Nga vẫn bất đồng với phương Tây về tương lai của Tổng thống Syria

07:26, 19/11/2015

Ngoại trưởng Nga cho biết, vẫn chưa có thỏa thuận nào về số phận chính trị của Tổng thống Assad sau Hội nghị quốc tế ở Áo.

Ngày 18/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, phương Tây cần phải từ bỏ yêu cầu tổng thống Syria Al Assad phải ra đi nếu muốn thành lập một liên minh quốc tế đoàn kết chống lại tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

nga van bat dong voi phuong tay ve tuong lai cua tong thong syria hinh 0Tổng thống Syria Al Assad. (Ảnh: GT)

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết, vẫn chưa có thỏa thuận nào về số phận chính trị của Tổng thống Assad sau Hội nghị quốc tế ở Áo. Ông cũng nói thêm rằng, đã nhận thấy có sự thay đổi trong quan điểm của phương Tây sau các vụ khủng bố ở Pari (Pháp) và vụ đánh bom máy bay chở khách của Nga.

Nga xem Syria là đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông và từ lâu vẫn bất đồng với phương Tây về tương lai chính tị của tổng thống Át-sát. Nga luôn cho rằng, chỉ có người dân Syriar mới có quyền quyết định Tổng thống Assad có nên từ chức hay không. Trong khi đó, Mỹ và các nước khác muốn Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực trong hoặc sau thời kì chuyển tiếp chính trị ở Syria. Ít nhất 250.000 người đã bị thiệt mạng trong cuộc nội chiến ở Syria./.

vov.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người Jordan biểu tình để bày tỏ tình đoàn kết với Palestine

Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở Amman, thủ đô Jordan ngày 30/10 nhằm phản đối tình trạng bạo lực ở Bờ Tây và biểu thị tình đoàn kết với Palestine.

31/10/2015
Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?

Việc tàu USS Lassen đến giờ mới vào tuần tra ở Biển Đông khiến nhiều quan chức Lầu Năm Góc thất vọng vì sự chậm chễ không đáng có của Nhà Trắng.

30/10/2015
Ai Cập kéo dài tình trạng khẩn cấp tại Sinai

Tổng thống Ai Cập đã quyết định mở rộng tình trạng khẩn cấp thêm ba tháng tại một số khu vực bất ổn phía Bắc bán đảo Sinai của nước này.

29/10/2015
ĐHĐ Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba

Cuba ước tính, chính sách cấm vận của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua đã gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này ít nhất 830 tỷ USD...

28/10/2015