Phá 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch lên tới 64 tỉ đồng

10:18, 13/07/2018

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 2 đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá “khủng” mùa World Cup 2018 trên địa bàn, với số tiền giao dịch lên tới 64 tỉ đồng.

Chiều ngày 12-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các cơ quan đơn vị trực thuộc Công an tỉnh vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá dịp World Cup 2018 với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỉ đồng trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia. 

Một đối tượng trong đường dây đánh bạc cá độ bóng đá được Công an huyện Tĩnh Gia bắt giữ
Một đối tượng trong đường dây đánh bạc cá độ bóng đá được Công an huyện Tĩnh Gia bắt giữ

Theo đó, vào sáng 11-7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thanh Hóa) đã triệt xóa đường dây cá độ bóng đá do Lê Nguyên Hải (tức Hải "cá lẹp"; SN 1981) và Lê Phi Sơn (tức Sơn "đen"; SN 1987), cùng ngụ TP Thanh Hóa cầm đầu.

Khám xét nơi ở của Hải và Sơn, lực lượng công an đã thu giữ trên 200 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 laptop và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Theo kết quả điều tra, tính từ đầu tháng 1-2018 đến nay, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá này đã hoạt động giao dịch bằng tiền là hơn 58 tỉ đồng. Riêng trong dịp World Cup 2018 đến khi bị bắt, số tiền giao dịch hơn 25 tỉ đồng. 

Cũng trong ngày 11-7, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã triệt phá tiếp 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Cường (SN 1981, ngụ xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) cầm đầu. Mở rộng điều tra, cơ quan này đã bắt giữ thêm Lê Văn Tuân (SN 1989, ngụ xã Triêu Dương) và Nguyễn Duy Tiến (SN 1982, ngụ xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia).

Theo Công an huyện Tĩnh Gia, từ đầu tháng 7-2018 đến khi bị bắt, đường dây cá độ bóng đá của Cường đã giao dịch với số tiền khoảng 6 tỉ đồng. 

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Tĩnh Gia đang tiếp tục điều tra mở rộng 2 đường dây cá độ bóng đá trên.

Theo nguoilaodong.vn

 

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

BHG - Ngày 31.5, tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động, công khai vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ngày 26.10.2017, Nguyễn Đoàn Giỏi (sinh năm 1970), trú tại tổ 8, Thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên), đã mua hê rô in tại bến xe khách thành phố Thái Nguyên của một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ, với giá 1,2 triệu đồng, mục đích là để sử dụng và bán kiếm lời. 

31/05/2018
Hội thi tuyên truyền về phòng chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên

BHG - Ngày 29.6, Thành đoàn Hà Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh đã tổ chức Hội thi tuyên truyền về phòng chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên tại thành phố Hà Giang năm 2018. Đến dự có lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Giang.

30/06/2018
Đội quản lý thị trường số 8 tiêu hủy hơn 3 tấn lợn nhập lậu

BHG - Đội Quản lý thị trường số 8, huyện Yên Minh phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Đích, Trạm Thú y huyện Yên Minh, Công an huyện Yên Minh vừa tiến hành tiêu hủy 3.115 kg lợn nhập lậu. Trước đó, ngày 24.5 qua tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực xã Bạch Đích có 2 phương tiện xe ô tô BKS 23C.033.23 và 23C.022.00 đang vận chuyển gia súc (lợn) đi tiêu thụ

29/05/2018
Bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

BHG - Vào hồi 16 giờ 40 phút, ngày 26.6, Công an huyện Vị Xuyên đã bắt quả tang vụ mua bán trái phép chất ma túy tại tổ 7, thị trấn Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên). Đối tượng là Nguyễn Kim Thanh (29 tuổi), thường trú tại tổ 10, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, đang có hành vi bán ma túy cho hai đối tượng khác là Trần Quang Trưng (28 tuổi), trú tại thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức và Nguyễn Văn Tài (27 tuổi), trú tại thôn Nà Cau, xã Minh Ngọc, huyện Vị Xuyên...

28/06/2018