Hội thảo “Thực trạng đảm bảo thực hiện quyền bào chữa và quyền có người bảo vệ của cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang”
HGĐT- Sáng 3.12, tại Nhà khách Công đoàn, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo thực trạng đảm bảo thực hiện quyền bào chữa và quyền có người bảo vệ của cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Tiến sỹ Dương Thị Thanh Mai, Chuyên gia cao cấp Bộ Tư pháp, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và đồng chí Nguyễn Chí Thường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đoàn công tác của Viện Khoa học pháp lý; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Đoàn Luật sư, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh.
Theo đánh giá, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh trong những năm qua đã dần đi vào nề nếp với nhiều hình thức, mô hình, loại hình phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, điều kiện cụ thể ở từng địa phương như: Tuyên truyền miệng, biên soạn tài liệu dưới dạng hỏi - đáp; đưa chương trình giảng dạy pháp luật vào trong trường học; tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; xây dựng tủ sách pháp luật; thông qua những buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, thông qua xét xử công khai, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở... với nhiều nội dung như pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, khiếu kiện, tố cáo... Năm 2014, trợ giúp pháp lý được tổng số 969 vụ việc cho 969 lượt người (trong đó, đại diện bào chữa 19 vụ việc, tư vấn tại trụ sở và trợ giúp pháp lý lưu động 950 vụ việc).
Tại buổi hội thảo, các đơn vị trình bày các tham luận với nhiều nội dung; thẳng thắn đánh giá thực trạng, nêu rõ bất cập, tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong các hoạt động liên quan đến trợ giúp pháp lý và quyền công dân, trong đó có quyền bào chữa và quyền có người bảo vệ của cá nhân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ lựa chọn nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; kết hợp giữa tuyên truyền với các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, đại diện bào chữa...
Ý kiến bạn đọc