Báo Hà Giang điện tử
.

Rạo rực mùa Xuân nơi địa đầu Tổ quốc

08:44, 29/02/2024
 

BHG - Đất trời Hà Giang đã chuyển sang mùa Xuân, những mầm lộc non đua nhau đâm chồi nảy lộc, lòng người cũng rạo rực niềm vui. Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vui mừng, phấn khởi đón Xuân mới với nhiều vận hội mới, cơ hội mới, để tạo đà bứt phá cho toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

 

Tỉnh ta đã đi qua năm 2023 với nhiều dấu ấn đặc biệt, trong đó có nhiều chỉ tiêu về phát triển KT-XH đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Vui Xuân đón Tết, khắp các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đều đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi, phấn khởi và đầm ấm. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các Chương trình nghệ thuật chào năm mới với các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc, ca ngợi Đảng quang vinh, mừng xuân mới, mừng đất nước, quê hương đổi mới. Tại một số huyện Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Xín Mần, Quang Bình, thành phố Hà Giang đã tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành đã tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết, văn hóa văn nghệ phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Qua đó, giúp nhân dân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới, động lực mới để bứt phá thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

 

Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông lần thứ I thị trấn Cốc Pài (Xín Mần).

Đầu Xuân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội... được các địa phương sôi nổi tổ chức để tạo ra sân chơi phục vụ du khách với đa sắc màu dân tộc và hình thức phong phú. Các hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhộn nhịp trên hầu khắp các điểm đến du lịch trong tỉnh.Điển hình như: thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) tổ chức Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông lần thứ I; thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, nữ và cờ tướng lần thứ I... Chị Lý Thị Nghì, thôn Cốc Pài, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) chia sẻ: “Tham dự Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông lần thứ I, tôi cảm thấy rất vui vì được tham gia vào các hoạt động lễ hội, các trò chơi dân gian. Lễ hội không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn có nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu về phong tục tập quán của dân tộc Mông khiến tôi rất phấn khởi vì phong tục của địa phương được quảng bá rộng rãi”. Các hoạt động chào xuân đã được người dân tham gia nhiệt tình, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng một năm mới Giáp Thìn 2024 với nhiều mong đợi và hứa hẹn.

Hội thi cấy lúa tại Lễ hội Lồng Tồng huyện Bắc Quang
Hội thi cấy lúa tại Lễ hội Lồng Tồng huyện Bắc Quang

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm mới, tỉnh Hà Giang đã trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Theo ghi nhận tại các địa phương số lượng du khách đến Hà Giang tăng cao, tạo nên không khí nhộn nhịp cho nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Các làng văn hóa du lịch, khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, điểm mua sắm, trạm dừng chân đã mở cửa phục vụ khách du lịch xuyên Tết và chuẩn bị tốt hoạt động tham quan, trải nghiệm phục vụ khách du lịch. Chỉ tính riêng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, khách du lịch đến Hà Giang đạt gần 141.200 lượt người, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023;tổng doanh thu từ các dịch vụ du lịch ước đạt hơn 350 tỉ đồng.

 

Đến Hà Giang vào đúng dịp Tết, anh Aiden Hidleston, một du khách người Anh, chia sẻ: Ngoài cảnh đẹp hùng vĩ của Công viên Địa chất toàn cầu của UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tôi thấy Hà Giang còn có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác. Tôi đã được trải nghiệm du lịch tại làng văn hoá du lịch cộng đồng thôn Tha, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) và Làng văn hoá du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm (Quản Bạ). Tôi rất hài lòng về dịch vụ và cảnh đẹp ở đây,người dân rất thân thiện và mến khách, tôi nghĩ rằng Hà Giang là điểm đến lý tưởng và an toàn.

 

 

 

 

Hòa trong không khí mùa Xuân của đất nước, năm 2024 là năm bứt phá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2020-2025. Tỉnh ta đã ban hành chương trình hành động, tập trung vào thực hiện những mục tiêu chủ yếu như nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực.Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,5%; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người 40 triệu đồng; thu ngân sách đạt 2.460 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.200 tỷ đồng; tăng 207 tiêu chí xã nông thôn mới; giảm tỷ lệ nghèo đa chiều trên 4%. Phấn đấu nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ về đích trước một năm.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tham gia trồng cây tại xã Tả Lủng.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tham gia trồng cây tại xã Tả Lủng.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng, cải thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang. Phát triển mạnh du lịch theo hướng bền vững; phát triển kinh tế biên mậu; công nghiệp chế biến; nâng cao giá trị sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo chuỗi giá trị hàng hoá chất lượng cao. Chú trọng phát triển văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quyết liệt, hiệu quả chuyển đổi sốvà Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnhtranh cấp tỉnh. Tích cực tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển.Triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi KT-XH. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, đường biên, mốc giới. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác phát triển.

 

 

Với khí thế Xuân mới đang về, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta hy vọng một năm mới tốt lành với nhiều thắng lợi mới.

Bài, ảnh: Lê Hải - Hồng Nhung - Nguyễn Yếm | Thiết kế: Lê Lâm


Ý kiến bạn đọc


Đọc tiếp