Mất mạng vì sàm sỡ vợ bạn sau khi uống rượu

10:16, 29/12/2017

BHG - Ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vàng Thị Ngân (tức Vàng Mè Đoan – 25 tuổi), trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tả Sử Choóng về hành vi cố ý gây thương tích vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Trước đó, vào lúc 16 giờ, ngày 17.12, tại nhà Ngân có tổ chức ăn cơm, uống rượu với anh em ruột trong nhà và có thêm một người hàng xóm là Vàng Văn Thường (25 tuổi). Sau khi ăn uống, chồng của Ngân say rượu đi ngủ, mọi người ra về, còn Thường ở lại, cầm theo con dao nhọn có ý định khống chế và sàm sỡ Ngân. Tuy đã bị chống trả nhưng Thường vẫn lao tới và cầm dao đâm về phía Ngân, sau một hồi giằng co, Ngân giật được con dao và đâm về phía sau trúng đùi trái của Thường. Trong lúc vật lộn, Ngân đã cố sức kêu cứu nhưng nhà ở cách xa khu dân cư, không ai nghe thấy. Sau khi đâm trọng thương Thường, Ngân đã gọi điện cho người thân đến sơ cứu cho nạn nhân và điện thoại trình báo Công an xã, do vết đâm làm đứt hai động mạch, chảy nhiều máu nên Thường đã tử vong sau đó.

Quá trình điều tra, Công an huyện xác định: Vàng Thị Ngân phạm tội cố ý gây thương tích vượt quá giới hạn chính đáng.

Giang Lân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Điểm mới Bộ luật hình sự 2015: Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi

Đánh tráo trẻ em ( người dưới 01 tuổi ), được hiểu là hành vi tráo trẻ em này lấy trẻ em khác một cách lén lút. Trên thực tế thì hành vi đánh tráo trẻ em thường chỉ được thực hiện đối với trẻ sơ sinh, ở những nơi là nhà hộ sinh, bệnh viện

30/11/2017
42 tháng tù cho những kẻ chống người thi hành công vụ

BHG - Ngày 26.11, Toàn án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án Chống người thi hành công vụ, đối với bị cáo Phạm Văn Lượng, trú tại tổ 12, phường Minh Khai (TP Hà Giang), cùng đồng bọn. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Vào khoảng 15 giờ ngày 27.6.2017, hai anh em Phạm Văn Lượng (29 tuổi), Phạm Ngọc Tư La (19 tuổi), cùng Nguyễn Thế Huynh (24 tuổi), Nguyễn Văn Huỳnh (26 tuổi) em của vợ Lượng, cùng trú tại thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên)...

27/11/2017
Điểm mới Bộ luật hình sự 2015: Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo quy định tại Điều 144 – Bộ luật hình sự năm 2015 về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015:

23/11/2017
Bắt đối tượng có lệnh truy nã về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản"

BHG - Ngày 21.12 Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Trường, 24 tuổi, thường trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an huyện Vị Xuyên đã phát hiện đối tượng Trần Văn Trường đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

22/12/2017