Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông

16:02, 13/04/2018

BHG - Hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông (ATGT) đường bộ 2011 - 2020”, với chủ đề năm 2018 “ATGT cho trẻ em”, Ban ATGT tỉnh đã có nhiều giải pháp thực hiện, đồng thời đề ra mục tiêu giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5 - 10% ở cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em…

Cảnh sát Giao thông tuần tra, kiểm soát tại chợ trung tâm thành phố Hà Giang.
Cảnh sát Giao thông tuần tra, kiểm soát tại chợ trung tâm thành phố Hà Giang.

Thực hiện kế hoạch Năm ATGT 2018, Ban ATGT tỉnh xác định giải pháp chủ yếu là nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt thanh, thiếu niên. Tiếp tục kéo giảm TNGT 5 - 10% cả 3 tiêu chí; giảm 10% tỷ lệ thương, vong do TNGT đối với trẻ em; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT”, phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông” tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tới mọi đối tượng, chú trọng vào giới trẻ, thanh, thiếu niên. Xây dựng văn hóa giao thông trong các nhà trường, khu dân cư, đặc biệt là việc đưa, đón học sinh trong các giờ cao điểm. Đồng thời, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh như: Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Thanh tra Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến, nút giao thông quan trọng tại Quốc lộ 2, 4C, 279… Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT như trẻ em chưa có Giấy phép lái xe điều khiển phương tiện giao thông, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở quá số người quy định; tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra theo chuyên đề, thực hiện các đợt cao điểm về phòng, chống vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ đối với lái xe; kiểm soát tải trọng phương tiện, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe.

Cùng với đó, Ban ATGT tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; sửa chữa, thay mới các biển báo hiệu cũ, hỏng; hoàn thiện hệ thống camera tại các nút giao thông quan trọng; lắp đèn giao thông, đèn tín hiệu hai đầu cầu Yên Biên mới được xây dựng; khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe ô - tô; công bố doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hàng tháng, lực lượng Công an sẽ tổng hợp số liệu về số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật ATGT để thông báo về các cơ quan, đơn vị. Từ đó, ý thức chấp hành được nâng lên rõ rệt, số lượng người vi phạm, số vụ TNGT giảm, giao thông được đảm bảo thông suốt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm, lỗi chủ yếu là điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ, không có Giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, không mang theo giấy tờ xe... Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ TNGT làm 11 người chết, 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 1 vụ TNGT, tăng 5 người chết và giảm 1 người bị thương; lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, xử lý hơn 7.300 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp Kho bạc trên 2,2 tỷ đồng.

Với chủ đề Năm ATGT 2018 “ATGT cho trẻ em”, toàn tỉnh quyết tâm thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm giảm sâu các tiêu chí về TNGT so với năm trước, nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần mang lại bình yên cho cuộc sống.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an huyện Vị Xuyên bắt giữ 298 khúc gỗ dạng thớt

BHG - Vào khoảng 10h ngày 30.3, Công an huyện Vị Xuyên đã phát hiện và bắt giữ vụ tàng trữ lâm sản trái phép tại gia đình nhà ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1965, trú tại tổ 12, thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên). Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Vị Xuyên đã phát hiện tại khu vườn nhà ông Nguyễn Văn Hải có một lượng gỗ dạng thớt. Khám xét nhà ông Hải, lực lượng chức năng đã phát hiện 298 khúc gỗ dạng thớt được cất giấu tại khu vực chuồng gà của gia đình.

31/03/2018
Va chạm giao thông tại Km 5 + 700, xe bồn và xe đầu kéo hư hỏng nặng

BHG - Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 29.3, tại Km 5 + 700 Quốc lộ 2 hướng Hà Giang - Tuyên Quang đã xảy ra vụ tai nạn khi xe bồn va chạm với xe đầu kéo đi ngược chiều. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe bồn BKS: 23C - 04180, do tài xế Trần Văn Quyết, sinh năm 1982, trú tại xã Đạo Đức, Vị Xuyên điều khiển theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang khi đến Km 5 + 700 khu vực giáp ranh giữa thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên đã va chạm với xe đầu kéo BKS: 22C - 02462 di chuyển ngược chiều...

29/03/2018
Kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng truyền đạo trái pháp luật

Các đối tượng đã thừa nhận câu kết với nhau, đến địa phương tự xưng là Trưởng, Phó nhóm truyền đạo "Đức Chúa Trời Mẹ" nhằm lợi dụng lòng tin của những người dân thiếu hiểu biết để tuyên truyền, lôi kéo họ tham gia với mục đích trục lợi tiền....

28/03/2018
Vị Xuyên bắt giữ 10 đối tượng đánh bạc, thu hơn 6 triệu đồng

BHG - Khoảng 12 giờ 30 ngày 27.2.2018, Công an huyện Vị Xuyên bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà ông Lục Văn Lành, sinh năm 1979 (ở thôn lùng Chang, xã Linh Hồ) bắt qủa tang 10 người trú tại các thôn Tát Hạ, Nà Trà, Lùng Chang, Nà Lầu thuộc xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên đang tham gia đánh bạc. 

28/02/2018