Nông dân xã Vĩ Thượng thi đua sản xuất giỏi

09:33, 14/03/2018

BHG - Những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Vĩ Thượng (Quang Bình) đã thực hiện tốt công tác vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo động lực để hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Người dân xã Vĩ Thượng (Quang Bình) gieo cấy lúa Xuân.
Người dân xã Vĩ Thượng (Quang Bình) gieo cấy lúa Xuân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện và phối hợp của chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, HND xã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó đi lên, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; vận động hội viên đoàn, kết phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới.

HND xã hiện có 517 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Những năm qua, Hội thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất và đạt nhiều thành tích. Hội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy nội lực, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng hàng hoá. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình thâm canh lúa, ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm có thu nhập từ 40 - 150 triệu đồng/năm trở lên, điển hình như hộ ông Hoàng Vĩnh Tú, Tăng Văn Đường, Chi hội thôn Hạ; Linh Văn Khẩn, Chi hội thôn Trung; Hoàng Ngọc Châng, thôn Trung Thành; Nguyễn Văn Bình, thôn Hạ Sơn... Thông qua các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương có việc làm ổn định, thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/tháng. Trong năm 2017, Hội có 5 gia đình hội viên được công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 17 hộ được công nhận cấp huyện, 126 hộ được công nhận cấp xã. Cùng với đó, Hội còn vận động hội viên giúp đỡ trâu giống, dê giống sinh sản luân chuyển cho 4 hộ nghèo; phát động phong trào ủ phân xanh làm phân hữu cơ, mô hình dân vận khéo “Sạch làng tốt cây”, nông dân tham gia bảo vệ môi trường, mô hình “Hộ sạch, khuôn viên đẹp”… với hơn 400 hộ tham gia. Với sự cố gắng, nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua của hội viên HND, Vĩ Thượng hiện có 427 hộ khá, giàu; 633 hộ trung bình; 129 hộ nghèo (chiếm 9,6 %), 134 hộ cận nghèo (chiếm 10%).

Để thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Hội đã tích cực phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, nhận uỷ thác cho hội viên, nông dân vay qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, Hội quản lý gần 4 tỷ đồng/5 tổ/225 hộ vay vốn, chất lượng hoạt động dịch vụ được nâng lên rõ rệt, không có nợ quá hạn. Ngoài ra, HND xã còn được Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp hỗ trợ thực hiện 3 dự án vay vốn thực hiện chăn nuôi lợn thịt, nuôi dê sinh sản và nuôi trâu sinh sản với tổng số vốn trên 1,9 tỷ đồng.

Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất, HND xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Các hội viên đã đóng góp 1.591 công lao động và trên 15 triệu đồng, tu sửa, mở mới 2,5 km, nâng cấp giải cấp phối 400 m đường giao thông nông thôn, vệ sinh khuôn viên gia đình, thu gom rác thải. Đồng thời, tham gia xây dựng, giám sát việc xây dựng các công trình phúc lợi như Nhà văn hóa thôn, mở rộng đường làng, ngõ xóm và một số công trình giao thông, góp phần đưa địa phương hoàn thành 100% tiêu chí xã Nông thôn mới.

Bài, ảnh: Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới

BHG - Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới về lựa chọn các xã điểm xây dựng Nông thôn mới (NTM) từng giai đoạn, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động chỉ đạo các cơ sở dạy nghề, ưu tiên mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động ở các xã thuộc Đề án xây dựng NTM.

28/02/2018
Yên Hà hoàn thành các tiêu chí chuẩn bị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

BHG - Trong những ngày đầu năm 2018, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Yên Hà (Quang Bình) đang khẩn trương hoàn thiện các công việc, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chuẩn bị đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM).  Xã Yên Hà được tỉnh, huyện lựa chọn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2017. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã đã tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các tiêu chí NTM.

26/01/2018
Quang Bình tổng kết Chương trình dồn điền, đổi thửa.

BHG - Sáng 25.1, tại thôn Hạ, xã Bằng Lang, UBND huyện Quang Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình dồn điền, đổi thửa năm 2017. Đến dự có các đồng chí: Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Thường trực HĐND, UBND, cùng lãnh đạo các phòng, ban của huyện, xã Bằng Lang và đông đảo bà con nhân dân thôn Hạ. Thực hiện chủ trương của huyện Quang Bình về việc dồn điền, đổi thửa, sản xuất lúa chất lượng cao gắn với thu mua và chế biến nông sản  giai đoạn 2016 – 2020. 

25/01/2018
Mỹ Tân -Thôn phát triển toàn diện ở xã Tân Quang

BHG - Đầu năm mới 2018, chúng tôi có dịp về thăm thôn Mỹ Tân trong niềm vui khi xã Tân Quang vừa được tỉnh công nhận về đích xây dựng Nông thôn mới (NTM). Mỹ Tân hôm nay luôn tràn đầy nhựa sống, sôi động hơn hẳn vùng quê khác, khi những con đường bê-tông thẳng tắp dẫn lối vào từng ngôi nhà khang trang; nhiều mô hình kinh tế nở rộ và hơn 20% số hộ trong thôn có thu nhập từ vài chục đến trên 100 triệu đồng/năm.

24/01/2018