"Tấc đất, tấc vàng" của tỷ phú người Mông

19:04, 28/09/2020

BHG - Tháng 10 tới, ông Sùng Diu Sì – đại biểu duy nhất của tỉnh vinh dự được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu cao quý: “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2020. Niềm vui này nhanh chóng lan tỏa đến cộng đồng người Mông nơi ông sinh sống – thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang). Và là niềm tự hào của hơn 112 nghìn hội viên nông dân nơi địa đầu Tổ quốc, khi ông trở thành đại diện mẫu mực trong phát triển KT-XH, xuất sắc biến “tấc đất” thành “tấc vàng”.

Ông Sùng Diu Sì đầu tư máy bơm nước tưới cam.
Ông Sùng Diu Sì đầu tư máy bơm nước tưới cam.

Ở tuổi ngoài 50, người nông dân chân chất này đã sở hữu “bộ sưu tập” thành tích đáng ngưỡng mộ: 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thi đua xây dựng Nông thôn mới và khen thưởng Nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi. Ấn tượng hơn, năm 2018, ông Sì được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có mô hình SXKD hiệu quả, ổn định, giúp đỡ, tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, với thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua yêu nước, ông được các cấp, ngành nhiều lần khen thưởng.

Có lẽ, lớn lên trong đói khổ, thiếu thốn đủ bề đã hun đúc ý chí thoát nghèo mạnh mẽ trong ông. Năm 1979, vừa tròn 10 tuổi, ông Sì theo bố mẹ từ xã Nàn Xỉn (Xín Mần) sơ tán về quê hương Vĩnh Sơn. Từ đây, gia đình ông bắt đầu khai hoang, vỡ đất dựng nhà, trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi. 8 năm sau, ông lấy vợ, ra ở riêng; với quỹ đất eo hẹp, ông “gõ cửa” gia đình anh em, hàng xóm mượn vốn, mua đất sản xuất. Và rồi, 6 ha đất có được qua từng năm giờ phủ màu xanh mướt của các loại cam, nhãn Miền; tạo mùa vàng trĩu quả trước ý chí biến đất hoang thành “đất vàng” của vợ chồng ông. Để phục vụ sản xuất, ông Sì đầu tư 3 ao nuôi cá với tổng diện tích hơn 6.000 m2. Ao nuôi cá vừa cho thu nhập vừa có nguồn nước tưới tiêu. Đi liền với đó, ông đầu tư hệ thống máy bơm nước, tưới cho cây trồng; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Không những vậy, cây đặc sản cam, nhãn còn được gia đình ông chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ nên mẫu mã đẹp, chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, có thị trường tiêu thụ ổn định.

Để có được mùa nhãn Miền căng mọng, thơm ngon nức tiếng, cho năng suất 8 – 10 tấn quả/ha/vụ và 18 – 20 tấn cam/ha/vụ, tạo lợi nhuận hàng tỷ đồng/năm với ông Sì là cả quá trình “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”. Bởi khi bắt đầu khởi nghiệp với cây trồng mới trên đất Vĩnh Sơn, ông phải tự học hỏi, trau dồi kiến thức, đúc rút bài học sau thất bại. Cũng chính bởi vậy mà ông thêm dạn dày kinh nghiệm, được nhiều người ví như một “kỹ sư nông nghiệp” kiến thiết mùa vụ bội thu. Điều đáng quý ở đây, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm giàu cho bất cứ ai ham học hỏi. Đáng trân trọng hơn, ông còn tạo sinh kế cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo trong và ngoài xã bằng cách cho miễn phí hơn 2.000 cành cam giống và tận tình hướng dẫn họ kỹ thuật trồng, chăm sóc cam theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ để nâng cao chất lượng, tăng giá trị thu nhập/đơn vị diện tích đất canh tác. Không những vậy, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng; trong đó, nhiều gia đình là hộ nghèo, cận nghèo của xã. Còn khi cam vào vụ thu hoạch, gia đình ông đã giúp hàng trăm lao động thời vụ có thêm thu nhập 200 nghìn đồng/người/ngày.

Không chỉ SXKD giỏi, ông Sì còn được đồng bào Mông nơi ông sinh sống suy tôn là Người có uy tín; được chính quyền sở tại giao trọng trách Tổ trưởng Tổ tự quản về an ninh trật tự ở thôn. Phát huy vai trò, uy tín của mình, ông Sì tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân: Thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn thuần phong, mỹ tục, nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Mông. Còn trên cương vị Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc, ông Sì cùng các thành viên tương trợ lẫn nhau trong hoạt động SXKD để phát triển kinh tế bền vững cũng như bao tiêu sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân…

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phúc, Vũ Văn Mạnh không tiếc lời ngợi khen: Ông Sì thực sự là tấm gương sáng ở bản Mông, xứng đáng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Đáng quý hơn, ông chính là người “truyền lửa” cho những hộ nghèo người dân tộc thiểu số xóa bỏ tư duy trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, biết tự lực vươn lên trong cuộc sống, khẳng định vị trí của mình trong xã hội…

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Cùng chuyên mục

Thu hút vốn FDI đạt hơn 21 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20-9-2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 21,20 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019.

28/09/2020
Đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp năm 2020

BHG - Nhằm nắm bắt, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách xuất, nhập khẩu (XNK), chiều 28.9, tại trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Cục Hải quan tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp năm 2020. Dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, đại diện các doanh nghiệp, tư thương tham gia hoạt động XNK trên địa bàn. 

28/09/2020
Mậu Long tập trung xây dựng Nông thôn mới

BHG - Là xã thuần nông còn nhiều khó khăn, với xuất phát điểm xây dựng Nông thôn mới (NTM) thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng còn kém. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và người dân xã Mậu Long (Yên Minh) luôn đoàn kết đồng lòng, sau 10 năm triển khai xây dựng NTM đã có nhiều đổi thay, đời sống của người dân ngày càng khởi sắc.

27/09/2020
"Điểm tựa" tài chính giúp hợp tác xã phát triển

BHG - Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) được thành lập năm 2014, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận đã tiếp thêm nguồn lực về vốn sản xuất, kinh doanh cho các HTX. Qũy hỗ trợ phát triển HTX có mục tiêu đáp ứng nhu cầu về vốn của khu vực kinh tế hợp tác, HTX, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh...

 

27/09/2020