Nông dân xã Phương Độ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

09:32, 13/09/2019

BHG - Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi được Hội Nông dân xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) triển khai thực hiện sâu rộng, với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả; nhiều hội viên nông dân đã tích cực phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống và vươn lên làm giàu.

Đàn chim cút của gia đình anh Nguyễn Văn Đắc, thôn Chang chuẩn bị xuất bán.
Đàn chim cút của gia đình anh Nguyễn Văn Đắc, thôn Chang chuẩn bị xuất bán.

Hội Nông dân xã Phương Độ hiện có 10 chi hội với 721 hội viên. Để đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, hàng năm, Hội luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát triển sản xuất hàng hóa. Đồng thời, Hội cũng làm tốt vai trò “cầu nối” giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để từng bước phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức được 2 đợt cho gần 30 hội viên đi tham quan, học tập mô hình trồng lúa chất lượng cao, trồng dược liệu và nuôi cá; phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng Đạo Đức tổ chức 2 lớp tập huấn cho 90 hội viên. Hội quản lý 3 Tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 3,5 tỷ đồng.

Anh Trần Thế Ân (bên phải), thôn Lúp chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá rô phi.
Anh Trần Thế Ân (bên phải), thôn Lúp chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá rô phi.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phương Độ, Nguyễn Thành Đang cho biết: “Hiện nay, Hội đang duy trì Nhóm sở thích chăn nuôi vịt bầu cổ ngắn thôn Tân Tiến với 7 hộ nuôi 1.300 con; phát triển tổ hợp tác nuôi cá rô đồng thôn Lúp và Hạ Thành với 10 hộ, thả gần 14.000 con giống. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng mô hình kinh tế gia trại được 32 hộ; trồng hoa Cải, hoa Tam giác mạch thu hút khách du lịch. Nhiều hội viên, nông dân thu nhập từ 80 – 100 triệu đồng/năm như anh Nguyễn Văn Mạo, thôn Tân Tiến; Nguyễn Văn Thăng, thôn Tân Thành; Nguyễn Văn Quốc, thôn Hạ Thành…”.

Gia đình anh Trần Thế Ân, thôn Lúp đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 300 m2 đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau theo mùa và thả cá rô phi từ năm 2017 đến nay; nuôi gần 40 con lợn đen, gà, vịt gần 200 con. Mỗi năm, thu nhập của gia đình khoảng 150 triệu đồng. Anh Ân cho biết: “Đầu năm nay, tôi thả khoảng 1.000 con cá rô đồng và rô phi đơn tính, đang bắt đầu xuất bán. Mỗi con rô phi trọng lượng khoảng 300 – 400g, giá bán tại nhà  từ 45 – 50 nghìn đồng/kg. Cùng với đó, gia đình còn trồng các loại rau theo mùa, cho thu nhập gấp đôi, ba lần trồng lúa”.

Gia đình anh Nguyễn Văn Đắc, thôn Chang cũng là hội viên điển hình trong phong trào SXKD giỏi của Hội Nông dân xã Phương Độ. Hiện nay, gia đình anh Đắc vừa kinh doanh tạp hóa, vừa chăn nuôi tổng hợp với đàn lợn đen giống địa phương có 11 con nái, gần 60 lợn thịt; hơn 1.000 con chim cút lấy thịt, lấy trứng và đàn gà, vịt gần 100 con. Đồng thời, anh nuôi thêm giun Quế và sâu Canxi (ruồi lính đen) để đảm bảo nguồn thức ăn dinh dưỡng cho đàn vật nuôi. Gia đình anh thu nhập khoảng 150 triệu mỗi năm, là một trong những hộ khá, giàu của của xã.

Cùng với việc khích lệ, động viên, tạo điều kiện giúp nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tại xã Phương Độ đã tạo nguồn lực để các hộ góp công, góp của thực hiện xây dựng Nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, hàng trăm hội viên nông dân đã tham gia xây dựng gần 1 km đường bê tông nội thôn, liên thôn; tham gia láng nền nhà, dựng nhà giúp hội viên nghèo. Đến nay, thu nhập bình quân của hội viên được gần 29 triệu đồng/người/năm, chỉ còn 2 hộ hội viên nghèo. 

Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được, Hội Nông dân xã Phương Độ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua SXKD giỏi; đoàn kết giúp nhau giảm nghèo. Đồng thời, vận động hội viên và bà con đổi mới tư duy, tăng cường ứng dụng KHKT vào sản xuất, phát triển các sản phẩm sạch, an toàn…

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Công ty CPTM và Du lịch lữ hành Miền Đất Việt

BHG - Sáng 12.9, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở: TN&MT, VHTT&DL, Tài chính, Xây dựng và huyện Mèo Vạc có buổi làm việc với Công ty CPTM và Du lịch lữ hành Miền Đất Việt để giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến Dự án Khu phức hợp Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống Oasis Mã Pì Lèng A, huyện Mèo Vạc.

12/09/2019
Bắc Mê nhân rộng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi

BHG - Những năm qua, nhờ sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi" của huyện Bắc Mê ngày càng được nhân rộng và phát triển, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

 

12/09/2019
Mở gói thầu "Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, đánh giá, cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn HACCP, VietGAP và quy trình VietGAP HP trong chăn nuôi"

BHG - Chiều 11.9, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông – lâm sản và Thủy sản (Sở NN&PTNT) tổ chức mở gói thầu: "Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, đánh giá, cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn HACCP, VietGAP và quy trình VietGAP HP trong chăn nuôi".

12/09/2019
Sính Lủng - "Dân vận khéo" trong xây dựng Nông thôn mới

BHG - Những năm qua, đời sống của người dân xã Sính Lủng (Đồng Văn) không ngừng được nâng lên; tinh thần tương thân, tương ái, phát huy nội lực, đóng góp tiền của, ngày công xây dựng Nông thôn mới (NTM) có bước đột phá… Kết quả đó do Đảng ủy xã đã vận dụng linh hoạt nội dung trong công tác "Dân vận khéo", thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, mọi công việc, chủ trương của xã, thôn xóm đều được bàn bạc, thực hiện công khai, minh bạch.

 

11/09/2019