Hà Giang

Tiên Kiều phấn đấu hoàn thành 6 tiêu chí để đạt chuẩn

10:20, 26/03/2020

BHG - Hết năm 2019, xã Tiên Kiều (Bắc Quang) đã hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng NTM. Năm 2020, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bắc Quang chọn xã Tiên Kiều hoàn thiện 6 tiêu chí còn lại để đạt chuẩn NTM.

Ngay từ đầu năm, Tiên Kiều đã ra quân phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM. Buổi đầu ra quân, nhân dân trong xã đã nhận được sự ủng hộ rất cao của lãnh đạo huyện Bắc Quang và đông đảo các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, HTX, các tổ chức kinh tế, xã hội đứng chân trên địa bàn. Đã có rnhiều tấm lòng hảo tâm quyên góp tiền, công sức cùng bà con ra quân làm đường giao thông nông thôn. Sau một ngày, sức người cộng sức máy, những tuyến, đoạn đường bê tông đã dần một vươn dài về các thôn bản. Ông Hoàng Văn Hợp, thôn Kiều vồn vã: Thôn Kiều là thôn xanh, sạch từ cuối năm 2019, nhờ phong trào “Nhà sạch – Vườn đẹp”. Bây giờ thôn Kiều đang nỗ lực phấn đấu cùng thôn Kim xây dựng theo hướng đô thị khu trung tâm xã Tiên Kiều giai đoạn  2016 – 2020. 

Cán bộ huyện Bắc Quang cùng nhân dân xã Tiên Kiều ra quân làm đường bê tông xây dựng NTM.                  										               Ảnh: T.L
Cán bộ huyện Bắc Quang cùng nhân dân xã Tiên Kiều ra quân làm đường bê tông xây dựng NTM. Ảnh: T.L

Bí thư Đảng uỷ xã, Ấu Đình Hiệu, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã cho biết: Tiên kiều năm nay cần rất nhiều đợt phát động ra quân để hoàn thành 6 tiêu chí còn lại, cùng với 13 tiêu chí đã hoàn thành được củng cố vững là cuối năm công nhận xã hoàn thành mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2015 – 2020 theo đúng lộ trình đề ra. Hiện nay, tiêu chí cần nhiều công sức, nhiều tiền của nhất là hoàn thiện gần 26 km đường bê tông nông thôn. Trong những ngày này, tranh thủ thời tiết khô ráo, cát, sỏi, xi măng tập kết đầy đủ, toàn xã phấn đấu hoàn thành ít nhất 2/3 khối lượng công việc. Số đoạn còn lại của các tuyến đường, sẽ tranh thủ hoàn thiện ngay sau khi thu hoạch mùa vụ dịp cuối năm. Riêng với việc mở rộng chợ trung tâm, hiện đã cơ bản hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công xây dựng.

Khó khăn nhất hiện nay vẫn là công tác quy hoạch bãi tập kết và xử lý rác thải, chất thải. Đảng bộ, chính quyền xã, thôn cũng tiến hành nhiều đợt tuyên truyền, vận động người dân nhường đất đai, hoa màu để quy hoạch bãi rác theo đúng quy chuẩn, đạt tiêu chí. Công việc trên hiện đang được xúc tiến làm trong đầu quý 2 trước khi bước vào mùa mưa. Còn ngay hiện tại, nguồn vốn cấp cho các công trình xây dựng đã được sự thống nhất trong Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bắc Quang điều tiết. Một lo lắng nữa hiện nay của Tiên Kiều là quỹ đất dành cho quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân. Tuy nhiên, Đảng uỷ, chính quyền xã cùng với các thôn đang tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân thấy rõ lợi ích lâu dài của việc làm. Từ đó, đồng thuận hy sinh một phần nhỏ lợi ích của cá nhân, gia đình, vì lợi ích của làng, xã và tương lai con cháu mai sau. Đối với các công trình tu sửa nhà văn hóa thôn, đã làm được khoảng 80% khối lượng. Phần hoàn thiện các công trình văn hoá phục vụ lợi ích cộng đồng, Ban Chỉ đạo xã giao trách nhiệm cho từng thôn vận động nhân dân và chịu trách nhiệm hoàn thiện trước khi đánh giá các tiêu chí để công nhận Tiên Kiều đạt chuẩn NTM trước tết Nguyên đán 2021. Đối với 3 km tu bổ kênh mương tại thôn Kim Thượng, Thượng Cầu, Giàn Hạ, nhân dân các thôn đã làm xong trước vụ trồng cấy đầu Xuân. Việc tu sửa nhà văn hoá kiêm trụ sở thôn ở Giàn Hạ, Kim Thượng và xây nhà làm việc khối công an, quân sự xã đang được gấp rút thi công. Dự kiến các công trình xây dựng trên sẽ được hoàn thành trước khi tổ chức đại hội Đảng bộ xã Tiên Kiều. Công tác khôi phục nấu rượu ngô men lá làm sản phẩm đăng ký OCOP đang kiện toàn, tiến triển tốt đẹp.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Tiên Kiều cho thấy, phát triển kinh tế vườn đồi trồng cam 1.115 ha, sản lượng trên 8.000 tấn; chè 426 ha, sản lượng 2.217 tấn chè búp tươi; chăn nuôi trang trại 8 mô hình; gia trại 2 mô hình; nuôi cá 52 ha... đã, đang tạo cho kinh tế Tiên Kiều ngày càng phát triển. Tiên Kiều đã cơ bản xóa xong hộ nghèo; xã có 672 hộ đạt tiêu chuẩn “Nhà sạch – Vườn đẹp”. Tiên Kiều đang trở thành một miền quê đáng đến và rất đáng sống vì kinh tế phát triển, môi trường xanh tươi, con người thân thiện. Năm 2020, kinh tế, xã hội Tiên Kiều sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa - Bí thư Đảng uỷ xã, Ấu Đình Hiệu khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Kiều, Đinh Trọng Chiến có hẹn: Cuối năm 2020, lúc cam ngọt, rượu thơm, làng quê xanh mát mời các anh về Tiên Kiều cùng chung vui với nhân dân đón nhận xã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

          Nguyễn Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giá thịt lợn vẫn chưa "hạ nhiệt"

BHG - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các doanh nghiệp trên cả nước giảm giá lợn hơi. Tuy nhiên, tại thành phố Hà Giang giá thịt lợn vẫn còn ở mức cao.

26/03/2020
Chè Shan tuyết vào vụ Xuân
BHG - Hiện, những vùng chè Shan tuyết đã bắt đầu vào vụ Xuân, vụ chè được chờ đợi nhất trong năm bởi chất lượng của những búp chè sau một mùa Đông dài ấp ủ, hấp thụ dưỡng chất từ thiên nhiên.
 
26/03/2020
Mưa đá gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu tại huyện Quang Bình

BHG - Khoảng 23 giờ đêm 24.3 đến rạng sáng 25.3, trên địa bàn huyện Quang Bình xảy ra mưa to, mưa đá với mật độ khá dày, kèm theo gió lốc, gây nhiều thiệt hại về nhà ở và hoa màu của người dân.

 

25/03/2020
Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị trâu, bò bền vững ở Hoàng Su Phì

BHG - Với mục tiêu thúc đẩy phát triển hàng hóa theo các chuỗi giá trị để giảm nghèo bền vững được triển khai trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đến nay, Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) đã giúp địa phương từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị trâu, bò và nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho người dân. 

25/03/2020