Triều Tiên: LHQ cần ngăn Mỹ cản trở việc cải thiện quan hệ liên Triều

09:08, 02/02/2018

Ngày 1/2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã gửi công hàm đến Liên hợp quốc hối thúc tổ chức này ngăn chặn Mỹ thực hiện những hành động cản trở việc cải thiện quan hệ liên Triều.

KCNA trích dẫn công hàm của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres có đoạn: "Cộng đồng quốc tế mong đợi nhìn thấy căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục được làm dịu đi, song Mỹ đang cố tình tìm cách làm trầm trọng thêm tình hình hiện nay bằng việc đưa những tài sản chiến lược, trong đó có những nhóm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, vào trong khu vực liền kề Bán đảo Triều Tiên. Liên hợp quốc không thể im lặng khi trò chơi nguy hiểm của Mỹ làm trầm trọng tình hình trong và xung quanh Bán đảo Triều Tiên và đưa cả thế giới vào một thảm họa tiềm tàng của chiến tranh hạt nhân."

Trước đó, trong một hành động hòa giải gây ngạc nhiên với Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã công bố kế hoạch cử 22 vận động viên cùng 24 huấn luyện viên và quan chức tới tham gia Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018 dự kiến bắt đầu vào ngày 9/2 tới tại Hàn Quốc. 


Ngày 1/2, các vận động viên Olympic Triều Tiên đã đến Hàn Quốc. 

Phái đoàn Triều Tiên gồm 32 thành viên đã đến sân bay quốc tế Yangyang trên máy bay thuê bao của Hàn Quốc vào khoảng 18 giờ 9 (giờ địa phương). 

Sân bay này nằm cách Gangneung - một trong những địa điểm sẽ diễn ra các sự kiện thể thao trên băng - khoảng 50km về phía Bắc. 

Theo kế hoạch, các vận động viên Triều Tiên sẽ nghỉ tại làng Olympic Gangneung. Phái đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Thể thao Won Kil-u làm trưởng đoàn và gồm 3 vận động viên trượt tuyết núi cao, 3 vận động viên trượt tuyết băng đồng, 2 vận động viên trượt băng nghệ thuật và 2 vận động viên trượt băng vòng ngắn. 

Trước đó, ngày 25/1, các vận động viên khúc côn cầu trên băng cùng với 3 quan chức Triều Tiên đã đến Hàn Quốc để tập luyện cùng với 23 vận động viên Hàn Quốc.

Ngày 17/1 vừa qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí về việc Triều Tiên tham dự Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018 diễn ra từ ngày 9-25/2. 

Ba ngày sau đó, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã chấp thuận việc Triều Tiên tham gia sự kiện thể thao toàn cầu này.

Mặc dù quan hệ liên Triều có dấu hiệu cải thiện với việc Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018, nhưng đến này Bình Nhưỡng không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân của họ.

Theo Vietnamplus


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mỹ cam kết cùng Hàn Quốc đảm bảo Thế vận hội mùa Đông thành công

Yonhap đưa tin, ngày 30/1, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington vẫn duy trì phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc, trong bối cảnh quan ngại về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018. 
Hàn Quốc trước đó cho biết sẽ sử dụng một máy bay thuê để đưa các vận động viên trượt tuyết không tham gia Thế vận hội tới Triều Tiên để tham gia tập luyện chung trong tuần này.

31/01/2018
Dịch cúm tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ

Dịch cúm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ và chưa thấy dấu hiệu thuyên giảm. Tính đến nay, dịch cúm đã xuất hiện tại 49/50 bang của nước Mỹ. Đáng lo ngại, dịch cúm lần này diễn ra đồng thời ở tất cả các bang. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho dịch cúm năm nay nghiêm trọng như vậy là do chủng virus cúm phổ biến nhất năm nay là cúm A/H3N2.

30/01/2018
Nhật Bản-Trung Quốc hướng tới cải thiện quan hệ song phương

Ngày 28/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono hiện đang ở thăm Bắc Kinh đã đề xuất với Trung Quốc nối lại các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai nước, trong bối cảnh quan hệ song phương đang có những dấu hiệu cải thiện. Phát biểu mở màn cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, ông Kano khẳng định Nhật Bản mong muốn cải thiện quan hệ song phương trong năm nay thông qua chuyến thăm của các lãnh đạo hai nước.

29/01/2018
Đánh bom ở Afghanistan: Hơn 250 người thương vong

Bộ Y tế Afghanistan xác nhận, đã có ít nhất 95 người chết và 158 người bị thương trong vụ nổ bom xe tại thủ đô Kabul chiều 27/1. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã kịch liệt lên án vụ đánh bom trên. Vụ nổ được cho là một trong những vụ tấn công liều chết nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong thời gian gần đây.

28/01/2018