Mèo Vạc phát huy vai trò lực lượng Công an xã

09:23, 07/09/2021

BHG - Mặc dù đối diện không ít khó khăn, lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Mèo Vạc luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp công dân.

Công an xã Lũng Pù tuyên truyền, vận động người dân phát triển chăn nuôi. 							Ảnh: TƯ LIỆU
Công an xã Lũng Pù tuyên truyền, vận động người dân phát triển chăn nuôi. Ảnh: TƯ LIỆU

Mèo Vạc có đường biên dài hơn 41 km với nhiều đường mòn, lối mở, tiếp giáp với huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam và huyện Nà Pô, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Dân số toàn huyện hiện có trên 84 nghìn người, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 78%. Với đặc điểm của huyện vùng cao núi đá, địa hình hiểm trở, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, diện tích đất canh tác ít, khan hiếm nước sinh hoạt, giao thông đi lại khó khăn cùng với điều kiện kinh tế, xã hội chưa phát triển, đời sống, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế nên một bộ phận người dân dễ bị các thế lực thù địch và đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo; nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật và các loại hình tội phạm.

Công an xã Pải Lủng tuần tra, kiểm soát địa bàn.  				(Ảnh chụp trước tháng 4.2021)
Công an xã Pải Lủng tuần tra, kiểm soát địa bàn. (Ảnh chụp trước tháng 4.2021)

Trước thực tế trên, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, thời gian qua, lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Mèo Vạc đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Từ đầu năm 2020 đến quý II.2021, Công an các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền miệng pháp luật cho nhân dân được hơn 220 buổi với hơn 27 nghìn lượt người tham gia; tổ chức 4 cuộc thi tìm hiểu về pháp luật cho học sinh, thu hút trên 1.200 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Cùng với đó, Công an các xã, thị trấn cũng hướng dẫn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ hòa giải tại cơ sở hòa giải thành công 83 vụ, trong đó có 52 vụ về an ninh, trật tự; 31 vụ tranh chấp đất đai. Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn cũng tiếp hơn 5.900 lượt công dân liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận tin, tình hình liên quan đến an ninh, trật tự.

Với những đóng góp của Công an xã đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp công dân của lực lượng Công an xã đã từng bước hình thành ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở cơ sở. Đặc biệt, qua công tác nắm địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giai đoạn 2016 đến quý II.2021, các lực lượng chức năng huyện và Công an các xã, thị trấn đã phát hiện, xử lý 210 vụ/348 đối tượng phạm tội, trong đó tập trung vào các nhóm hành vi như: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em, mua bán người, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Đánh giá về ưu điểm, năng lực của lực lượng Công an xã, lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc, chia sẻ: Thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, đến nay, 18/18 xã, thị trấn có Công an chính quy. Đây là lực lượng có năng lực, trình độ, kiến thức, am hiểu về chính trị, pháp luật; có khả năng truyền đạt nội dung tuyên truyền cũng như vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn, đào tạo lực lượng Công an xã chính quy theo hướng “huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; đồng thời chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp công dân trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắt giữ 18 đối tượng khai thác vàng trái phép tại xã Linh Hồ

BHG - Từ ngày 30 - 31.8, Đội nghiệp vụ (Công an huyện Vị Xuyên) phối hợp với Công an xã Linh Hồ (Vị Xuyên) triển khai lực lượng, truy bắt được 18 đối tượng đang khai thác vàng trái phép trên núi Pá Phay, thôn Nà Diềm. Tại hiện trường phát hiện 1 máy nổ, 1 dàn máy ép hơi đang hoạt động, nhiều đồ dùng cá nhân. Các đối tượng bị bắt giữ có hộ khẩu thường trú tại xã Lao Chải (Vị Xuyên) và các địa phương của tỉnh Thái Nguyên. Bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi khai thác vàng nêu trên là trái phép. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

31/08/2021
Phạt 20 năm tù cho nhóm đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào địa bàn

BHG - Ngày 28.8, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm về các tội danh "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" và "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" đối với các bị cáo: Sùng Mí Cơ, Sùng Mí Sính và Giàng Mí Say, cư trú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. 

28/08/2021
Xử phạt 5 triệu đồng đối với 1 trường hợp khai báo y tế không trung thực

BHG - UBND phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) vừa ra Quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với công dân L.T.TD, hiện đang tạm trú tại tổ 14, phường Nguyễn Trãi về hành vi khai báo y tế không trung thực cho con khi con từ vùng dịch về.

27/08/2021
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

BHG - Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 705 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 – 2021, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

24/08/2021