Người lính Cụ Hồ tiên phong trên "mặt trận" kinh tế

09:58, 09/04/2020

BHG - Dành một phần tuổi xuân đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trở về địa phương, cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Sơn (sinh năm 1967) tại thôn Tân Lập, xã Ngọc Linh (Vị Xuyên) tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiên phong, đi đầu trên “mặt trận” kinh tế, tích cực vượt khó làm giàu cho gia đình, quê hương.

Mô hình trồng cây Ba kích tím dưới tán rừng của cựu chiến binh Phạm Văn Sơn.
Mô hình trồng cây Ba kích tím dưới tán rừng của cựu chiến binh Phạm Văn Sơn.

Năm 1986, khi đang ở tuổi mười chín, đôi mươi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Phạm Văn Sơn tạm biệt người thân, lên đường nhập ngũ. Ông tham gia chiến đấu tại Trung đoàn 168, Sư đoàn 3 (Hữu Lũng, Lạng Sơn). Đến năm 1989, ông Sơn phục viên, trở về chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB Phạm Văn Sơn lại gương mẫu đi đầu trên “mặt trận” kinh tế, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Với suy nghĩ, nếu chỉ trồng lúa, trồng ngô, chăn nuôi nhỏ lẻ vài con lợn, con gà thì kinh tế gia đình không thể khấm khá lên được, ông Sơn tích cực khai hoang, trồng được 1,2 ha chè Shan tuyết và đồi keo gần 5 ha, mở rộng chăn nuôi lợn thương phẩm lên 20 – 30 con/lứa (mỗi năm nuôi từ 2 – 3 lứa lợn). Thu nhập của gia đình ngày càng ổn định. Năm 2014, sau khi thu hoạch đồi keo, ông Sơn chuyển hướng sang trồng cây sơn lấy nhựa. Sau từ 2 – 2,5 năm, cây sơn có thể cho khai thác nhựa. Ông cũng thuê thêm 2 lao động địa phương, với mức thu nhập 5 – 6 triệu/tháng, phụ giúp ông công việc thu hái chè, thu nhựa sơn hàng ngày. Mỗi ngày, khai thác nhựa sơn từ 2 – 6 giờ sáng, gia đình ông thu được khoảng 12 kg nhựa sơn, mỗi kg nhựa có giá bán từ 200 – 250.000 đồng/kg. Hơn nữa, việc bảo quản nhựa sơn cũng hết sức đơn giản, chỉ cần đậy kín nắp thùng sơn, không để nước mưa rơi vào thùng. Nhờ đó, mỗi năm thu nhập của gia đình được từ  500 – 600 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, sau chuyến đi thăm bạn bè tại Vĩnh Phúc cuối năm 2018, ông Sơn quyết định vay thêm 200 triệu đồng từ Quỹ tín dụng Vị Xuyên, mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng để phát triển mô hình trồng cây dược liệu Ba kích tím dưới cây sơn. Ban đầu, ông mua 20.000 gốc cây Ba kích tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh về trồng, sau hơn 1 năm, ông chọn ra những nhánh to khỏe để giâm hom nhân giống ra 80.000 gốc. Ông Sơn cho biết: So với những nông sản truyền thống, cây Ba kích là cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao. Cây ưa mát, phát triển tốt dưới tán rừng, phải làm giàn và trồng ở nơi cao ráo, không ngập úng, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Để đảm bảo an toàn, gia đình tôi sử dụng hoàn toàn các loại thuốc, chế phẩm sinh học để phòng, trị sâu bệnh hại cho cây. Dự kiến đến cuối năm 2021, cây Ba kích có thể cho thu hoạch dần, mỗi gốc cho từ 3 – 4 kg củ, càng để lâu năm sản lượng càng cao chất lượng dược liệu càng tốt.

Đầu năm 2020, ông Sơn đầu tư vốn, xây dựng thêm chuồng trại, phát triển mô hình nuôi dế, tắc kè. Ông mua 50 khay dế giống từ một cơ sở uy tín tại Hà Nội, mỗi khay có giá 300.000 đồng. Sau khoảng 45 – 50 ngày chăn nuôi, mỗi khay dế giống có thể cho thu 10 kg dế thương phẩm, giá thành từ 120 – 150.000 đồng/kg. Cùng với đó, ông đầu tư 400 triệu đồng, mua 1.000 con tắc kè bố mẹ về nuôi sinh sản. Ông Sơn chia sẻ thêm: Nguồn thức ăn của tắc kè chủ yếu là dế, châu chấu các loại nên có thể tận dụng luôn nguồn dế loại của gia đình để làm thức ăn cho tắc kè. Tắc kè thương phẩm xuất bán với giá từ 250.000 - 350.000 đồng/con, khách hàng mua chủ yếu về gây nuôi sinh sản hoặc làm dược liệu. Đây là mô hình mới nhưng có tiềm năng để phát triển tại địa phương, tôi hy vọng sẽ mở rộng hơn nữa mô hình này trong tương lai không xa.

Không chỉ lao động sản xuất giỏi, CCB Phạm Văn Sơn còn luôn gương mẫu, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đi đầu trong các phong trào của địa phương; đây là tấm gương sáng trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại địa phương.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gỡ khó cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách

BHG - Trong 37 dự án đầu tư ngoài ngân sách được trao quyết định và cam kết đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017, hiện mới có 5 dự án thực hiện đúng tiến độ, 32 dự án không đảm bảo tiến độ... Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) Phạm Thanh Hòa, khẳng định: Ngay sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp hỗ trợ, 

 

08/04/2020
Quản Bạ được mùa Atiso

BHG - Nằm trong chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Quản Bạ đã đưa cây Atiso vào trồng và phát triển rộng. Vụ Đông – xuân năm nay, nhiều hộ dân tham gia trồng Atiso được mùa, được giá và quan trọng hơn là toàn bộ sản phẩm Atiso được bao tiêu thông qua liên kết giữa người dân với Hợp tác xã (HTX) sản xuất dược liệu tại địa phương.

 

08/04/2020
Vị Xuyên tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi

BHG - Hiện nay, huyện Vị Xuyên đang tập trung thực hiện tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Sau gần 9 tháng xảy ra DTLCP (từ tháng 5.2019 – 1.2020), huyện Vị Xuyên buộc phải tiêu hủy tổng số lợn mắc bệnh, chết là 1.441 con/52.566 kg. Hiện tại, đàn lợn toàn huyện có trên 84 nghìn con. Trong đó, lợn nái hơn 10 nghìn con; đực giống trên 1,1 nghìn con; lợn thịt hơn 50 nghìn con và lợn con theo mẹ gần 23 nghìn con...

07/04/2020
Sau 2 năm thực hiện Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa

BHG - Sau 2 năm thực hiện Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025 của tỉnh đã mang lại những kết quả tích cực cho ngành chăn nuôi. Ngày 30.1.2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH – UBND về việc "Đột phá thực hiện Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa, giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025". 

07/04/2020