IS tấn công Đại sứ quán Hàn Quốc tại Libya, 2 người thiệt mạng

14:17, 13/04/2015

Nhóm vũ trang đi trên xe ôtô đã xả một loạt đạn vào trước tòa nhà đại sứ quán.

Sáng 12/4, các tay súng lạ mặt đã tấn công Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tripoli (Libya), làm 2 bảo vệ thiệt mạng và 1 người bị thương.

Nhóm vũ trang đi trên xe ô tô đã xả một loạt đạn vào trước tòa nhà đại sứ quán. Theo lực lượng an ninh Libya, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. 

Thủ đô Tripoli rơi vào tay lực lượng Bình minh Libya vào tháng 8 năm ngoái, khi chính phủ được quốc tế công nhận phải rút về thành phố Tobruk, miền đông Libya.

Thủ đô Tripoli liên lục xảy ra các vụ đánh bom, ám sát và bắt cóc.  

Gần đây, một số đại sứ quán, trong đó có đại sứ quán của Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tại Libya cũng bị các nhóm phiến quân tấn công./.

vov.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Yemen: Cuộc chiến chống Houthi kéo dài đến bao giờ?

Chiến dịch không kích do Saudi Arabia dẫn đầu sẽ tiếp tục cho đến khi các tay súng phiến quân Houthi rút lui và giao nộp vũ khí.

31/03/2015
Anh: Bảo thủ và Công đảng bám đuổi sát nút trước bầu cử

Đã nhiều lần thủ lĩnh hai Đảng đối lập lớn nhất ở Anh từng tuyên bố rằng, cuộc bầu cử tới sẽ là "một trận đấu gay cấn và khó chơi".

30/03/2015
Hàn Quốc điều tra bê bối tham nhũng liên quan đến quan chức

Tổng thống Park Geun-hye: Cơ quan công tố Hàn quốc sẽ điều tra những cáo buộc trên theo đúng pháp luật và không có vùng cấm.

13/04/2015
Bà Hillary Clinton tranh cử Tổng thống Mỹ

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, bà Clinton đang chiếm "một chút ưu thế" so với các ứng viên khác của Đảng Cộng hòa.

11/04/2015