Hà Giang

Họp báo lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc-Hội thảo phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc-Tây Bắc

16:37, 12/03/2015

BHG- Chiều 12.3, tại Hà Nội, BCĐ Tây Bắc phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức họp báo về Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc và Hội thảo phát triển KT-XH Hà Giang trong mối liên kết kinh tế vùng Đông Bắc - Tây Bắc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly trả lời, làm rõ những nội dụng phóng viên báo chí quan tâm.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly trả lời, làm rõ những nội dụng phóng viên báo chí quan tâm.

Các đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Hạnh, Phó Trưởng BCĐ Tây Bắc; Đặng Đức Long, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm thông tin Ban Kinh tế T.Ư chủ trì. Dự họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư, địa phương.

Con đường Hạnh phúc nối Hà Giang với 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc được khởi công xây dựng ngày 10.9.1959 với sự tham gia của thanh niên xung phong (TNXP) các tỉnh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Nam Định, Hải Dương. Sau gần 6 năm, lực lượng TNXP đóng góp trên 2,2 triệu ngày công, đào đắp gần 2,9 triệu m3 đất đá, xây dựng 42 cây cầu, 392 chiếc cống... đến ngày 10.3.1965 tuyến đường hoàn thành với chiều dài 184km. Kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh Phúc thể hiện sự tôn vinh, biểu dương những cựu TNXP có đóng góp to lớn, khai thông tuyến đường; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc.

Hội thảo phát triển KT-XH Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc - Tây Bắc nhằm làm sáng tỏ căn cứ khoa học, thực tiễn một số đề án, dự án phát triển KT-XH; đề xuất những chủ trương, cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm ba đột phá chiến lược, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phân cấp, lồng ghép nguồn lực phát triển KT-XH gắn với QP-AN, an sinh xã hội cho Hà Giang và một số tỉnh miền núi phía Bắc; làm rõ cơ sở thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Thông qua hội thảo đánh giá những tiềm năng, lợi thế phát triển của Hà Giang, vị trí vai trò kết nối phát triển kinh tế với vùng Đông Bắc, Tây Bắc (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Hội thảo tập trung bàn, thống nhất các giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển KT-XH với 3 nội dung chính: Các chuyên đề về định hướng xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước, trên cơ sở liên kết phát triển du lịch với các tỉnh khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và Vân Nam; các chuyên đề định hướng tái cơ cấu nông nghiệp, trọng tâm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm đặc sản, tự nhiên có thế mạnh trở thành hàng hóa; xây dựng Hà Giang thành vùng trọng điểm quốc gia về trồng, chế biến cây dược liệu, trên cơ sở thống nhất chủ trương liên kết vùng với một số tỉnh trong khu vực; các chuyên đề về định hướng phát triển kinh tế biên mậu Hà Giang gắn với thị trường Vân Nam; cơ chế, chính sách gắn phát triển kinh tế biên mậu với đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc và Hội thảo phát triển KT-XH Hà Giang trong mối liên kết kinh tế vùng Đông Bắc - Tây Bắc sẽ được tổ chức vào ngày 20.3 tới tại thành phố Hà Giang.

THIÊN THANH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hướng tới Trung tâm du lịch Quốc gia

BHG- Hà Giang những năm qua được biết đến là một điểm du lịch mới, lạ, đầy tiềm năng, thu hút lượng khách trong và ngoài nước rất đông đảo. Đó là  bởi chúng ta có Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC – CNĐĐV), có Cột cờ Lũng Cú ở cực Bắc thiêng liêng. Ở phía Tây, chúng ta có di sản Quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Với tên gọi Hà Giang, là mảnh đất của 19 dân tộc anh em cùng chung sống lâu đời, đoàn kết bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc...

12/03/2015
Sôi động Cuộc thi tìm hiểu "Con đường Hạnh phúc xưa và nay"

BHG- Nằm trong chuỗi các hoạt động tiến tới Kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc, vừa qua, Tỉnh đoàn phát động Cuộc thi tìm hiểu với chủ đề "Con đường Hạnh phúc xưa và nay".

12/03/2015
Phim Tài liệu: Đường Hạnh phúc

BHG - Hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành "Con đường Hạnh Phúc" (20.3.1965 – 20.3.2015),  Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang, các ngành liên quan sản xuất bộ phim tài liệu về con đường Hạnh  phúc Hà Giang. Bộ phim đã giới thiệu về quá trình làm con đường Hạnh phúc xưa và nay…

12/03/2015
Bức Phù điêu nơi " Tột Bắc - Séo Lủng"

BHG- Với sự nỗ lực của tỉnh Hà Giang, đặc biệt là 4 huyện trong Công viên Địa chất (CVĐC ) Toàn cầu, sau 4 năm vượt lên mọi khó khăn thách thức như: Chưa có kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý của các cấp, sự nhận thức, nghĩa vụ, trách nhiệm, công tác bảo tồn và phát triển các giá trị di sản của cộng đồng trong vùng Công viên chưa cao. 

11/03/2015