Cải tạo vườn tạp trên Cao nguyên đá

09:12, 19/02/2021

BHG - Thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững; đồng thời, nhằm khai thác tối đa tiềm năng phát triển kinh tế vườn hộ, góp phần nâng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, tăng thu nhập cho người dân, huyện Đồng Văn đã phát động triển khai nghị quyết tại tất cả các xã, thị trấn. 

Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang giúp hộ ông Giàng Chúng Phừ, thôn Tả Kha, thị trấn Phố Bảng cải tạo vườn, trồng cây Mận máu.
Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang giúp hộ ông Giàng Chúng Phừ, thôn Tả Kha, thị trấn Phố Bảng cải tạo vườn, trồng cây Mận máu.

Diện tích đất trồng cây của huyện Đồng Văn rất ít, nhỏ lẻ, thiếu nước vào mùa khô, gây ra những khó khăn rất lớn trong đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nhất là trồng trọt. Nhận thấy rõ những khó khăn đó, ngay sau khi tỉnh triển khai Lễ ra quân phát động cải tạo vườn tạp, cấp ủy, chính quyền từ huyện, xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện vào cuộc, phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện. 

Với quan điểm “Không nóng vội, không thành tích, dễ làm trước, khó làm sau”, cốt lõi là thay đổi tư duy và phương pháp chăn nuôi, trồng trọt trên chính mảnh đất vườn của mình, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, chương trình cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện Đồng Văn bước đầu được triển khai một cách đồng bộ. Công tác quy hoạch, sắp xếp bố trí lại cấu trúc không gian vườn hộ được triển khai một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo phù hợp với quy mô thực tiễn từng hộ, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, tạo sự liên kết giữa nhà ở - khu vực chăn nuôi - vườn hộ gắn với du lịch. Đồng thời, phòng chuyên môn của huyện chủ động tìm kiếm, cơ cấu lại giống cây trồng, vật nuôi có chu kỳ sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của vùng, đưa các cây, con giống có năng suất chất lượng thế mạnh của vùng vào sản xuất, tạo sự đa dạng các sản phẩm đặc thù của địa phương, có sức cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, tiến hành cải tạo các vườn lê, trồng các loại dược liệu, trồng rau chuyên canh theo hướng VietGAP… Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025 huyện thực hiện trên 250 hộ/19 xã, thị trấn cải tạo vườn tạp.

Có mặt tại Lễ phát động cải tạo vườn tạp thôn Tả Kha, thị trấn Phố Bảng, mới thấy hết sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cũng như nhận thức của bà con về ý nghĩa từ việc cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế, vươn lên thoát nghèo. Khu đất trồng của hộ ông Giàng Chúng Phừ, thôn Tả Kha, qua đánh giá phù hợp với cây Mận máu. Tại buổi phát động, cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn cùng phát quang cây cối, san đất, xếp đá để trồng những cây Mận máu đầu tiên. Ai nấy đều vui vẻ, hào hứng, ánh mắt toát lên đầy hy vọng vào sự cải tạo này. Nhìn những mảnh đất cằn cỗi, rậm rạm trước đây đã trở thành đất trồng cây ăn quả, ông Phừ không giấu nổi sự vui mừng: Đất đai của bà con đồng bào vùng cao quý hiếm như vàng, bãi đất này trước đây gia đình tôi đều tận dụng trồng rau nhưng chưa hiệu quả, giờ được hướng dẫn trồng cây ăn quả kết hợp xen canh các loại rau màu. Mong rằng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Rất nhiều bà con trong thôn cũng đã đến hỏi tôi cách đăng ký để được hỗ trợ cải tạo lại vườn của gia đình.

Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; huyện đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Nhà nước về cải tạo vườn tạp nhằm thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất lâu đời của người dân, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên phạm vi toàn huyện. Đối với các phòng, ban chuyên môn, cũng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sâu sát việc triển khai tại cơ sở với phương châm đến từng nhà, vào từng vườn để cùng làm với bà con, nhân dân. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên là một nhân tố gương mẫu nòng cốt, trong công tác tuyên truyền, vận động, tích cực hưởng ứng, tham gia trong chương trình này; phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu: Cán bộ, đảng viên ở nông thôn thì tham gia trực tiếp vào mô hình về phát triển kinh tế của hộ gia đình mình; cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị sẽ tham gia chung tay vào giúp đỡ các hộ bằng những việc làm thiết thực từ ngày công lao động đến hỗ trợ giống, vật tư, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm… 

Bài, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vì Hà Giang phát triển

Xuân 2021 - Những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) với vai trò "nhạc trưởng" đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch hàng năm phù hợp với thực tiễn, giúp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

18/02/2021
Ngành Điện nỗ lực vì khách hàng

Xuân 2021 - Khép lại một năm nhiều biến động, khó khăn do đại dịch Covid-19; tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Công ty  không ngừng nỗ lực hoàn thành kế hoạch cung ứng điện, tất cả vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. 

18/02/2021
Quản Bạ hướng đến nền nông nghiệp hiện đại

Xuân 2021 - Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất là mục tiêu người nông dân Quản Bạ đang hướng đến. Làm sao để "đất nở hoa", nâng cao thu nhập cho người dân đang là khát vọng và niềm tin của Đảng bộ và nhân dân huyện Quản Bạ, khi bước sang nhiệm kỳ mới. 

18/02/2021
Xuân mới khát vọng mới!

BHG - Ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, sau ít phút gặp mặt đầu Xuân, cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục bắt tay vào triển khai công việc hàng ngày với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; trên công trường, nhà máy, từng công nhân hối hả vào ca… Tất cả cùng chung quyết tâm, khát vọng đưa miền cực Bắc phát triển.

 

18/02/2021