Trồng rừng gỗ lớn ở Phương Thiện

08:32, 28/07/2021

BHG - Trồng rừng gỗ lớn là nguồn thu nhập bền vững cho người dân xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang), giúp tạo việc làm ổn định, tạo sinh kế vững chắc, nhiều hộ dân đẩy mạnh phát triển tăng diện tích tự nhiên trồng rừng, nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên, vừa phát triển kinh tế, nâng tầng đời sống của nhân dân.

Cán bộ xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) hướng dẫn người dân chăm sóc cây Mỡ.
Cán bộ xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) hướng dẫn người dân chăm sóc cây Mỡ.

Xã Phương Thiện có diện tích rừng gỗ lớn 432,2 ha, được trồng nhiều ở các thôn như: Gia Vài, Tiến Thắng, Cao Bành… mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống như: Bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu, giữ đất, chống xói mòn, nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho người dân. Trong đó, nổi bật là gia đình chị Nguyễn Thị Vở, thôn Tiến Thắng với diện tích 15,5 ha, trồng mỡ, xoan, keo… Trồng từ năm 2010 đã cho khai thác năm thứ 3. Những sản phẩm từ cây gỗ lớn được cung cấp cho các cơ sở ván bóc, sản xuất đồ gỗ sản phẩm nội thất như: Bàn, ghế, cửa, tủ, phản… Bên cạnh đó, gia đình chị Vở còn tập trung phát triển cây ăn quả trồng bưởi Da xanh 30 cây, vải Thiều 20 cây, ao cá có diện tích mặt nước 1.000 m², nuôi gà Ri thương phẩm 100 con... đem lại thu nhập cao. Chị Vở tâm tình: Trồng cây gỗ lớn đã thực sự giúp gia đình tôi thay đổi được cuộc sống, trước đây cuộc sống nghèo đói, không đủ ăn. Nhờ sự vận động của cấp ủy, chính quyền, gia đình tôi chuyển từ trồng cây gỗ nhỏ năng suất kém, không đem lại hiệu quả kinh tế sang trồng cây gỗ lớn. Hàng năm, tôi thường chặt tỉa bán những cây nhỏ, để có thêm chi phí trang trải cuộc sống, với hình thức lấy ngắn nuôi dài. Tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nâng cao các kỹ năng về trồng trọt, chăn nuôi, giúp nâng cao kiến thức của bản thân.

Gia đình chú Bàn Văn Giót, thôn Gia Vài cũng là 1 trong những hộ tiêu biểu về đẩy mạnh phát triển cây gỗ lớn, với diện tích 2 ha, trồng từ năm 2010, đã cho khai thác năm thứ 3, giá bán 1,2 triệu/m³. Nhận thấy nguồn thu nhập cao từ cây gỗ lớn, tháng 3.2020 chú Giót mạnh dạn trồng thêm 0,8 ha Quế lai. Để tận dụng những lợi ích mà rừng cây gỗ lớn mang lại, chú Giót đã chăn thả 10 con lợn, 200 con gà Ri thương phẩm dưới tán rừng, giúp gia súc, gia cầm có không gian thoáng mát để vận động. Chú Giót tâm sự: Tôi và nhiều gia đình trong thôn đã có được kinh tế ổn định nhờ phương pháp cộng hưởng trồng cây gỗ lớn và chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng. Thấy hiệu quả từ mô hình trồng cây gỗ lớn mang lại thu nhập cao, nhiều hộ ở các địa phương lân cận cũng tìm đến học hỏi cách làm. Tôi sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn, giúp bà con có được sự chuẩn bị chu toàn nhất, tập trung đẩy mạnh phát triển cây gỗ lớn, đem lại nguồn thu nhập vững bền.

Chủ tịch UBND xã Phương Thiện, Lê Thái Hưng cho biết: Nhiều gia đình có việc làm, ổn định đời sống, thu nhập cao nhờ đẩy mạnh phát triển trồng rừng gỗ lớn. Xã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về các nguồn vốn vay ưu đãi, mở các lớp tập huấn chuyên sâu về lâm nghiệp, thường xuyên cử cán bộ chuyên môn xuống các hộ dân trồng rừng kiểm tra, theo dõi sự phát triển của rừng để người dân yên tâm sản xuất, mở rộng diện tích. Thời gian tới, sẽ liên kết với các nhà máy sản xuất ván bóc, tạo đầu ra ổn định cho người dân.

Bài, ảnh: THÁI KHANG

 


Cùng chuyên mục

Cựu chiến binh Nông Văn Đẹp làm giàu từ chăn nuôi và trồng rừng
BHG - Phát huy ý chí, tinh thần, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", cựu chiến binh (CCB) Nông Văn Đẹp, sinh năm 1972, ở thôn Bắc Bừu, xã Yên Định (Bắc Mê) mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn mô hình phù hợp để đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành điển hình trong phong trào "Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi" tại địa phương.
 
27/07/2021
Xăng dầu đảo chiều giảm giá sau 3 lần tăng mạnh

Ngày 27/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm nhẹ giá xăng dầu với mức giảm chưa đến 200 đồng/lít. Theo đó, xăng E5RON92 giảm 112 đồng/lít so với giá hiện hành, giá bán không cao hơn 20.498 đồng/lít.

27/07/2021
"Tam nông" nơi miền đá xám Mèo Vạc

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5.8.2008 của BCH T.Ư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông), huyện Mèo Vạc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thống nhất các chủ trương, đề ra những quan điểm, giải pháp, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

27/07/2021
Cựu chiến binh Vị Xuyên vươn lên trong gian khó

BHG - Phong trào cựu chiến binh (CCB) thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế trong tỉnh đầy khí thế, khơi dậy tinh thần của bộ đội Cụ Hồ. Trong đó, nổi bật là Hội CCB huyện Vị Xuyên đã thi đua mở rộng diện tích trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao thu nhập cho gia đình, truyền thụ những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn cho nhân dân trên địa bàn.

26/07/2021