Vươn tới khát vọng ở Tiểu khu Trọng Con

05:33, 22/08/2020

BHG - Cụ Nguyễn Đình Thi, 96 tuổi, gần 60 năm tuổi Đảng, là cán bộ tiền khởi nghĩa duy nhất đang sống cùng con gái tại thôn Vãng, xã Kim Ngọc (Bắc Quang) kể lại: Năm 19 tuổi tôi đã theo cách mạng dưới sự chỉ đạo của cụ Bế Triều, Nam Long,... cùng với cả nước đứng lên khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân trước tháng 8.1945.

Cụ Nguyễn Đình Thi.
Cụ Nguyễn Đình Thi.

Ký ức hào hùng

Ngồi trong ngôi nhà cấp 4, cụ Nguyễn Đình Thi lấy ra chiếc túi rứa cũ kỹ đựng đầy kỷ niệm một thời trai trẻ. Một loạt các Huân, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen được Đảng, Nhà nước trao tặng bày ra mặt bàn, cụ tự hào: Trong suốt cuộc đời đi làm cách mạng, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm được Đảng, Nhà nước ghi công. Song, tự hào nhất đối với tôi chính là tấm Huy hiệu Bác Hồ. Tay run run cài tấm Huy hiệu Bác trao vào ngực áo bên trái, cụ Thi tiếp tục câu chuyện: Đầu những ngày tháng 4.1945, đứng trước vận hội đất nước giữa lúc Nhật đảo chính Pháp, giữa lúc Hồng quân Liên Xô đánh đổ phát xít Đức, đạo quân Quan Đông của Nhật đầu hàng quân đồng minh thì đồng chí Bế Triều, Nam Long đã cùng với 54 chiến sĩ cách mạng nhận chỉ thị của Bác Hồ, của Trung ương đi từ Cao Bằng sang Tổng Bằng Hành thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, đội quân cách mạng đầu tiên tại Hà Giang.

Mô hình nuôi Đà điểu của anh Nguyễn Đình Phấn, thôn Thác, xã Bằng Hành.
Mô hình nuôi Đà điểu của anh Nguyễn Đình Phấn, thôn Thác, xã Bằng Hành.

Kế đó, ngày 5.4.1945, ngay bên cầu Thác Vệ, Ủy ban xã bộ Việt Minh đã chính thức được thành lập bao gồm các thành viên: Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Nông hội cứu quốc. Đến ngày 6.4.1945, Ủy ban Nông hội Cứu quốc tiếp tục được thành lập tại xã Cao Đường (Đức Xuân), ngày 8.4.1945, Ủy ban Nông hội Cứu quốc thành lập ở xã Quý Quân (Hữu Sản), ngày 12.4.1945 ở xã Hồng Minh (Bằng Hành), ngày 14 và 15.4.1945, Ủy ban Nông hội kháng chiến tiếp tục được thành lập và lãnh đạo khởi nghĩa tại các xã, Kim Hồng (Kim Ngọc) và Cố Minh Khai, nay là Phố Sảo thuộc xã Kim Ngọc và Xuân Trường. Trước khí thế cách mạng tiến công hừng hực giành chính quyền ở Tổng Bằng Hành đã dần lan rộng lên xã Kim Thành, Bạch Ngọc (Vị Xuyên), lan sang Tiểu khu Gia Tự ở Đồng Yên, Tân Trịnh, Yên Bình... thành cao trào cách mạng cướp chính quyền từ tay thực dân Pháp, góp phần vào thắng lợi Cách mạng Tháng 8.1945 thành công ở Hà Giang và trên cả nước. Cách mạng thành công nhanh chóng ở Trọng Con, ở Hà Giang là thành quả lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự đồng lòng của toàn dân. Toàn dân đoàn kết lại thì làm gì cũng thành công.

Khát vọng vươn tới

Tạm biệt cụ Thi tôi trở ra UBND xã Kim Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã, Lục Hải Xuyến vui vẻ: Kim Ngọc đã hoàn thành xây dựng NTM vào cuối năm 2019. Không khí cách mạng đang đưa Kim Ngọc phấn đấu xây dựng thành xã NTM nâng cao. Hướng phấn đấu chủ yếu vẫn là phát huy tính tự lực, tự cường theo tinh thần Cách mạng Tháng 8. Năm 2020, xây dựng 15 mô hình kinh tế tập trung hàng hoá. Chuyển dần từ sản xuất độc canh, sang đa canh. Áp dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi trâu, dê, nuôi cá, ứng dụng công nghệ thông tin để tiện lợi công tác điều hành trong bộ máy chính quyền và kết nối nông sản, tiêu dùng; tiếp tục đào tạo nghề, xây dựng làng nghề nông thôn, gắn du lịch, dịch vụ để tăng tính hấp dẫn, tăng thu nhập cho nông dân. Phấn đấu đến năm 2025, Kim Ngọc sẽ hoàn thiện NTM nâng cao đạt thu nhập bình quân 65 triệu đồng/người/năm; đưa Trung tâm Kim Ngọc trở thành trung tâm đô thị loại V cho cả vùng Trọng Con.

Trở vào Tổng Bằng Hành khi xưa, Bí thư Đảng bộ xã, Ma Trọng Luận cho biết: Bằng Hành đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng NTM. Mục tiêu phấn đấu hết năm 2021, Bằng Hành sẽ hoàn chỉnh về đích NTM. Còn ngay trước mắt, các mô hình kinh tế hàng hoá chất lượng cao là hướng đi chính của Đảng bộ xã. Đưa tôi vào thăm trang trại của anh Nguyễn Đình Phấn, thôn Thác, anh Phấn cho hay: Trang trại gia đình đang nuôi 40 con Đà điểu mua về từ Trung tâm giống gia cầm Miền Bắc Thuỵ Phương. Bên cạnh là 10 con lợn rừng lai thuần chủng nhập từ Thái Lan và hàng ngàn con gà vừa gà Tây, gà ta, ngan đen và vịt bầu giống bản địa. Ngoài ra, anh Phấn còn xây ao, nuôi cá tổng hợp mỗi năm thu về từ các mô hình hàng trăm triệu đồng. Mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo của anh Điệp Văn Tuấn, thôn Trung tâm lại là hướng đi khá mới. Anh Điệp chuyên mua trâu, bò về nuôi “trên vai”. Cứ 3 tháng, nuôi là xuất chuồng/lứa. Để có thức ăn cho trâu, bò nuôi nhốt anh Điệp chuyển ruộng cấy 1 vụ sang trồng gần 1 ha cỏ voi. Tại gia đình, anh xây chuồng, làm máy xay sát gạo để lấy cám trộn thức ăn hỗ trợ nuôi trâu, bò. Bình quân mỗi năm anh Điệp nuôi 3 lứa trâu, bò, mỗi lứa 10 con vỗ béo bằng thức ăn có sẵn từ cỏ trồng tại ruộng và cám gạo trộn, ủ men vi sinh thu lãi khoảng 100 triệu đồng/năm. Tại xã Liên Hiệp, khát vọng hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM cũng được đặt lên hàng đầu để năm 2021 hoàn thành mục tiêu NTM. Anh Hoàng Văn Chương, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hiệp cho biết: Liên Hiệp về cơ bản đã hoàn thiện công tác xây dựng hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, thuỷ lợi phục vụ phát triển kinh tế. Hiện nay, Liên Hiệp đang phấn đấu hoàn thiện nốt xây dựng cơ sở vật chất  nhà văn hoá của xã và 8 thôn, xây dựng chợ trung tâm giai đoạn 2. Quyết tâm, tăng cường năng lực sản xuất để đạt, vượt tiêu chí tăng thu nhập từ 39 triệu đồng/2019, lên 46 triệu đồng/người/2021 để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Rất vui khi được biết, ở bên kia sông Lô, xã Đức Xuân cũng phấn đấu hết năm 2021 hoàn thành NTM. Bí thư Đảng bộ xã Đức Xuân, Vũ Đình Tuyên khẳng định: Khó khăn nhất đối với Đức Xuân là cây cầu qua sông Lô nay đã làm xong, cầu đã nối đôi bờ. Thế mạnh của Đức Xuân là nông sản, lúa, gạo đặc sản, chè Shan tuyết chế biến sâu, cá ao, đập và rừng kinh tế. Có cây cầu qua sông Lô, hàng nông, lâm sản sẽ được chế biến sâu để cất cánh. Cán bộ xã hiện nay tràn đầy sức trẻ, có năng lực, nhiệt huyết, lòng dân đồng thuận, sự ủng hộ của các cấp bộ, ngành mạnh mẽ sẽ tạo lực đẩy để Đức Xuân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử vùng động lực kinh tế phía Đông sông Lô.

Sau 75 năm về chiến khu xưa tôi ghi nhận, 2 xã hoàn thành mục tiêu Quốc gia đang phấn đấu vươn xa. Còn lại, 3 xã đã chốt thời gian về đích trong vòng 1 năm sau đại hội Đảng bộ các cấp vừa mới thành công tại cơ sở. Đây là niềm vui, là lòng tin vào Đảng ngày càng khắc sâu. Lòng tự hào về Đảng, Bác Hồ kính yêu cứ trào dâng. Chiều tháng 8, về chiến khu xưa đẹp đến mê hồn: Đồng xanh, rừng thắm, mọi con suối lớn nhỏ đều róc rách đổ về sông Lô đỏ nặng phù sa bồi đắp. Khát vọng về một Chiến khu Cách mạng Tháng 8 giàu có, thịnh vượng đã, đang là mục tiêu phấn đấu không ngừng của toàn thể Đảng bộ, nhân dân vùng Tiểu khu Trọng Con hôm nay.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng


Cùng chuyên mục

Khẳng định hiệu quả giảm nghèo bền vững

BHG - Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) do Quỹ phát triển Nông nghiệp quốc tế tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2015-2020. Qua 5 năm triển khai, đã có 33.899 hộ được hưởng lợi trực tiếp, tốc độ giảm nghèo đạt 4,76%/năm và trên 14 nghìn hộ nâng cao thu nhập.

 

20/08/2020
Bắc Mê đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ

BHG - Trung tâm huyện Bắc Mê, những năm gần đây trở nên sôi động với việc hình thành các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, khách sạn; cửa hàng di động, xe máy, hàng ăn,... những hình ảnh đó đã thể hiện lĩnh vực thương mại du lịch (TMDV) trên địa bàn huyện có sự chuyển mình. Bên cạnh đó, tại các xã, hệ thống chợ cũng được nâng cấp, xây dựng tạo sự ổn định và tăng cường sức mua của người dân. 

20/08/2020
Phụ nữ Lũng Táo giúp nhau phát triển kinh tế

BHG - Những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp Hội Phụ nữ huyện Đồng Văn chú trọng triển khai. Trong đó, nổi bật là những mô hình phát triển kinh tế của chị em phụ nữ xã Lũng Táo.

 

20/08/2020
Bắc Quang thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

BHG - Đến nay, huyện Bắc Quang đã giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt trên 60,1% kế hoạch. Mọi khó khăn, vướng mắc đã, đang được Thường trực UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành tập trung tháo gỡ. Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, Nguyễn Trung Hiếu cho biết: Hết tháng 7, Bắc Quang đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 276.492 triệu đồng. Phần lớn công trình, hạng mục đầu tư theo kế hoạch đang được các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công...

20/08/2020