, nhằm tìm kiếm cơ hội mới, mà còn cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong cuộc đua về công nghệ với Mỹ.

Theo Vnexpress.vn


Cùng chuyên mục

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước an toàn

Theo Bộ Ngoại giao, trong hai ngày 19 và 20-9, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phối hợp các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đưa hơn 340 công dân Việt Nam trở về nước an toàn.

21/09/2020
Khả năng Tiktok tiếp tục được hoạt động tại Mỹ

Tiktok Global sẽ có đa số Giám đốc người Mỹ, một giám đốc điều hành và một chuyên gia bảo mật an ninh người Mỹ trong Ban điều hành. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/9 cho biết, ông đã nhất trí trên nguyên tắc về một thỏa thuận, cho phép Tiktok tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Theo đó, Công ty phần mềm Oracle và Walmart) của Mỹ sẽ hợp tác với ứng dụng này ở Mỹ. Tổng thống Trump nhấn mạnh, thỏa thuận sẽ giúp giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ. 

20/09/2020
Belarus đề nghị Tổng thống Putin cấp vũ khí

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã đề nghị người đồng cấp Nga Vladimir Putin cung cấp cho Minsk một số loại vũ khí mới. Reuters ngày 16/9 dẫn lời Tổng thống Lukashenko phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ở Minsk rằng ông "đã đề nghị Tổng thống Nga (cung cấp) một số loại vũ khí mới", song không nêu rõ loại vũ khí chính xác nào.

 

18/09/2020
Số ca nhiễm Covid-19 vượt 40.000, Séc áp dụng các hạn chế mới từ 18/9
Bộ Y tế Séc cho biết số ca nhiễm Covid-19 của nước này đã vượt mốc 40.000 trường hợp, chỉ tính riêng trong ngày 16/9, đã có gần 1.300 ca nhiễm mới. Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtech cho biết nước này sẽ áp dụng thêm các biện pháp hạn chế bắt đầu từ ngày 18/9.

 

17/09/2020