Nỗ lực thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn

07:55, 09/11/2018

BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu: “Phấn đấu xây dựng Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của các tỉnh miền núi”; sau hơn 2 năm thực hiện, tỉnh ta có nhiều cách làm sáng tạo và đã đạt được thành quả đáng khích lệ.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.  Trong ảnh: Xe chở hàng chờ thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.
Ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Xe chở hàng chờ thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Từ sự lãnh, chỉ đạo sát sao, linh hoạt với những nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2016 – 2018 đạt 7,5%; 19/48 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết; 21 chỉ tiêu đạt từ 80 đến dưới 100% và chỉ còn 4 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 80%. Các khâu đột phá và chương trình trọng tâm được triển khai tích cực, mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo động lực cho phát triển. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác hợp lý tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, dược liệu và kinh tế biên mậu. Chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và ổn định.

UBND tỉnh đã tham vấn các chuyên gia, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và ban hành “Bộ tiêu chí tỉnh Hà Giang đến năm 2020 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, phát triển bền vững” gồm 19 tiêu chí (phân thành 3 nhóm: 10 tiêu chí phát triển kinh tế; xã hội 5 tiêu chí và nội chính 4 tiêu chí), với 67 nội dung. Mỗi tiêu chí, nội dung, UBND tỉnh đều phân công cụ thể các sở, ban, ngành, huyện, thành phố phụ trách. Sau gần 2 năm triển khai, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, có 16/66 nội dung đạt và vượt so với mục tiêu đề ra đến năm 2020, nhiều nội dung đạt và vượt kế hoạch hàng năm. Điển hình như: Cơ cấu kinh tế dịch vụ, nông lâm nghiệp - thủy sản và thuế sản phẩm; số sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí nghèo đa chiều); tổng nợ xây dựng cơ bản; số dự án đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có giá trị 5 tỷ đồng trở lên; số bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ thôn, bản có đường xe cơ giới đi được đến thôn; tỷ lệ km đường xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ nối với các tỉnh trong khu vực; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc…

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, để đến năm 2020 hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn cũng như sự phối hợp tích cực, thống nhất, quyết liệt từ các ngành đến địa phương. Nhất là những tiêu chí, nội dung tiêu chí được nhận định khó có thể hoàn thành như: Môi trường; xây dựng đường cao tốc nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; số giường bệnh/1 vạn dân; số hộ sử dụng điện; cơ sở vật chất văn hóa… Tuy nhiên, qua một thời gian thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, hạn chế đã được tỉnh ta nhận diện, từ đó đề ra những giải pháp thực hiện cụ thể nhằm mục tiêu đến năm 2020 sẽ thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Bài, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tạo thêm động lực thoát nghèo ở huyện Bắc Quang

BHG - Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) được các chuyên giá đánh giá có kết cấu và thiết kế phức tạp, khó triển khai. Vậy nhưng, bằng sự chủ động, linh hoạt, nỗ lực vượt khó, từ đầu năm đến nay, Tổ hỗ trợ CPRP huyện Bắc Quang đã thực hiện đạt 90% tiến độ; qua đó có những đóng góp quan trọng, tạo thêm động lực phát triển KT-XH, giúp không ít người dân 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện từng bước thoát nghèo.

08/11/2018
Thị trấn Việt Lâm khai trương chợ gia súc

BHG - Ngày 7.11, tại chợ thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên), UBND thị trấn đã tổ chức Lễ khai trương Chợ gia súc. Dự buổi lễ có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện các ngành, đoàn thể của huyện; các xã, thị trấn cùng một số doanh nghiệp, thương lái và đông đảo nhân dân trên địa bàn thị trấn.

08/11/2018
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông – Lâm sản và Thủy sản tổ chức Lễ mở thầu

BHG - Ngày 7.11, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông – Lâm sản và Thủy sản (thuộc Sở NN&PTNT) tổ chức Mở thầu gói thầu: "Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, hướng dẫn xây dựng vùng sản xuất Chè búp tươi phù hợp theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ (TCVN 11041: 2017) tại Hà Giang". Dự Lễ Mở thầu có lãnh đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông – lâm sản và Thủy sản; đại diện các ngành chức năng; tổ chuyên gia đấu thầu và các nhà thầu…

 

07/11/2018
Khẳng định thương hiệu nơi phố núi

BHG - Câu nói "một nghề cho chín còn hơn 9 nghề" thực sự đúng với Lê Thanh - nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp nơi phố núi Hà Giang. Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng, từ một cậu bé nghèo nơi làng quê lam lũ, Thanh đã từng bước khẳng định bản thân trở thành một cái tên gắn với thương hiệu Vàng trong làng tạo mẫu tóc Việt Nam. Gặp Lê Thanh tại Salon Vàng Lê Thanh, số 147 đường Trần Phú, phường Minh Khai (thành phố Hà Giang), được anh chia sẻ về niềm vui mới trong nghề, đó là tại Lễ vinh danh "Thương hiệu xuất sắc 3 miền và Gương mặt doanh nhân xuất sắc 3 miền – năm 2018" tổ chức tại Hà Nội ngày 13.10 vừa qua...

07/11/2018