Liên Hiệp đưa nghị quyết vào cuộc sống

08:52, 15/10/2020

BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Liên Hiệp (Bắc Quang) khoá XXII, nhiệm kỳ (2020 – 2025) đặt mục tiêu: Năm 2021, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM; quyết tâm xây dựng Liên Hiệp trở thành xã NTM phát triển toàn diện vào năm 2025. 

Bình yên làng quê Liên Hiệp.
Bình yên làng quê Liên Hiệp.

Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hiệp, Nông Hoàng Chương cho biết: Hết năm 2020, xã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng NTM. Ngay sau đại hội, Đảng bộ xã kêu gọi toàn dân tập trung vào 2 nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng các vùng chuyên canh phát triển sản xuất hàng hoá chất lượng cao đi đôi với huy động mọi nguồn lực hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn. Cụ thể: Ngay vụ Đông năm nay sẽ mở rộng diện tích cây trồng lên gần 50 ha và tập trung sản xuất rau màu trái vụ. Bước sang vụ Xuân, hoàn thiện công tác dồn điền, đổi thửa tại các cánh đồng mẫu lớn để sản xuất lúa đặc sản hàng hoá. Liên Hiệp có diện tích trên 510 ha lúa nước, là vùng trọng tâm rừng kinh tế phía Đông sông Lô. Giàu về rừng cũng đồng nghĩa giàu về nước, nhiều phù du. Chính điều đó đã tạo cho ruộng đồng Liên Hiệp “Bờ xôi – Ruộng mật” của vùng Trọng Con. Và cũng chính điều kiện tự nhiên trên đã mang lại lợi thế sản xuất lúa gạo đặc sản của địa phương.

Chủ tịch HĐND xã Liên Hiệp, Hoàng Văn Chuông cho biết: Liên Hiệp chọn cây lúa chất lượng cao để làm ra thực phẩm, gạo cẩm hay còn gọi là gạo thuốc để phát triển là hợp với tự nhiên, hợp xu thế đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Thôn Ba Hồng, Tân Thành 1, Tân Thành 2 sẽ được đưa vào sản xuất lúa gạo hàng hóa đầu tiên. Ngoài gạo cẩm, gạo nếp truyền thống được chọn lọc tự nhiên sẽ trồng thêm lúa gạo Găm mai ca (gạo Nhật J02 rất giàu Mêga 3 và một số loại lúa gạo có mùi thơm, dẻo). Liên Hiệp sẽ nhờ sự trợ giúp của các cơ quan chức năng để xây dựng chỉ dẫn địa lý cho lúa, gạo vào cuối năm 2021. Mục tiêu, mỗi năm Liên Hiệp cung cấp cho thị trường khoảng 1.000 tấn lúa gạo đặc sản. Ngay bây giờ, xã đã xúc tiến đầu tư, kêu gọi liên kết sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị. Việc định hình xây dựng các nghề thu mua, chế biến, phân phối lúa, gạo, làng nghề chế biến gỗ, làm đồ mỹ nghệ... đang được chính quyền cân nhắc. Nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xã là hỗ trợ tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa về cơ chế, tạo môi trường kinh doanh, dịch vụ hấp dẫn, thu hút đầu tư. 

Song song phát triển vùng lúa gạo đặc sản, Liên Hiệp sẽ tập trung chăn nuôi gia súc, nuôi cá thương phẩm; đầu tư phát triển đàn trâu, bò, dê trên 2.500 con, đàn lợn gần 6.000. Cách làm này tạo cơ sở để người dân tận dụng tối đa diện tích đất rừng, vườn rừng với trên 25 ha cỏ phục vụ chăn nuôi. Ngoài ra còn khe suối, đập nước, vườn để phát triển gia trại, trang trại. Cách làm này giúp “tích tiểu thành đại”, mỗi người cố gắng một ít, cả xã cùng thi đua lao động thì nhất định Liên Hiệp sẽ hoàn thành xây dựng NTM theo đúng nghị quyết đề ra. 

Về xây dựng hạ tầng cơ sở, đến thời điểm hiện tại, Liên Hiệp đã hoàn thiện 8,5/22,3 km đường bê tông; xây dựng và chỉnh trang 5 điểm trường, nâng cấp Phòng khám Đa khoa khu vực, xây mới 2 cầu về bản. Dự kiến, ngay sau vụ thu hoạch lúa Mùa, toàn xã đồng loạt ra quân làm đường bê tông, xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nhà văn hoá thôn. Phương châm hành động là: Nhà nước hỗ trợ, người dân góp công, góp của xây dựng làng bản. Các thôn sẽ thành lập tổ giám sát và vận động toàn dân tham gia xây dựng NTM, chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên. Phấn đấu đến cuối năm nay, đưa phong trào xây dựng, chỉnh trang khuôn viên, vườn theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp đi vào từng nhà, đến từng ngõ. 

Việc sớm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đến từng đoàn thể, cán bộ, nhân dân sẽ góp phần tạo sự đồng thuận, sớm đưa Liên Hiệp cán đích NTM. 

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng


Cùng chuyên mục

Bản Ngò làm đường bê tông nhóm hộ

BHG - Nhằm đẩy mạnh việc nâng cấp các tuyến đường giao thông, ngày 22.4.2020, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần ban hành Nghị quyết số 14-NQ/HU về việc hỗ trợ xi măng cho các xã làm đường đến nhóm hộ. 

15/10/2020
Đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ cam

BHG - Từ tháng 6 đến nay, UBND tỉnh tổ chức 3 hội nghị bàn giải pháp tiêu thụ sản phẩm cam niên vụ 2020 – 2021; tổ chức Đoàn công tác kết nối thị trường tại một số tỉnh, thành trong cả nước; chỉ đạo quyết liệt các giải pháp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cam… 

15/10/2020
Chuyển mình từ vùng kinh tế mới Thái Hà

BHG - Đã 44 năm kể từ khi những nhát cuốc đầu tiên vỡ đất khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới ở núi rừng phía Tây thành phố; diện mạo mới thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) đã khác nhiều.

15/10/2020
Nông nghiệp - "trụ đỡ" kinh tế

BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đề án Tái cơ cấu kinh tế tỉnh đến năm 2030 xác định Nông nghiệp là lĩnh vực trọng yếu, một trong ba "trụ đỡ" phát triển kinh tế. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, ngành Nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh và đảm bảo sinh kế, giảm nghèo cho người dân ở nông thôn.

15/10/2020