Ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép- Kỳ cuối: Siết chặt toàn tuyến biên giới

15:52, 25/09/2020

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những người lính “quân hàm xanh” cùng các lực lượng chức năng đang thực hiện đồng bộ các giải pháp; triển khai quân số khép kín toàn tuyến biên giới, kịp thời ngăn chặn XNC trái phép.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Xín Cái tuyên truyền tới công dân đang thực hiện cách ly.
Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Xín Cái tuyên truyền tới công dân đang thực hiện cách ly.

Qua tìm hiểu từ các đối tượng vượt biên trái phép cho thấy, chủ yếu công dân Việt Nam sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm và trốn tránh cách ly. Thiếu tá Dương Văn Nội, Phó trưởng Công an huyện Mèo Vạc chia sẻ: Từ tháng 2.2020 đến nay, ghi nhận khoảng gần 4.000 lượt người XNC trái phép; hình thành đường dây đưa người đi Trung Quốc. Đây được xác định là loại tội phạm mới, mang tính thời vụ, có đường dây, tổ chức chặt chẽ, nhận diện khó khăn, các biện pháp nghiệp vụ thông thường khó có thể thực hiện.

Nguyên nhân công dân XNC gia tăng do chính sách lao động của Trung Quốc và Việt Nam có nhiều khác biệt. Người dân nước ta thiếu việc làm, một số trang mạng như: “Hội những người Việt Nam làm việc tại Trung Quốc”, “Hội những người Việt tại Trung Quốc”… thu hút đông người dân nước ta tìm kiếm, truy cập. Theo tìm hiểu, mức lương thấp nhất ở Trung Quốc khoảng 10 triệu đồng/người/tháng, cao nhất khoảng 19 triệu đồng; tình hình an sinh xã hội phía Trung Quốc khá tốt; người sử dụng lao động sẵn sàng bố trí cho vợ chồng chỗ ăn, ngủ trong công ty; cơ chế quản lý thông thoáng, có thể làm khoán hoặc công nhật.

Qua khai thác công dân XNC trái phép, khi công dân Việt Nam, nhất là các tỉnh miền Trung, miền Nam xuất cảnh hợp pháp qua Móng Cái (Quảng Ninh) thường rất thuận lợi. Tuy nhiên, khi xảy ra dịch Covid-19, thời hạn của giấy thông hành ngắn nên bị hết hạn; theo quy định phải cấp mới trong khi quay về mất nhiều thời gian, tiền bạc, ở lại trở thành bất hợp pháp, dẫn đến tình trạng công dân vượt biên trái phép nhiều. Qua thông tin giữa cơ quan chức năng hai nước, đã có trường hợp công dân chết trên đường nhập cảnh; trong quá trình di chuyển bên phía Trung Quốc xảy ra tình trạng cướp bóc, hiếp dâm; trong khi đó phía Việt Nam khó thực hiện bảo hộ công dân…

Để siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới, lực lượng biên phòng cùng các đơn vị chức năng xác định tuyên truyền là nhiệm vụ chính trị lâu dài. Theo Trung tá Đặng Hải Như, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái: Để ngăn chặn tình trạng XNC trái phép, các đơn vị đang bố trí lực lượng thành nhiều tầng, nhiều lớp ở vị trí người dân thường xuyên đưa đón người. Tại các điểm giáp ranh, bố trí thêm lực lượng công an chốt chặn, ngăn chặn lỗ hổng có thể để lọt. Lực lượng công an đang kích hoạt hoạt động quản lý, bến tàu, bến xe, kiểm tra, rà soát, nhận diện, phân loại, ngăn chặn ngay từ nội địa. Tăng cường quản lý nhà nước về dân cư; thực hiện tốt việc phân cấp theo Luật Chính quyền địa phương, quản lý tốt dân cư ở địa phương; có sự liên kết với nhau giữa các địa phương, tránh tình trạng công dân “đi không ai biết, về chẳng ai hay”.

Thượng tá Hoàng Ngọc Định, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Phía Trung Quốc gần đây tăng cường kiểm soát, ngăn chặn, trao trả công dân qua khu vực biên giới làm quá tải các khu cách ly tập trung. Do đối tượng vi phạm quy định XNC cư trú ở nhiều địa bàn khác nhau, nhiều trường hợp không có giấy tờ tùy thân nên mất nhiều thời gian, phương tiện, kinh phí để xác minh lai lịch người vi phạm; việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm XNC gặp nhiều khó khăn. Nhận diện khó khăn kéo dài, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Mông) về ngăn chặn XNC trái phép và đưa các công dân vi phạm ra kiểm điểm trước quần chúng nhân dân. Đồng thời, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện “3 không”: Không XNC trái phép; không tiếp tay, đưa đón hoặc bao che cho người XNC trái phép; không tổ chức, môi giới cho người khác XNC hoặc ở lại Việt Nam trái phép…

Biên cương mùa này mưa lạnh nhưng ấm tình đồng đội. Giữa điệp trùng đá núi, dù không “mưa bom bão đạn” nhưng những người lính can trường đang hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 và ngăn chặn XNC trái phép, giữ gìn biên cương bình yên.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

[links()]


Cùng chuyên mục

Tiêu hủy gần 130kg pháo nổ nhập lậu

BHG - Chiều 27.8, tại khu xử lý rác thải thuộc tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, Công an thành phố đã thành lập hội đồng tiêu hủy 127kg pháo nhập lậu là tang vật các vụ án đã được điều tra, xử lý theo quy định. Số pháo nổ trên có xuất xứ từ nước ngoài, là tang vật của 6 vụ án mà Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ xử lý từ cuối năm 2019 đến nay. Tại đây, Hội đồng tiêu hủy đã tiến hành kiểm tra vật chứng, mở niêm phong, đối chiếu biên bản giao nhận vật chứng bản án và quyết định của Tòa án. 

28/08/2020
Ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép - Kỳ II: Lời cảnh tỉnh cho những người cố tình xuất nhập cảnh trái phép

BHG - Vì cuộc sống mưu sinh hoặc nghe theo lời dụ dỗ về giấc mộng đổi đời phía bên kia biên giới, đã có hàng nghìn người cố tình vượt biên trái phép. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, họ vỡ mộng việc làm, sống những tháng ngày chui lủi để rồi hối hận muộn màng khi vi phạm quy định về XNC.

 

24/09/2020
Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 27 công dân nhập cảnh trái phép

BHG - Ngày 22.9, tại khu vực mốc 446 và mốc 458, thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 4 Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 27 công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

 

23/09/2020
Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng VCNet

BHG - Ngày 3.9.2020, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có Công văn số 279/UBATGTQG về việc tham gia hương ứng Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngày 16.9.2020...

22/09/2020