Hà Giang

Hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ cam Sành

11:52, 04/03/2021

BHG - Theo thống kê, toàn tỉnh có 8.500 ha cam, trong đó có hơn 7.000 ha cam Sành với sản lượng ước 60 nghìn tấn. Niên vụ cam sành thường kéo từ tháng 11 năm trước đến cuối tháng 2 âm lịch năm sau, trong đó chín rộ vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dù đã gần cuối vụ nhưng cam toàn tỉnh mới thu hái và tiêu thụ khoảng 30 nghìn tấn, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng cam toàn tỉnh. Vì vậy, mới đây Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến công thương (Sở Công thương) đã thành lập các gian hàng xúc tiến, đẩy nhanh tiêu thụ cam sành cho các HTX, hộ trồng cam tại thành phố Hà Giang, như tại các địa chỉ: Số 420, đường Nguyễn Trãi, tổ 9, phường Nguyễn Trãi (bên cạnh Sở Xây dựng); địa chỉ số 218b Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi (gần tòa nhà Vietell); địa chỉ: 130A Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú (gần Thế giới sách)… Hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh sức tiêu thụ sản phẩm cam Sành Hà Giang khi niên vụ 2020 - 2021 bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19, và một phần cam rụng tại vườn các hộ trồng cam.

Ngoài Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến công thương, nhiều đơn vị, hội, đoàn thể, tổ chức cá nhân ở các địa phương trong tỉnh cũng nhiệt tình tham gia kết nối, phân phối cam Sành giúp tiêu thụ sản phẩm giúp bà con vùng cam của tỉnh.

Một số hình ảnh tại các gian hàng xúc tiến, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cam Sành tại TP. Hà Giang:

 Các gian hàng được đặt ngay mặt đường tiện cho người dân mua cam
Các gian hàng được đặt ngay mặt đường tiện cho người dân mua cam

 

 

 

Cam Sành có mẫu mã đẹp, mọng nước và được gián tem truy suất nguồn gốc
Cam Sành có mẫu mã đẹp, mọng nước và được gián tem truy suất nguồn gốc

 

 

 

Người dân thỏa thích lựa chọn cam ngay tại các gian hàng với giá từ 6 – 10 nghìn đồng/kg
Người dân thỏa thích lựa chọn cam ngay tại các gian hàng với giá từ 6 – 10 nghìn đồng/kg

 

 

 

Trung bình mỗi ngày các gian hàng tiêu thụ từ 5 – 7 tạ cam
Trung bình mỗi ngày các gian hàng tiêu thụ từ 5 – 7 tạ cam

 

 

 

 

 

Ấm lòng từ những hình ảnh người tiêu dùng chung tay mua ủng hộ cam Sành cho bà con nông dân.
Ấm lòng từ những hình ảnh người tiêu dùng chung tay mua ủng hộ cam Sành cho bà con nông dân.

 

 
 
 

 Thực hiện: Hồng Cừ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp dân cải tạo vườn tạp

BHG - Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn có thu nhập khá cho trên 6.500 hộ, tương ứng trên 6.500 vườn.

28/02/2021
Ngân hàng BIDV triển khai kế hoạch kinh doanh và Hội nghị người lao động năm 2021

BHG - Sáng 27.2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2021. Đến dự có Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang.

 

27/02/2021
Tân Lập tập trung tháo "nút thắt" để phát triển

BHG - Chủ tịch UBND xã Tân Lập (Bắc Quang), Tống Xuân Ngự rãi bày: Kết thúc năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo ở xã còn 124 hộ, chiếm 24,3%, cận nghèo còn 121 hộ, chiếm 23,7%. Đa số cái nghèo và cận nghèo lại nằm trong nút thắt cổ chai "không đập vỡ" thì không thể thoát ra được…!

27/02/2021
"Người bạn" của nhà nông

 Năm Canh Tý đã khép lại, những thành quả lao động của bà con nông dân trong năm qua có đóng góp không nhỏ của những người làm công tác khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở, luôn là "người bạn" đồng hành cùng bà con, góp sức vào thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

26/02/2021