Hội doanh nhân trẻ tổng kết hoạt động năm 2018

09:37, 22/03/2019

BHG - Chiều 21.3, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động và Tọa đàm thanh niên Hà Giang khởi nghiệp năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội doanh nhân trẻ Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện, thành phố; đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và các đoàn viên, thanh niên…

Tọa đàm thanh niên Hà Giang khởi nghiệp năm 2019.
Tọa đàm thanh niên Hà Giang khởi nghiệp năm 2019.

Hội doanh nhân trẻ tỉnh Hà Giang được thành lập năm 2017 và chính thức đi vào hoạt động vào năm 2018. Đến nay, Hội đã có trên 200 hội viên. Hội đã phát huy vai trò tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của đội ngũ những doanh nhân trẻ; cùng chính quyền tháo gỡ các vướng mắc và hỗ trợ tìm giải pháp cho các hội viên phát triển. Hội doanh nhân trẻ đã tiến hành tổ chức các buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp, các hội viên có ý tưởng khởi nghiệp; phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2018” giúp định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên trong tỉnh. Trong năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của các hội viên, hoạt động giao lưu, kết nối đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội đã xây dựng được nhiều công trình an sinh xã hội, tặng nhiều suất quà tại các chương trình như “Tết vì người nghèo”, “Ngày áo ấm cho em”… Năm 2019, Hội doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề, mở các khóa đào tạo ngắn hạn cho các hội viên; đưa chương trình “Café doanh nhân” trở thành nơi chia sẻ thông tin hữu ích; tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nhân, các hộ kinh doanh cá nhân tham gia vào tổ chức Hội…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của Hội doanh nhân trẻ, kết quả hoạt động Hội đạt được đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh, giúp giải quyết và tạo việc làm cho nhiều lao động, tạo lập được nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu trên tất cả các lĩnh vực tại các địa bàn trên toàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển với chủ trương chung là đặt doanh nghiệp là trung tâm của sự phát triển; chính quyền địa phương là đối tác của Hiệp Hội doanh nghiệp và Hội doanh nhân trẻ Hà Giang. Tỉnh cam kết thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đồng hành xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường kinh doanh đảm bảo, thuận lợi, bình đẳng… Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trẻ, các HTX, khởi nghiệp viên  tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tranh thủ thời cơ và thuận lợi, tận dụng triệt để các lợi thế, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường liên kết và hợp tác để nâng cao khả năng cạnh tranh; chủ động sáng tạo và năng động.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Doanh nhân trẻ năm 2018. BTC cũng đã tổ chức Tọa đàm thanh niên Hà Giang khởi nghiệp năm 2019 để các đoàn viên, thanh niên có cơ hội trao đổi những vấn đề về khởi nghiệp.

                                      Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kiểm soát chặt chẽ dịch tả lợn châu Phi nơi "cửa ngõ" phía Nam huyện Xín Mần

BHG - Mặc dù dịch tả lợn châu Phi chưa xuất hiện trên địa bàn huyện Xín Mần, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp; xã Khuôn Lùng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn. Là xã "cửa ngõ" phía Nam của huyện Xín Mần, nằm trên tuyến Tỉnh lộ 178 nối với Quốc lộ 279 và tiếp giáp với huyện Quang Bình là địa phương có nhiều phương tiện lưu thông cũng như hoạt động giao lưu buôn bán. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch...

22/03/2019
Xây dựng các sản phẩm đặc trưng ở Pải Lủng

BHG - Ngoài việc xác định rõ cây, con chủ lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, chính quyền xã Pải Lủng (Mèo Vạc) đang nỗ lực xây dựng sản phẩm Đậu răng ngựa và tinh bột nghệ theo Chương trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm. Trước khó khăn về thời tiết, khí hậu, ngoài diện tích trồng ngô, lúa, xã Pải Lủng tập trung chăn nuôi bò gắn với trồng cỏ...

22/03/2019
Hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới

BHG - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Từ đó, từng bước khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng, Nông thôn mới. Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh hiện có 11 cơ sở hội với 151 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ (HVPN) đang sinh hoạt tại trên 2.000 chi hội...

21/03/2019
Hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch

BHG - Thực hiện Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV của Bộ NN-PTNT về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chứa hoạt chất 2,4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, văn bản tăng cường, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ và buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn. Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch và phát động phong trào không sử dụng thuốc diệt cỏ .

 

21/03/2019