Đoàn di dân tiến đến "tuyến đường tử thần" ở Mexico

09:20, 06/11/2018

Gần 4.000 người di cư xuất phát từ khu vực Trung Mỹ đến bang Veracruz - Mexico hôm 4-11, nơi hàng trăm người đã bị các băng nhóm tội phạm bắt cóc trong những năm gần đây.

Đoàn di cư nói trên đang hướng đến thị trấn Cordoba để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trước khi đến được thị trấn này, họ phải đi qua cái gọi là "tuyến đường tử thần", tức băng qua những cánh đồng mía và vườn trái cây của bang Veracruz – nơi hàng trăm người di cư từng biến mất và có thể đã bị các băng nhóm tội phạm bắt cóc để tống tiền.

Trước đó, vào tháng 9, giới chức bang Veracruz cho biết họ đã phát hiện ít nhất 174 thi thể bị chôn trong các ngôi mộ bí mật. Họ không loại trừ khả năng đây là thi thể của những người di cư mất tích.

Đoàn người di cư gần 4.000 người nêu trên đã đi gần 200 km để đến bang Veracruz – "cửa vào" khu vực Trung Mexico. Tuy nhiên, họ vẫn cách biên giới Mỹ hàng trăm km. Điểm đến tiếp theo của họ được dự đoán là TP Mexico City - thủ đô của Mexico. Nếu đến được đây, họ có thể sẽ được hỗ trợ.


Người di cư tiếp tục hành trình của họ từ Ciudad Isla, bang Veracruz, hôm 4-11. Ảnh: EPA

Người di cư tiếp tục hành trình của họ từ Ciudad Isla, bang Veracruz, hôm 4-11. Ảnh: EPA

 


Ảnh: AP

Ảnh: AP

Theo Daily Mail đưa tin ngày 5-11, có 3 đoàn người di cư trải dài hơn 500 km trên đường cao tốc ở các bang Chiapas, Oaxaca và Veracruz ở Mexico.

Hôm 2-11, một đoàn di cư khoảng 1.000 người đi từ El Salvador đã băng qua sông Suchiate để đến Mexico. Tuần trước, một đoàn di cư khoảng 1.000 người khác cũng đã đến Mexico. Nhóm này bao gồm người Honduras, El Salvador và Guatemala.

Đoàn di cư đầu tiên, cũng là lớn nhất, đến Mexico vào ngày 19-10.


Đoàn người di cư mang theo hành lý đến nơi tạm trú ở một nhà thờ thuộc TP Puebla - Mexico. Ảnh: EPA

Đoàn người di cư mang theo hành lý đến nơi tạm trú ở một nhà thờ thuộc TP Puebla - Mexico. Ảnh: EPA


Họ tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng trước khi tiếp tục hành trình tìm kiếm Giấc mơ Mỹ. Ảnh: AP

Họ tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng trước khi tiếp tục hành trình tìm kiếm "Giấc mơ Mỹ". Ảnh: AP

Bộ Nội vụ Mexico hôm 3-11 ước tính có tổng cộng hơn 5.000 người di cư đang băng qua miền Nam của Mexico theo các đoàn di cư hoặc các nhóm nhỏ hơn. Cũng theo Bộ Nội vụ Mexico, 2.793 người di cư đã xin tị nạn ở Mexico trong những tuần gần đây và khoảng 500 người đã xin được hỗ trợ để quay lại quê nhà.

Hiện vẫn chưa rõ những người di cư này sẽ đến khu vực cụ thể nào của biên giới Mexico - Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai binh sĩ đến biên giới Mexico.

Hơn 7.000 binh sĩ đã được triển khai đến bang Texas, Arizona và California trước thềm các bầu cử giữa kỳ.


Hàng ngàn người di cư, xuất phát từ khu vực Trung Mỹ, muốn đến Mỹ với hy vọng có được cuộc sống tươi đẹp hơn. Ảnh: AP

Hàng ngàn người di cư, xuất phát từ khu vực Trung Mỹ, muốn đến Mỹ với hy vọng có được cuộc sống tươi đẹp hơn. Ảnh: AP


Ảnh: AP

Ảnh: AP

Tổng thống Trump lên kế hoạch ký sắc lệnh cho phép bắt giam quy mô lớn người di cư băng qua vùng biên giới phía Nam, đồng thời cấm bất cứ ai nhập cư trái phép xin tị nạn tại Mỹ.

Trong khi đó, những người di cư tin rằng việc di chuyển thành đoàn quy mô lớn là cơ hội lớn nhất để họ tiến vào Mỹ.


Một người di cư tranh thủ chợp mắt sau quãng đường dài di chuyển. Ảnh: AP

Một người di cư tranh thủ chợp mắt sau quãng đường dài di chuyển. Ảnh: AP


Một bé gái nghỉ ngơi tại một điểm tạm trú ở Cordoba, bang Veracruz - Mexico hôm 4-11. Ảnh: AP

Một bé gái nghỉ ngơi tại một điểm tạm trú ở Cordoba, bang Veracruz - Mexico hôm 4-11. Ảnh: AP

 


Một SVĐ ở TP Mexico cũng được sử dụng làm điểm tạm trú cho đoàn người di cư. Ảnh: Reuters

Một SVĐ ở TP Mexico cũng được sử dụng làm điểm tạm trú cho đoàn người di cư. Ảnh: Reuters


Một gia đình tranh thủ ăn uống và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên đường. Ảnh: EPA

Một gia đình tranh thủ ăn uống và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên đường. Ảnh: EPA


Một phụ nữ địa phương tiếp nước uống và lương thực cho hai cha con ở bang Oaxaca - Mexico. Ảnh: AP

Một phụ nữ địa phương tiếp nước uống và lương thực cho hai cha con ở bang Oaxaca - Mexico. Ảnh: AP

Theo: dantri.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Indonesia điều thiết bị hiện đại tìm xác máy bay rơi

Đội tìm kiếm ở Indonesia đã triển khai các thiết bị không người lái và sử dụng công nghệ định vị bằng sóng âm nhằm thu tín hiệu từ hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 rơi xuống vịnh Karawang hôm 29/10, BBC hôm nay đưa tin. "Chúng tôi hy vọng có thể sớm tìm thấy mảnh vỡ hoặc phần thân máy bay", Soerjanto Tjahjono, người đứng đầu cơ quan an toàn giao thông quốc gia Indonesia, cho biết....

31/10/2018
Bão Yutu càn quét Philippines, ít nhất hơn 130 người bị thương

"Với tốc độ gió 140 km/h và sức gió lên đến 230 km/h, bão Yutu đã di chuyển qua đảo chính Luzon và rời khỏi quốc gia này vào chiều 30/10", nhà khí tượng học của Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết lúc 8 giờ sáng. Yutu là cơn bão thứ 18 tấn công Philippines năm nay và chỉ xuất hiện 6 tuần sau khi siêu bão Mangkhut đổ những trận mưa lớn ở Luzon, gây ra sạt lở đất làm chết hơn 70 người...

31/10/2018
Indonesia phát hiện vật thể dài 22 mét nghi là xác máy bay rơi

AP dẫn tin từ hải quân Indonesia cho hay lực lượng cứu hộ phát hiện một vật thể dài 22 mét, ở độ sâu 32 mét, được tin là xác của chiếc Boeing737 Max 8 rơi xuống biển Java cách đây hai ngày. "Đêm qua chúng tôi đã phát hiện một vật thể tương đối lớn", đại tá Haris Djoko Nugroho nói trên tàu hải quân KRI Rigel. Tàu Rigel đang tìm kiếm ở vùng biển cách nơi chuyến bay JT610 liên lạc lần cuối 5 dặm hải lý.

31/10/2018
Bà Merkel tuyên bố sẽ rút lui khỏi cuộc đua vào vị trí Thủ tướng

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/10 cho biết muốn giữ chức Thủ tướng cho đến khi hết nhiệm kỳ vào năm 2021 và sẽ rút lui khỏi cuộc đua vào vị trí Thủ tướng nhiệm kỳ sau đó. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Merkel tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tại đại hội của đảng này, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới tại thành phố Hamburg. 

30/10/2018