Yên Minh, tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

20:37, 30/03/2020

BHG - Theo thông tin từ Công an huyện Yên Minh, vào hồi 10 giờ 40 phút sáng 30.3, trên đoạn đường liên xã tại thôn Lùng Búng, xã Sủng Thài (Yên Minh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Ảnh CTV: Hiện trường vụ tai nạn giao thông
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CTV

Theo đó vào thời điểm trên, chị Cháng Thị Chúa sinh năm 1998, thường trú tại thôn Lùng Búng A, xã Sủng Thài điều khiển xe máy biển số 23M1-168.16 đang lưu thông trên đường thì gặp xe ôtô tải mang biển số 15C-115.30 do anh Chảo Cờ Lìu sinh năm 1993, thường trú xã Thắng Mố (Yên Minh) lưu thông theo hướng ngược lại. Do chị Chúa tránh xe tải vào ổ gà khiến bánh xe trơn trượt và mất phương hướng dẫn tới va chạm với xe ôtô tải trên. Hậu quả, vụ va chạm khiến chị Cháng Thị Chúa người điều khiển xe máy tử vong ngay tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lưc lượng Cảnh sát giao thông huyện Yên Minh đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc.

Hồng Cừ

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tích trữ xăng dầu lúc giảm giá mạnh: Nguy hiểm tính mạng, dễ ngồi tù

Chuyên gia, Luật sư và người tiêu dùng không ai ủng hộ ý tưởng này vì quá nguy hiểm đến tính mạng và còn đối diện với mức xử phạt rất cao.

30/03/2020
Xử phạt 15 triệu đồng do đăng tin thất thiệt về Covid-19

Chiều 28.3, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Hải Phòng cho biết, Thanh tra Sở đang tiến hành xử lý một trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt trên mạng Facebook về dịch bệnh Covid-19 với số tiền xử phạt vi phạm là 15 triệu đồng.

29/03/2020
Bắt đối tượng cố ý gây thương tích

BHG - Ngày 29.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã di lý đối tượng cố ý gây thương tích từ tỉnh Quảng Ninh về Hà Giang để phục vụ công tác điều tra.

29/03/2020
Phòng, chống COVID-19: Bộ trưởng Công an chỉ đạo xử lý kịp thời đối tượng xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân

Lực lượng Công an cần tập trung công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng chống đối đăng tin tuyên truyền xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân, đối tượng chống đối không thực thi các quy định của pháp luật, quy định phòng, chống dịch bệnh...

 
26/03/2020