Ngập úng cục bộ, sạt lở đất trên địa bàn thành phố Hà Giang

09:11, 25/08/2017

BHG- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong các ngày từ 23 -25.8, trên địa bàn TPHG xảy ra mưa lớn kéo dài làm ngập úng cục bộ tuyến đường Sơn Hà, Đoàn Kết, xã Ngọc Đường; ngập úng cục bộ tại khu vực cổng Trường PTDT Nội trú tỉnh thuộc tổ 2, Phường Minh Khai và các tổ 5,6,7 phường Nguyễn Trãi và tổ 2, 3, 4 phường Trần Phú. Đặc biệt, tại thôn Đoàn Kết, xã Phương Thiện, thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường mưa lớn kéo dài, nước sông lô dâng cao đã làm ngập khoảng 10 ha lúa, làm ngập nhiều nhà dân. Sạt lở trên 1.000 m3 đất đá tuyến đường Bản Cưởm đi xã Tùng Bá. Một số hộ dân tại khu vực thôn Lâm Đồng, Cầu Mè xã Phương Thiện và thôn Nậm Tài, xã Ngọc Đường phải di dời khẩn cấp do có nguy cơ bị sụt lún, sạt lở, ngập úng…

Nước Sông lô tại khu vực cầu Yên Biên 1 tiếp tục dâng cao do nước từ đầu nguồn đổ về.
Nước Sông lô tại khu vực cầu Yên Biên 1 tiếp tục dâng cao do nước từ đầu nguồn đổ về.

Để ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho người dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHG đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các xã, phường tiếp tục bám nắm địa bàn, kiểm tra thực tế, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ; rà soát, thống kê thiệt hại để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Người dân bì bõm dưới mưa.
Người dân bì bõm dưới mưa. Ảnh: Hoàng Yến

                                                  

Nước ngập vào nhà bà Vũ Thị Nhàn, tổ 2, phường Minh Khai (TPHG).
Nước ngập vào nhà bà Vũ Thị Nhàn, tổ 2, phường Minh Khai (TPHG).

          

Nước Sông lô dâng cao làm ngập úng nhà bà Nguyễn Thị Đẹp, thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện.
Nước Sông lô dâng cao làm ngập úng nhà bà Nguyễn Thị Đẹp, thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện.

 

Nước ngập làm chia cắt tuyến đường từ thôn Cầu Mè đi thôn Lâm Đồng.
Nước ngập làm chia cắt tuyến đường từ thôn Cầu Mè đi thôn Lâm Đồng.

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC, HOÀNG YẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tin cuối cùng về cơn bão số 6 - Cảnh giác, đề phòng lũ quét và trượt lở đất đá

BHG - Sáng nay (24.8), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trưa nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thêm. 

24/08/2017
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 trên địa bàn tỉnh ta

BHG- Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây bão số 6, chiều 23.8, trên địa bàn tỉnh có mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa to và giông. Mưa lớn đã làm một số nhà dân bị sập hoàn toàn và gây ách tắc nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

24/08/2017
Tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên khu vực các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn

Hiện nay, mây đối lưu gây mưa đang tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh Lạng Sơn, lượng mưa đo được trong 3 giờ qua (từ 8 đến 10 giờ) ở một số nơi như: Mẫu Sơn 68mm, Lạng Sơn 40mm, Đình Lập 25mm . 

24/08/2017
Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn toàn miền Bắc đề phòng lũ cao, lũ quét, trượt lở đất đá

Tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc, nhưng hoàn lưu và hậu bão số 6 (bão Hato) sẽ gây ra đợt mưa vừa, mưa to trên toàn Bắc bộ những ngày tới.

24/08/2017