Người Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn năng động

10:18, 30/05/2015

BHG - Giữa cái nắng chói chang của những ngày tháng 5, chúng tôi có dịp đến xã Vĩnh Phúc để gặp bác Nguyễn Văn Thuận, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang. Mặc dù không phải là cán bộ ngành Ngân hàng CSXH, nhưng nhiều năm làm công tác quản lý vốn vay chính sách tín dụng, hình ảnh của bác đã trở nên gần gũi và quen thuộc với người dân nơi đây.

Bác Nguyễn Văn Thuận (sinh 1963) tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Năm 1964, bác theo gia đình lên xã Vĩnh Phúc, đi xây dựng vùng kinh tế mới. Từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, bác luôn năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội của chính quyền xã. Từ năm 1996 – 2008, bác từng làm các chức danh Đội trưởng Đội sản xuất, Bí thư Đoàn, thành viên Dự án phát triển Nông thôn Việt Nam – Thụy Điển, Bí thư Chi Bộ và Trưởng thôn Vĩnh Xuân. Từ năm 2009 đến nay, bác được giao trách nhiệm làm Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn Vĩnh Xuân, thuộc Hội Cựu chiến binh (CCB) xã quản lý. Thôn Vĩnh Xuân có 162 hộ, với Tổ TK&VV. Trong đo, tổ của bác Thuận quản lý có gần 50 thành viên. Bác luôn nghĩ làm thế nào để bà con trong thôn, khi vay vốn phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả và đúng mục đích, không để nợ quá hạn... Trăn trở suy nghĩ vì điều đó, bác thường xuyên đến từng hộ gia đình, tìm hiểu khó khăn, hướng dẫn và nhắc nhở tổ viên chịu khó làm ăn, nộp tiền lãi đúng kỳ hạn. Bác cũng định hướng cho từng gia đình nên phát huy các lợi thế như: Trồng cam, nuôi trâu, trồng lạc hàng hóa của xã.

Bác Nguyễn Văn Thuận (bên trái) đang kiểm tra một hộ trong thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Phúc sử dụng vốn vay.
Bác Nguyễn Văn Thuận (bên trái) đang kiểm tra một hộ trong thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Phúc sử dụng vốn vay.

Gia đình anh Hoàng Minh Đức, thôn Vĩnh Xuân là một tổ viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương cho biết: “Trước đây, gia đình tôi khó khăn, từng làm thuê đủ nghề; rồi trồng trọt chăn nuôi, nhưng do thiếu vốn nên luôn rơi vào tình trạng khó khăn. Năm 2011, gia đình tôi được bác Thuận hướng dẫn và được  Ngân hàng CSXH huyện xét cho vay 25 triệu đồng để đầu tư mua giống Cam giấy về trồng. Đến nay, cam sinh trưởng và phát triển tốt, có thu nhập. Nhờ đó gia đình có điều kiện nuôi con cái ăn học, phát triển kinh tế”. Tổ viên Hoàng Văn Võ, thôn Vĩnh Xuân thuộc diện hộ nghèo của xã kể lại: “Những năm trước, gia đình anh hết sức khó khăn, thiếu đói, chỉ trông chờ vào vài sào ruộng; trong khi nhà có tới năm miệng ăn. Năm 2011, gia đình anh được xét vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để mua một con trâu cái. Sau hơn 2 năm chăm sóc, trâu mẹ đã sinh nghé con. Cùng với phát triển thêm kinh tế vườn, nên gia đình bớt khó khăn, có của ăn của để, làm được nhà, sắm được ti vi”.

Bác Nguyễn Văn Thuận tâm sự: “Bà con trong thôn hầu hết là hộ nghèo và cận nghèo phải dùng tới vốn vay của Ngân hàng CSXH. Bản thân tôi và gia đình cũng từng gặp khó khăn trong làm ăn kinh tế nên rất thấu hiểu. Để giúp đỡ các hộ phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần vào sự phát triển của xã, tôi giúp họ bằng cả tấm lòng là chính”.

Vừa lo toan cuộc sống gia đình hàng ngày, vừa hết mình vì công việc. Với trách nhiệm là Tổ trưởng TK&VV, giúp nhiều tổ viên thoát nghèo; bác đã được lãnh đạo Ngân hàng CSXH Bắc Quang hết sức tin tưởng. Trong 5 năm liền, bác luôn được Hội CCB, Đảng ủy, UBND xã khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ ủy nhiệm của Ngân hàng CSXH. Bác thường xuyên hướng dẫn, giải thích cho các tổ viên về tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác về thủ tục vay vốn; đồng thời kiểm tra, giám sát hộ vay vốn theo đúng mục đích, trả gốc, lãi đúng kỳ. Sau 5 năm, từ năm 2010 đến nay, số dư nợ của thôn đạt 842 triệu đồng, tập trung vào cho vay hộ nghèo, cận nghèo, HSSV có hoàn cảnh khó khăn; huy động tiền gửi tiết kiệm được 32,2 triệu đồng, nợ quá hạn 0%, không có lãi tồn đọng.

Anh Hoàng Cao Cường, Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Phúc cho biết: “Là Tổ trưởng Tổ TK&VV do Hội CCB quản lý, anh Thuận đã cùng lãnh đạo xã làm tốt công tác tuyên truyền, cho vay vốn, xem xét kỹ đúng đối tượng cho vay. Bản thân anh và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, được nhân dân trong thôn tin tưởng, tín nhiệm. Với nhân dân, anh luôn nhiệt tình và là một cán bộ luôn tâm huyết và hết lòng vì công việc”.

Nhiều gia đình được bác Thuận giới thiệu vay vốn Ngân hàng CSXH đã vươn lên thoát nghèo, kinh tế khá giả bằng các việc làm từ vay vốn như: Trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Thu nhập bình quân mỗi hộ hàng năm tăng lên đã góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo của địa phương.

Bài, ảnh: MỸ HẰNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Mê: Khi tiếng máy cày rộn ràng khắp đồng ruộng...

BHG- Gần 2.000 chiếc máy cày rộn ràng trên khắp đồng ruộng khi người nông dân bước vào mùa sản xuất, điều này không chỉ góp phần giải phóng sức kéo cho gia súc, tạo đà cho phát triển chăn nuôi hàng hóa mà còn là minh chứng thành công về việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mê.

30/04/2015
Phát triển chăn nuôi dê ở Thàng Tín

BHG - Những năm gần đây, mô hình nuôi dê lấy thịt ở xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì) đang được nhân rộng và trở thành mô hình sản xuất bền vững với quy mô gia đình, mở ra nhiều triển vọng thoát nghèo cho người dân địa phương. 

29/05/2015
Dấu ấn trên mảnh đất Thượng An

BHG- Suốt 26 năm qua (từ năm 1989 đến nay), Agribank Bắc Quang đã đồng hành cùng biết bao lượt người dân thôn Thượng An, xã Đồng Yên (Bắc Quang) trong phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

29/04/2015
"Mở rừng" ở Vị Xuyên

BHG- Giá trị của rừng là hết sức to lớn đối với cuộc sống và môi trường sinh thái. Giá trị của rừng sản xuất lại càng thiết thực đối với đời sống của người dân. Xác định được lợi ích của rừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Vị Xuyên đã triển khai quyết liệt chương trình trồng rừng mới năm 2015. Ngoài mục đích thực hiện chỉ tiêu về diện tích trồng rừng mới được giao, huyện Vị Xuyên còn nhìn đến nguồn lợi, thu nhập cho những người trồng rừng sản xuất.

29/04/2015