Indonesia tải xong gần 70 giờ dữ liệu từ hộp đen máy bay Lion Air gặp nạn

07:53, 05/11/2018

Các nhà điều tra Indonesia ngày 4/11 thông báo đã tải thành công 69 giờ dữ liệu từ hộp đen ghi hành trình chuyến bay của máy bay Lion Air mang số hiệu chuyến bay JT610 chở 189 người rơi xuống biển Java đầu tuần trước. Tuy nhiên, việc phân tích các dữ liệu này đòi hỏi sẽ mất nhiều thời gian.

Theo hãng tin AP, tại cuộc họp báo ngày 4/11, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Indonesia Haryo Satmiko cho biết, các chuyên gia đã trích xuất thành công 69 giờ dữ liệu trong hộp đen ghi hành trình chuyến bay của máy bay JT610 gặp nạn.

Hộp đen này được các thợ lặn trục vớt hôm 1/11, gần 3 ngày sau khi máy bay Boeing 737 Max 8 mang số hiệu JT610 của Lion Air chở 189 người rơi xuống vùng biển Java chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Jakarta.

Việc phân tích dữ liệu này cũng như động cơ và càng máy bay đã trục vớt được sẽ bắt đầu từ hôm nay và các thông tin sẽ được chuyển cho phía cảnh sát nếu cần thiết, ông Nurcahyo Utomo, người đứng đầu Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Indonesia, cho biết. "Từ đây chúng tôi sẽ phân tích chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay đó", ông Utomo nói.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu hộ vẫn chưa tìm thấy hộp đen còn lại ghi âm buồng lái máy bay. Thách thức càng tăng khi theo lời ông Muhammad Syaugi, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, đến ngày 3/11, lực lượng tìm kiếm không còn nghe thấy những tín hiệu "ping" từ hộp đen thứ hai.

Hộp đen thứ hai được tin rằng nằm ở vị trí cách khu vực tìm kiếm chính khoảng 50m, nơi mực nước biển chỉ sâu khoảng 30m, tuy nhiên khu vực này biển khá động và lớp bùn dưới đáy biển dày tới hơn 1m cản trở các nỗ lực tìm kiếm.

Máy bay Boeing 737 Max mang số hiệu chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air chở 189 người lao xuống biển vào sáng 29/10, khoảng 13 phút sau khi cất cánh. Theo truyền thông địa phương, chỉ khoảng 2-3 phút sau khi cất cánh, phi công của máy bay đã đề nghị cho máy bay quay đầu trở lại sân bay ở Jakarta. Tuy nhiên, kể từ khi đó đến khi rơi xuống biển, máy bay không có dấu hiệu quay đầu lại, mà chỉ thay đổi độ cao, tốc độ bất thường.

BBC dẫn tài liệu kỹ thuật trong lịch sử bay của máy bay này cho thấy, tối trước đó, máy bay gặp lỗi về hiển thị tốc độ và tọa độ trong chuyến bay đêm trước.

Theo: dantri.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Indonesia điều thiết bị hiện đại tìm xác máy bay rơi

Đội tìm kiếm ở Indonesia đã triển khai các thiết bị không người lái và sử dụng công nghệ định vị bằng sóng âm nhằm thu tín hiệu từ hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 rơi xuống vịnh Karawang hôm 29/10, BBC hôm nay đưa tin. "Chúng tôi hy vọng có thể sớm tìm thấy mảnh vỡ hoặc phần thân máy bay", Soerjanto Tjahjono, người đứng đầu cơ quan an toàn giao thông quốc gia Indonesia, cho biết....

31/10/2018
Bão Yutu càn quét Philippines, ít nhất hơn 130 người bị thương

"Với tốc độ gió 140 km/h và sức gió lên đến 230 km/h, bão Yutu đã di chuyển qua đảo chính Luzon và rời khỏi quốc gia này vào chiều 30/10", nhà khí tượng học của Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết lúc 8 giờ sáng. Yutu là cơn bão thứ 18 tấn công Philippines năm nay và chỉ xuất hiện 6 tuần sau khi siêu bão Mangkhut đổ những trận mưa lớn ở Luzon, gây ra sạt lở đất làm chết hơn 70 người...

31/10/2018
Indonesia phát hiện vật thể dài 22 mét nghi là xác máy bay rơi

AP dẫn tin từ hải quân Indonesia cho hay lực lượng cứu hộ phát hiện một vật thể dài 22 mét, ở độ sâu 32 mét, được tin là xác của chiếc Boeing737 Max 8 rơi xuống biển Java cách đây hai ngày. "Đêm qua chúng tôi đã phát hiện một vật thể tương đối lớn", đại tá Haris Djoko Nugroho nói trên tàu hải quân KRI Rigel. Tàu Rigel đang tìm kiếm ở vùng biển cách nơi chuyến bay JT610 liên lạc lần cuối 5 dặm hải lý.

31/10/2018
Những giả thuyết về nguyên nhân máy bay Indonesia rơi

Boeing 737 MAX 8, phiên bản mới nhất của dòng Boeing 737, được mệnh danh là "máy bay tầm ngắn của tương lai" và "người tình mới của thế giới hàng không". Vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi vì sao chiếc máy bay của hãng Lion Air chở 189 người từ Jakarta đến Pangkal Pinang ngày 29/10 rơi xuống vịnh Karawang chỉ 13 phút sau khi cất cánh. Phi cơ xấu số được hãng hàng không đưa vào sử dụng từ hồi giữa tháng 8 và mới chỉ có 800 giờ bay.

30/10/2018