Phụ nữ xã Yên Hà giúp nhau phát triển kinh tế

08:30, 17/01/2018

BHG - Những năm gần đây, bằng nhiều việc làm thiết thực, Hội Phụ nữ (PN) xã Yên Hà (Quang Bình) đã giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hội viên (HV), PN có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, tăng thu nhập; từng bước ổn định cuộc sống.

Chị Khâu Thị Toàn, Chủ tịch Hội PN xã Yên Hà, cho biết: Hội PN xã hiện có trên 440 HV tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội. Thời gian qua, cùng với việc tập trung củng cố tổ chức Hội; Hội PN xã đã đặt ra mục tiêu giúp đỡ chị em HV, PN phát triển kinh tế gia đình và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua nhiều năm triển khai, phong trào ngày càng phát triển và thu hút đông đảo chị em tham gia các câu lạc bộ, tổ, nhóm như: Mô hình “Nuôi lợn nhựa”, “Kho thóc tình thương”, Quỹ “Mái ấm tình thương”, xây dựng các Nhóm sở thích liên kết phát triển kinh tế;  huy động nguồn vốn tại chỗ tạo điều kiện cho chị em vay phát triển sản xuất, chăn nuôi hoặc mua sắm vật dụng gia đình, giúp con cái học hành… Hiện tại, Hội đang quản lý 5 Tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng, cho trên 230 hộ vay. Đồng thời, Hội thường xuyên phối hợp với các đơn vị chuyên môn, vận động chị em HV tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT…

(TK DA LAY) Mo hinh chan nuoi vit thit ket hop nuoi ca tong hop cua chi Hoang Thi Thuy o thon Chang Tham cho thu nhap tren 200 trieu dong moi nam (yen vu).jpg
Mô hình chăn nuôi vịt kết hợp nuôi cá của chị Nguyễn Thị Thúy ở thôn Chàng Thẳm cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm.

Nhờ các nguồn vốn vay ưu đãi và những kiến thức từ các lớp tập huấn, nhiều chị em PN đã hăng hái phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, toàn Hội có hàng chục mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, thu nhập cao. Điển hình như chị Lý Thị Viên, thôn Chàng Sát với mô hình nuôi lợn thịt và kinh doanh hàng tạp hóa, thu nhập 100 triệu mỗi năm; chị Bàn Thị Xiêm, thôn Trung Thành, trồng 8 ha cam và làm dịch vụ vận tải, thu nhập từ 400 - 500 triệu/năm; chị Trưởng Thị Hiền, thôn Chàng Mới với mô hình trồng dưa hấu, dưa lê và chị Hoàng Thị Hà, thôn Chàng Thẳm chăn nuôi nuôi bò nhốt, trồng chè, thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng mỗi năm...

Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy, thôn Chàng Thẳm, trước đây gặp không ít khó khăn trong cuộc sống; nhờ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, cùng với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và  Ngân hàng Nông nghiệp huyện; gia đình chị đầu tư chăn nuôi vịt thịt, cá;  hiện, trang trại chăn nuôi vịt của gia đình chị luôn duy trì nuôi gối hơn 1.000 con vịt, mỗi tháng xuất ra thị trường gần 500 con vịt thịt với giá khoảng 70.000 đồng/kg. Ngoài ra, chị còn nuôi đàn lợn hơn 20 con/lứa (mỗi năm hơn 2 lứa) và trồng gần 1 ha chè, cam; mỗi năm, gia đình chị thu nhập trung bình trên 200 triệu đồng. 

Khác với chị Thúy, chị Hoàng Thị Thanh Chuyền, thôn Xuân Hà với mô hình phát triển kinh tế rừng kết hợp với chăn nuôi. Hiện tại, gia đình chị có 2 ha cam Sành đang cho thu hoạch và 7 ha keo. Cùng đó, vợ chồng chị còn mạnh dạn đầu tư nuôi 4 con trâu sinh sản và đàn gà thả đồi,… thu nhập của gia đình chị mỗi năm khoảng 150 triệu đồng.

Năng động trong phát triển kinh tế, chị em PN xã Yên Hà còn đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phát động HV, PN tham gia tu sửa 5 km kênh mương, phát dọn 4,2 km đường liên thôn, liên xóm, với trên 2.000 lượt người tham gia; duy trì và thực hiện đoạn đường PN tự quản với 35 thành viên và phát triển “Nhóm PN thu gom rác thải” góp phần bảo vệ môi trường tại thôn Yên Phú với 27 thành viên...

Với những mô hình, phong trào hoạt động cụ thể, thiết thực trong thời gian qua; Hội PN xã Yên Hà đã hỗ trợ, giúp đỡ các chị em HV thay đổi suy nghĩ cùng những cách làm mới trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thời gian tới, Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả để khẳng định vai trò của PN trong lao động sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thụ tinh nhân tạo - "đòn bẩy" phát triển chăn nuôi ở Mèo Vạc

BHG - Với mục tiêu hình thành các vùng chăn nuôi bò hàng hóa, nuôi lợn tập trung, thời gian qua, Mèo Vạc đã đẩy mạnh thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo (TTNT) cho đàn gia súc. Từ đó, từng bước thay đổi nhận thức của người dân và tạo thêm động lực thúc đẩy chăn nuôi phát triển. 

17/01/2018
Cánh đồng mẫu sản xuất ngô vụ Đông tại Yên Định

BHG - Nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa vụ Đông thành vụ sản xuất đại trà để tăng hệ số sử dụng đất, hình thành tập quán sản xuất hàng hoá cho người dân, xã Yên Định (Bắc Mê) đã tổ chức triển khai mô hình "Cánh đồng mẫu" sản xuất ngô vụ Đông nhằm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân.

17/01/2018
Dự án cải tạo giống ngựa cao nguyên - hướng đi mới ở huyện Quản Bạ

BHG - Ngựa là một trong những con thế mạnh được huyện Quản Bạ tập trung phát triển. Trong vài năm qua, Trung tâm Khuyến nông huyện đã thử nghiệm cải tạo thành công tầm vóc giống ngựa vùng Cao nguyên đá; góp phần nâng cao giá trị, năng suất cho người nuôi ngựa. Đồng thời, mở ra hướng đi mới cho việc phát triển chăn nuôi của địa phương. 

17/01/2018
Vị Xuyên chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc

BHG - Tỉnh ta đang hứng chịu đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất từ đầu mùa Đông đến nay, vùng núi cao có nơi nhiệt độ giảm thấp xuống dưới 5 độ C. Huyện Vị Xuyên đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi, không để xảy ra tình trạng thiệt hại đàn gia súc do đói, rét, dịch bệnh.

17/01/2018