Khó khăn trong phát triển các chợ xã vùng biên ở Quản Bạ
BHG - Trong những năm qua, các chợ xã vùng biên giới của huyện Quản Bạ đã có những hoạt động trao đổi, mua, bán hàng hóa đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân. Nhân dân các xã biên giới chú trọng tham gia phát triển giao lưu buôn bán, thương mại nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu, góp phần thu nhập ổn định. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, các chợ xã vùng biên giới nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn...
Chợ biên giới Cao Mã Pờ (Quản Bạ) họp trước cửa Đồn Biên phòng |
Quản Bạ có 5 xã giáp biên giới, gồm: Tùng Vài có chợ họp vào thứ 6 hàng tuần; xã Cao Mã Pờ có 2 chợ (chợ nội địa họp thứ 2, chợ biên giới họp thứ 7 tại Mốc 291/2); xã Bát Đại Sơn họp chợ vào thứ 4; Tả Ván có họp chợ thứ 3 và xã Nghĩa Thuận có chợ biên giới tại Mốc 325 họp chợ lùi theo ngày trong tuần. Nhìn chung, các chợ xã vùng biên giới luôn duy trì hoạt động trao đổi, mua bán, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhân dân; các loại hàng hóa trên thị trường phong phú, chủ yếu là hàng thực phẩm, rau quả, đồ gia dụng, quần áo, giày dép, phân bón, nông cụ... với giá cả tương đối ổn định, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và giao lưu hàng hóa của nhân dân hai bên biên giới. Thế nhưng, các chợ xã vùng biên giới nêu trên vẫn còn nhiều khó khăn, như: Cơ sở hạ tầng yếu kém; chưa có mặt bằng, có chợ còn tạm bợ họp theo ven đường; chưa có các kiot bán hàng, bãi đỗ xe, cổng chợ...
Đồng chí Tẩn Dâu Cò, Bí thư Đảng ủy xã Cao Mã Pờ, cho biết: Chợ nội địa và chợ biên giới của xã hoạt động trao đổi khá nhộn nhịp, đông đảo. Nhưng hiện nay, chợ biên giới Cao Mã Pờ chỉ hoạt động tạm bợ trước cửa Đồn Biên phòng và theo lề đường chính; người dân tự dựng sạp, dựng bạt, ô che mưa, che nắng để bán hàng... nên rất khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự… Trước tình hình đó, chính quyền xã vận động người dân đến trao đổi hàng hóa thực hiện nghiêm túc theo quy định, bày hàng gọn gàng, tạo lối đi cho người và xe cộ, chấp hành nội quy của chợ... Xã cũng thành lập Tổ chuyên quản lý, kiểm tra các mặt hàng hóa trong khu chợ, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự nơi giao lưu, buôn bán đông người; đồng thời phát hiện kịp thời các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng nhái để kịp xử lý theo quy định...
Chợ Bát Đại Sơn (Quản Bạ) chưa thu hút nhiều người dân. |
Giống như chợ xã Tùng Vài, Tả Ván, chợ xã Bát Đại Sơn đã có mặt bằng ổn định, cổng chợ kiên cố, thế nhưng chưa có nhà chợ, ki ốt bán hàng, chỗ để xe cho người đến họp chợ,... Nguyên nhân một phần do người dân sống thưa thớt, các thôn bị chia cắt bởi con sông Miện nên nhiều người dân Bát Đại Sơn thuận đường xuống chợ Tráng Kìm (xã Đông Hà) hơn. Do vậy, chợ Bát Đại Sơn tuy có đa dạng các mặt hàng nhưng lại vắng người họp. Bà Mua Thị Pàng (xã Thanh Vân), chủ sạp hàng tạp hóa nhỏ tại chợ Bát Đại Sơn, chia sẻ: “Chợ đây ít người lắm, không bán được nhiều hàng, cả buổi chỉ vài chục người qua mua hàng, đường vừa xa, đi lại khó khăn mà chúng tôi không đi không được...”. “Để hoàn thiện các công trình, hạng mục cho chợ cần một số vốn đầu tư lớn, nên cấp ủy chính quyền xã có hướng tiếp tục vận động người dân duy trì hoạt động chợ; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ để xây dựng chợ kiên cố, khang trang hơn, tạo điều kiện cho người dân đến trao đổi, giao thương hàng hóa ngày càng thuận lợn và nhộn nhịp hơn” - Đồng chí Mai Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Đại Sơn cho biết.
Thông qua các hoạt động trao đổi, mua, bán nông sản và các mặt hàng thiết yếu tại các chợ nội địa, chợ biên giới đã tạo điều kiện cho người dân có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế địa phương… Chính vì vậy, các chợ biên giới rất cần được đầu tư xây dựng, quy hoạch nhằm góp phần phát triển KT-XH, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân hai bên biên giới phát triển giao thương, tăng cường quan hệ hữu nghị.
Bài, ảnh: Vương Mai
Ý kiến bạn đọc