Hong Kong tính xây 4 đảo nhân tạo để 'di dân'

09:59, 04/01/2019

Chính quyền Hong Kong đã công bố kế hoạch chi 64 tỉ USD để xây bốn hòn đảo nhân tạo cho hơn một triệu người sinh sống.

Theo hãng tin Bloomberg, để giải quyết bài toán "đất chật, người đông", khan hiếm nguồn cung nhà ở, chính quyền Hong Kong dự kiến xây dựng 4 hòn đảo nhân tạo để lấy chỗ đưa cư dân ra sống.

Trên các đảo đó sẽ có các khu nhà ở và thương mại theo mô hình "hỗn hợp" kiểu đảo cọ Palm Jumeirah của Dubai, Forest City của Malaysia và đảo Jurong của Singapore.

Tổ hợp nhà cửa đó sẽ rộng đến 1.700 hecta, cung cấp 400.000 đơn vị nhà ở cho khoảng 1,1 triệu người vào năm 2032.

Lấn biển chính là giải pháp của chính quyền Hong Kong trong bối cảnh giá nhà ở tăng phi mã và khan hiếm nguồn cung, khiến cho nhiều người dân đặc khu này rơi vào tình trạng phải sống trong những "ngôi nhà quan tài" hoặc thậm chí chịu cảnh vô gia cư ở nơi mà thu nhập đầu người thuộc hàng cao của thế giới.

Tuy nhiên, xây dựng một cơ sở hạ tầng quy mô lớn như vậy tại Hong Kong phải đối mặt rất nhiều thách thức, đầu tiên là chi phí. Theo tờ South China Morning Post, dự án sẽ tiêu tốn khoảng 500 tỉ đô HKD, tức gần 64 tỉ USD. 

Ngoài ra còn các vấn đề khác như kỹ thuật và bảo vệ môi trường. "Toàn bộ môi trường sẽ bị ảnh hưởng", ông Patrick Yeung, chuyên gia bảo tồn biển của tổ chức World Wildlife Fund, nhấn mạnh. 

Ông khẳng định dự án sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái biển và đề nghị chính quyền nên tìm một phương án khác.

Ngoài ra, nhiều ý kiến chỉ trích khác nhắm vào tầm nhìn của dự án. Theo quy hoạch, đến năm 2032 dự án mới đi vào hoạt động, trong khi tình hình khan hiếm nhà ở đang rất cấp bách tại Hong Kong. 

Theo một khảo sát thực hiện vào tháng 11-2018, có đến 49% người dân Hong Kong phản đối dự án.

Một lý do khác để người dân Hong Kong phản đối dự án là vì chỉ giúp cho Trung Quốc đại lục thêm mạnh.

"Dự án sẽ chỉ có lợi cho Trung Quốc chứ không phải Hong Kong", ông Steve Tsang, nhà nghiên cứu chính trị từ Đại học London, cho biết.

Ông nhấn mạnh: "Việc đưa Hong Kong vào quy hoạch phát triển chung của Trung Quốc sẽ chỉ khiến Hong Kong mất dần bản sắc và giảm bớt các đóng góp của đặc biệt của nơi này."

Trong khi đó chính quyền Hong Kong đánh giá dự án là tầm nhìn dài hạn cho tương lai nên kiên quyết triển khai. Theo đó, dự án cơ bản không chỉ giải quyết rốt ráo vấn đề nhà ở mà còn góp phần phát triển kinh tế.

Theo: tuoitre.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người dân thế giới chuẩn bị chào đón năm mới

Người dân trên khắp thế giới đang có những hoạt động chuẩn bị cho thời khắc giao thừa đón năm mới 2019. Tục đốt hình nộm ở Colombia, hòa nhạc ở Áo hay thả bóng bay ở Brazil là các hoạt động chào đón năm mới của người dân khắp thế giới.

31/12/2018
Ông Kim Jong Un viết thư gửi thông điệp năm mới cho Hàn Quốc

Theo thông báo từ Văn phòng tổng thống Hàn Quốc, ông Kim bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể thực hiện chuyến thăm đã lên lịch tới Seoul (Hàn Quốc) vào cuối tháng 12 này. Đây vốn dĩ là lời hứa khi hai lãnh đạo gặp nhau ở Bình Nhưỡng hồi tháng 9 qua.

30/12/2018
Vụ 152 du khách Việt "mất tích" ở Đài Loan: Ngoài 2 DN liên quan, còn một cá nhân khác cần xác minh

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp liên ngành Du lịch - Công an kéo dài tối qua (27/12). Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, tính tới chiều qua, đã có 11 trong tổng số 152 du khách Việt Nam được cho là mất tích tại Đài Loan (Trung Quốc) bị cơ quan chức năng Đài Loan tạm giữ để phục vụ công tác điều tra...

28/12/2018
Đài Loan cử đội đặc nhiệm tìm kiếm 152 du khách Việt Nam "mất tích"

Đội đặc nhiệm của Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) tại thành phố Cao Hùng đã xác định hành trình của 152 du khách Việt "mất tích" và đang tiến hành tìm kiếm. Đây là thông tin từ hãng Thông tấn Đài Loan (CAN). Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ông Nguyễn Anh Dũng, cho biết, hiện văn phòng đang liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan để làm rõ sự việc...

27/12/2018