Trụ sở Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ bị tấn công

14:20, 04/03/2015

Cảnh sát Mỹ đang tìm kiếm kẻ nổ súng tấn công vào trụ sở Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (NSA) tại Fort Meade, bang Maryland, Mỹ.

Cảnh sát địa phương cho biết, một tòa nhà tại trụ sở NSA đã bị hủy hoại do trúng nhiều phát đạn trong vụ tấn công ngày 3/3 nói trên. 

Trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA)

Người phát ngôn NSA Meagan Roper tuyên bố, FBI đang tiến hành điều tra vụ việc này. Rất may là không có ai bị thương. 

Trước đó, cảnh sát cho biết họ đã điều tra thông tin về việc vụ nổ súng có thể xuất phát từ bãi đỗ xe tại khu vực Baltimore-Washington. Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh sát khu vực Alicia Woods cho biết, cảnh sát không tin vụ nổ súng diễn ra tại đây. 

Vài giờ trước đó, cảnh sát cũng nhận được thông tin có một vụ xả súng diễn ra cách đó khoảng 20km tại Laurel, Maryland dọc đường liên bang Interstate 95. 

Cảnh sát đang tìm kiếm kẻ gây ra vụ tấn công nhằm vào một chiếc xe tải đi theo hướng Đông trên tuyến đường trên khiến kính chắn gió của xe bị vỡ tan. Cả hai người trên xe đều không bị trúng đạn chỉ bị thương nhẹ do bị mảnh vỡ kính văng vào người và đã được đưa vào bệnh viện. 

Cảnh sát hiện cũng đang điều tra xem liệu hai vụ này có liên quan đến nhau hay không./.

vov.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người Kurd chiếm pháo đài chiến lược của IS ở Syria

Các lực lượng người Kurd hôm qua chiếm được Tal Hamis, một trong những thành trì chiến lược của Nhà nước Hồi giáo, động thái có thể góp phần hạn chế nhóm phiến quân hoạt động tại khu vực gần biên giới với Iraq.

28/02/2015
Quân đội Iraq đẩy mạnh không kích IS, tiêu diệt nhiều phiến quân

Ít nhất 14 tay súng thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thiệt mạng và hàng chục tay súng khác bị thương t ại tỉnh al-Anbar, Iraq

27/02/2015
Thái Lan: Thủ tướng sẽ không nhất thiết phải là một nghị sỹ

 

Một người ngoài Quốc hội có thể trở thành Thủ tướng với sự chấp nhận của các bên để có thể giải quyết bế tắc chính trị.

27/02/2015
Thủ tướng Đức vẫn hi vọng vào lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố châu Âu sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu cần thiết.

26/02/2015