Bản án nghiêm minh cho bị cáo phạm tội giết người

17:19, 20/12/2018

BHG - Sáng ngày 19.12, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã xét xử công khai vụ án Nguyễn Duy Doanh, phạm tội giết người.

Toàn cảnh phiên tòa.
Toàn cảnh phiên tòa.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang: Do có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai từ trước giữa Nguyễn Duy Doanh (sinh năm 1977), trú tại tổ 2, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang với chị Nguyễn Thị Tình (sinh năm 1971 - là chị dâu của Doanh), trú tại tổ 2, phường Nguyễn Trãi, thành Phố Hà Giang. Nên vào khoảng 9 giờ, ngày 13.6.2018, khi thấy chị Tình đang ngồi trong nhà chị Nguyễn Thị Hải (trú cùng tổ với Doanh và chị Tình), Doanh về nhà lấy 1 con dao nhọn có chiều dài cả chuôi 43cm, mục đích là để giết chị Tình. Khi đi ra ngoài ngõ 22, đường Lê Hoàn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang thì thấy chị Tình đang đi xe mô tô theo hướng về nhà, Doanh cầm vào tay lái xe máy của chị Tình đẩy mạnh làm chị Tình ngã xuống đường, sau đó Doanh dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng, vùng ngực của chị Tình. Hậu quả, chị Tình chết tại chỗ.

Tại Bản kết luận Giám định pháp y tử thi, Công an tỉnh Hà Giang kết luận: Nguyên nhân chết của chị Nguyễn Thị Tình do vết thương thấu ngực bụng, thủng tim phổi, trên người bị đa vết thương.

Trước tính chất và mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội do bị cáo Doanh gây ra. Căn cứ vào đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, lời khai của người làm chứng, cùng các tài liệu chứng cứ, tài liệu khác. Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Doanh mức án chung thân về tội giết người. Đây là bản án nghiêm minh cho bị cáo, đồng thời cũng nhằm răn re, giáo dục phòng ngừa tội phạm.

Tin, ảnh: Vũ Thị Minh (Viện kiểm sát tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an huyện Đồng Văn tích cực đảm bảo an ninh trật tự mùa Lễ hội

BHG - Với các địa danh nổi tiếng như: Nhà Vương, Phố cổ Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú, Nhà của Pao... Đồng Văn đã trở thành trung tâm du lịch, giúp thu hút hơn 1 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng  năm 2017. Tuy nhiên, kéo theo sự phát triển của du lịch; lượng khách đông và các vấn đề về quản lý con người, an ninh trật tự (ANTT)...

31/10/2018
Thành phố Hà Giang tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng ném chất bẩn vào nhà dân

BHG - Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Giang đã xảy ra nhiều vụ việc ném chất bẩn vào nhà, gây ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần cho các hộ dân. Nhiều trường hợp bị phát hiện, xử lý đều lên quan đến vấn đề tiền bạc, vay nợ ngoài xã hội.  Theo thống kê của Công an thành phố Hà Giang, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã phát hiện gần 10 vụ ném chất bẩn vào nhà dân, xảy ra nhiều chủ yếu tại Phường Minh Khai, Trần Phú và Ngọc Hà. Thậm chí có hộ dân bị ném chất bẩn, chất thải từ 2 - 3 lần trong vòng 1 tháng, đơn cử như gia đình ông Trần H. G, tổ 21 Phường Minh Khai, bị các đối tượng 4 lần ném chất bẩn trong các ngày 23 và 25.10...

26/11/2018
Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

BHG - Ngày 19.12, Tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Mèo Vạc đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Quân, 35 tuổi, trú tại thôn Bản Tồng, xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên người đối tượng 19 gói nhỏ bên trong có chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin). Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 114 gói nhỏ bên trong có chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin). Tổng trọng lượng là 2,85 gam.

 

20/12/2018
Khởi tố bắt giam đối tượng lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

BHG - Ngày 19.11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã Công bố quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1984, trú tại thôn Đông Cáp 1, thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

20/11/2018